MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam trong những ngày phong tỏa chống COVID-19

22-07-2021 - 09:20 AM | Thị trường

Cận cảnh chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam trong những ngày phong tỏa chống COVID-19

Chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM) là chợ lớn nhất đất nước, cung ứng 70% lương thực thực phẩm cho người dân TPHCM và là nơi luân chuyển hàng hóa từ đồng bằng sông Cửu Long qua TPHCM tới nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhưng chợ Bình Điền hiện trải qua những ngày khó khăn nhất của mình.

Chợ Bình Điền (TPHCM) với diện tích hoạt động 34ha (trong tổng số 65 ha đã được quy hoạch) với đình chợ gồm 7 nhà lồng cực lớn trong đó khoảng 1.400 tiểu thương buôn bán, là chợ đầu mối tiêu thụ nông sản của bà con các tỉnh thành phía Nam, phục vụ thị trường nội địa. Tuy nhiên, do xuất hiện nhiều ca lây nhiễm COVID-19 nên hiện tại chợ đầu mối khổng lồ đang tạm ngừng hoạt động.

Các tiểu thương và người dân Bình Điền đang cố gắng vượt qua những khó khăn trong tháng ngày phong tỏa, chờ đợi chợ sẽ hoạt động trở lại.

Cận cảnh chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam trong những ngày phong tỏa chống COVID-19 - Ảnh 1.

Chợ Bình Điền trước đại dịch COVID-19, có sản lượng hàng hóa bình quân đạt khoảng 2.700 tấn/ngày đêm, doanh thu đạt khoảng 125 - 130 tỷ đồng/ngày đêm. Nay chợ đã ngừng hoạt động. Ảnh chụp chiều 21/7/2021

Cận cảnh chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam trong những ngày phong tỏa chống COVID-19 - Ảnh 2.

Chợ Bình Điền cũng được xem là đã tạo ra một chuỗi lây nhiễm COVID-19 không chỉ tại TPHCM mà còn lan ra một số tỉnh thành khác. Vì vậy chợ đã được phong tỏa chặt chẽ.

Cận cảnh chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam trong những ngày phong tỏa chống COVID-19 - Ảnh 3.
Khoảng 17.000 người đã tham gia lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Hàng ngàn người đã được tiêm vắc xin phòng ngừa COVID-19. Chợ đã được phong tỏa, song việc tiếp tế diễn ra thuận tiện.
Cận cảnh chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam trong những ngày phong tỏa chống COVID-19 - Ảnh 4.

Nhiều lớp ngăn cách được tạo ra ngay từ cổng chợ cho đến các các lối vào.

Cận cảnh chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam trong những ngày phong tỏa chống COVID-19 - Ảnh 5.

Cơ quan chức năng kiểm tra giấy tờ người ra vào chợ Bình Điền trong ngày 21/7/2021 Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân cho biết "Lương thực, thực phẩm được tiếp tế thường xuyên nên người dân chợ Bình Điền vẫn có đủ nhu yếu phẩm cần thiết".

Nhu yếu phẩm được người dân, các bạn bè, người hảo tâm chuyển tới, không chỉ đồ ăn, lương thực mà còn cả những các vật dụng khác, thậm chí là than củi để nướng.

Cận cảnh chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam trong những ngày phong tỏa chống COVID-19 - Ảnh 6.

Rau củ quả được "chuyển ngược" vào cho người dân chợ Bình Điền.

Cận cảnh chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam trong những ngày phong tỏa chống COVID-19 - Ảnh 7.

Vận chuyển than củi vào cho người dân chợ Bình Điền


Tuy vậy, cuộc sống của người dân trong chợ Bình Điền trong những ngày phong tỏa này phụ thuộc nhiều vào việc cung ứng từ bên ngoài.

Người dân mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm đối với người lao động nghèo và các tiểu thương đang gặp rất khó khăn khi công việc kinh doanh đã ngưng trệ dài ngày.

Cận cảnh chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam trong những ngày phong tỏa chống COVID-19 - Ảnh 8.

Những món đồ chi tiêu tằn tiện mỗi ngày trong thời gian phong tỏa

Cận cảnh chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam trong những ngày phong tỏa chống COVID-19 - Ảnh 9.

Người dân mong muốn việc khống chế dịch bệnh sớm hoàn tất để chợ lớn nhất đất nước sẽ mở lại phục vụ đời sống của người dân và tiêu thụ hàng hóa cho người nông dân các tỉnh thành.

Theo Trần Nguyễn Anh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên