MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh con đường 500 tỷ đồng thành hình kết nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Dự án tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (Đoạn từ khu đô thị Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) được phê duyệt vào năm 2018, bắt đầu khởi công vào năm 2019.

Dự án tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (Đoạn từ khu đô thị Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) được phê duyệt vào năm 2018, bắt đầu khởi công vào năm 2019.

Tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh có vốn đầu tư 500 tỷ đồng, dài 1,9km sau khi hoàn thành kết nối với đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, đường Vành đai 3 giải quyết áp lực giao thông từ các tỉnh thành phía Nam tiếp cận cửa ngõ thủ đô.

Cận cảnh con đường 500 tỷ đồng thành hình kết nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ - Ảnh 1.

Tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến Tam Trinh có chiều dài 1,9km mặt cắt ngang 30m, 2 bên vỉa hè mỗi bên 7,5m.

Cận cảnh con đường 500 tỷ đồng thành hình kết nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ - Ảnh 2.

Tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ, trong đó hơn 100 tỷ dành cho xây lắp, phần còn lại chủ yếu dành cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Cận cảnh con đường 500 tỷ đồng thành hình kết nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ - Ảnh 3.
Cận cảnh con đường 500 tỷ đồng thành hình kết nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ - Ảnh 4.

Theo ông Vũ Thế Khoản, Phó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai, theo quyết định phê duyệt dự án, thời gian thi công trong khoảng 500 ngày, cuối năm 2022 sẽ hoàn thiện.

Cận cảnh con đường 500 tỷ đồng thành hình kết nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ - Ảnh 5.

Trước thông tin cho rằng công trình thi công ì ạch, ông Khoản khẳng định, hiện công trình đang vượt tiến độ thi công do liên quan đến yếu tố hạ tầng kỹ thuật.

Cận cảnh con đường 500 tỷ đồng thành hình kết nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ - Ảnh 6.

Ngày 3/9 vừa qua, hộ dân cuối cùng thuộc phường Thịnh Liệt trong danh sách giải phóng mặt bằng chấp thuận đền bù và di dời để các đơn vị bắt tay vào công tác phá dỡ.

Cận cảnh con đường 500 tỷ đồng thành hình kết nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ - Ảnh 7.

Thời điểm này, các đơn vị bắt đầu thi công các hạng mục.

Cận cảnh con đường 500 tỷ đồng thành hình kết nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ - Ảnh 8.

Ông Vũ Thế Khoản cho biết, dự kiến tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh sẽ hoàn thiện vào tháng 7/2023.

Cận cảnh con đường 500 tỷ đồng thành hình kết nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ - Ảnh 9.

Cho đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thi công xong 2 cầu bắc qua sông Kim Ngưu và Sông Sét; đường thi công từ đường Tam Trinh về hết địa phận của phường Yên Sở và 1 phần của phường Thịnh Liệt.

Cận cảnh con đường 500 tỷ đồng thành hình kết nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ - Ảnh 10.

Tổng chiều dài thi công xong khoảng 1km.

Cận cảnh con đường 500 tỷ đồng thành hình kết nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ - Ảnh 11.
Cận cảnh con đường 500 tỷ đồng thành hình kết nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ - Ảnh 12.

“Con đường phía đông này được xây dựng hướng tới mục tiêu hoàn thiện các đồ án được thành phố phê duyệt, phát triển về hạ tầng giao thông, đáp ứng được áp lực giao thông từ các tỉnh thành phía Nam tiếp cận thủ đô, mà Hoàng Mai là 1 trong những quận cửa ngõ của Thủ đô, áp lực giao thông rất lớn với tuyến cao tốc Pháp Vân cùng Vành đai 3. Khi dự án này hoàn thiện, việc tiếp cận nội đô sẽ dễ dàng hơn”, ông Khoản nói./.

Theo Hưng Hà

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên