MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Cận cảnh' cách Hoàng gia Qatar tiêu 300 tỷ đô: Xây cung điện dát vàng, đầu tư bất động sản khắp thế giới, nắm giữ cổ phần trong những doanh nghiệp hàng đầu

01-12-2022 - 12:52 PM | Tài chính quốc tế

Tiểu vương Qatar Shekh Tamim bin Hamad Al Thani.

Tiểu vương Qatar Shekh Tamim bin Hamad Al Thani.

Ngoài ra, Gia tộc Thani còn sở hữu một bộ sưu tập siêu xe và siêu du thuyền, cùng cả một hãng hàng không riêng.


Mọi sự chú ý đang đổ dồn về giải đấu World Cup 2022 ở Qatar vào thời điểm này. Quốc gia nhỏ bé ở Trung Đông đã được “chọn mặt gửi vàng” để tổ chức giải bóng đá lớn nhất hành tinh từ năm 2010, một phần là nhờ nỗ lực của hoàng gia Qatar - Gia tộc Thani.

Theo Bloomberg, nhà Thani đã chi 300 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng và sân vận động trong 12 năm để hiện thức hoá “giấc mơ” làm nước chủ nhà World Cup. Hoàng gia Qatar là một trong những vương triều giàu có nhất còn tồn tại trên thế giới với người đứng đầu là Tiểu vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Hoàng gia Qatar có khoảng 8.000 thành viên, với tổng giá trị tài sản là khoảng 355 tỷ USD đến từ nhiều nơi khác nhau, ngoài tài nguyên thiên nhiên còn có các khoản đầu tư vào bất động sản như toà nhà chọc trời Shard ở London, Làng Olympic, chuỗi cửa hàng chuyên bán đồ xa xỉ Harrods và toà Empire State ở New York. Chưa dừng ở đó, họ còn có cổ phần trong Ngân hàng Barclays, British Airways và hãng ô tô Volkswagen.

Vậy, gia tộc Thani đã tiêu tiền như thế nào?

Xây cung điện vàng và sở hữu 3 bất động sản ở London

Cận cảnh cách Hoàng gia Qatar tiêu 300 tỷ đô: Xây cung điện dát vàng, đầu tư bất động sản khắp thế giới, nắm giữ cổ phần trong những doanh nghiệp hàng đầu - Ảnh 1.
Cận cảnh cách Hoàng gia Qatar tiêu 300 tỷ đô: Xây cung điện dát vàng, đầu tư bất động sản khắp thế giới, nắm giữ cổ phần trong những doanh nghiệp hàng đầu - Ảnh 2.
Cận cảnh cách Hoàng gia Qatar tiêu 300 tỷ đô: Xây cung điện dát vàng, đầu tư bất động sản khắp thế giới, nắm giữ cổ phần trong những doanh nghiệp hàng đầu - Ảnh 3.

Cung điện dát vàng của Hoàng gia Qatar.

Hoàng gia Qatar sống trong Cung điện Hoàng gia Doha được dát vàng, gồm 15 cung điện khác nhau và một bãi đậu xe cho hơn 500 ô tô, với chi phí xây dựng ước tính khoảng 1 tỷ USD. Vào năm 2019, Tiểu vương cũng xây dựng một cung điện trắng khác ở Oman, sử dụng các vật liệu tương tự như Cung điện ở Doha.

Cận cảnh cách Hoàng gia Qatar tiêu 300 tỷ đô: Xây cung điện dát vàng, đầu tư bất động sản khắp thế giới, nắm giữ cổ phần trong những doanh nghiệp hàng đầu - Ảnh 4.

Căn nhà 140 triệu USD ở London của Vương phi Sheikha Mozah bint Nasser Al Missned.

Hơn nữa, vào năm 2013, Sheikha Mozah bint Nasser Al Missned - một trong 3 người vợ của Tiểu vương, đã mua 3 căn nhà ở Cornwall Terrace in Regent’s Park (London) với giá khoảng 140 triệu USD. Kế hoạch của bà là biến tất cả thành một siêu biệt thự với 17 phòng ngủ, 14 phòng khách, rạp chiếu phim, quầy nước trái cây và bể bơi.

Các siêu du thuyền vài trăm nghìn USD

Cận cảnh cách Hoàng gia Qatar tiêu 300 tỷ đô: Xây cung điện dát vàng, đầu tư bất động sản khắp thế giới, nắm giữ cổ phần trong những doanh nghiệp hàng đầu - Ảnh 5.

The Katara - một trong những siêu du thuyền lớn nhất và đắt nhất thế giới.

Khi các thành viên hoàng gia không ở “nhà”, rất có thể họ đang tắm nắng ở một trong những “cung điện nổi” mà họ sở hữu. Được biết, Tiểu vương sở hữu The Katara - một trong những siêu du thuyền lớn nhất và đắt nhất thế giới. Với mức giá gần 400 triệu USD, con tàu này dài 124m có sân đỗ trực thăng và nhiều boong có thể chứa tới 35 hành khách cùng 90 nhân viên trên tàu.

Nhưng đây không phải là chiếc du thuyền duy nhất của hoàng gia Qatar. Năm 2019, Megayatch News đưa tin về một vụ hoả hoạn ở xưởng đóng tàu tại Doha, khiến 3 chiếc du thuyền trị giá cả chục triệu USD bị đốt cháy. Cả 3 chiếc đều là của gia tộc Thani.

Không chỉ là máy bay, hoàng gia Qatar còn có cả một hãng hàng không riêng

Cận cảnh cách Hoàng gia Qatar tiêu 300 tỷ đô: Xây cung điện dát vàng, đầu tư bất động sản khắp thế giới, nắm giữ cổ phần trong những doanh nghiệp hàng đầu - Ảnh 6.

Tiểu vương Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani và cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bước xuống từ chuyên cơ.

Gia tộc Thani cũng là “ông chủ” trên bầu trời. Năm 1977, họ thành lập hãng hàng không độc quyền Qatar Amiri Flight, chỉ phục vụ các thành viên hoàng gia và nhân viên cấp cao của chính phủ. Theo Plane Spotters, hãng hiện có 14 máy bay, trong đó có 3 chiếc Boeing 747-8, loại phản lực thương mại đắt nhất của hãng có giá hơn 400 triệu USD mỗi chiếc.

Những chiếc máy bay khác đến từ Airbus, bao gồm từ Airbus A340 đến 300 với giá 350 triệu USD đến 500 triệu USD. Những chiếc còn lại có giá khoảng 100 triệu USD đến 300 triệu USD.

Siêu xe

Cận cảnh cách Hoàng gia Qatar tiêu 300 tỷ đô: Xây cung điện dát vàng, đầu tư bất động sản khắp thế giới, nắm giữ cổ phần trong những doanh nghiệp hàng đầu - Ảnh 7.

LaFerrari Aperta - một trong số những siêu xe nằm trong bộ sưu tập của Tiểu vương.

Gia tộc Thani sở hữu rất nhiều xe sang. Các thành viên đã sử dụng những chiếc xe đến từ thương hiệu đắt tiền nhất. Trong số đó, Tiểu vương có một bộ sưu tập siêu xe với các mẫu của Bugatti như Divo, Veyron và Chiron, cùng một chiếc LaFerrari Aperta màu đỏ, Lamborghini Centenario 2 chỗ ngồi màu trắng, Centenario Roadster, Mercedes AMG 6x6, Rolls-Royce Phantom.

Các tác phẩm nghệ thuật vô giá

Ngoài du thuyền hay siêu xe, nghệ thuật cũng là một sở thích khác của gia đình hoàng gia. Họ đã chi hàng tỷ USD cho hàng nghìn bức tranh và đồ sưu tầm trong những năm qua, theo Insider. Một trong số đó có giá hàng chục triệu USD, chẳng hạn như bức tranh White Center của Mark Rothko với 72,8 triệu USD hay Men in Her Life của nghệ sĩ Andy Warhol với giá 63,4 triệu USD.

Cận cảnh cách Hoàng gia Qatar tiêu 300 tỷ đô: Xây cung điện dát vàng, đầu tư bất động sản khắp thế giới, nắm giữ cổ phần trong những doanh nghiệp hàng đầu - Ảnh 8.

Bức hoạ The Card Players có giá 240 triệu USD.

Năm 2011, gia tộc Thani đã mua bức tranh The Card Players của hoạ sĩ người Pháp Paul Cézanne và đây là bức tranh đắt nhất từng được bán vào thời điểm đó. Hiện tại, The Card Players vẫn là bức tranh đắt giá thứ 3 sau Interchange của Willem de Kooning với 300 triệu USD được bán vào năm 2015 và Salvator Mundi của Leonardo da Vinci với 450 triệu USD được bán vào năm 2017.

Sở hữu… vài đội bóng

Hoàng gia Qatar cũng yêu thích thể thao không kém gì những món đồ xa xỉ. Họ đã tổ chức nhiều giải vô địch quốc tế, chẳng hạn như Asian Games năm 2006, AIBA World Boxing Championship năm 2015 và hiện tại là Fifa World Cup.

Bóng đá dường như là môn thể thao được gia tộc Thani yêu thích nhất. Tiểu vương đã thành lập quỹ đầu tư Qatar Sports Investments (QSI) vào năm 2004 và mua lại đội Paris Saint-Germain vào năm 2011. Vào tháng 10, gia tộc cũng mua 21,7% cổ phần của SC Braga, một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu ở Bồ Đào Nha.

Cựu vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani đã mua câu lạc bộ Málaga của Tây Ban Nha vào năm 2010, trong khi một thành viên hoàng gia khác là Khalid Faleh al Thani được cho là sẵn sàng tài trợ cho giải Serie A Sampdoria của Ý.

Tham khảo SCMP

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên