MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ

04-05-2018 - 08:24 AM | Xã hội

Dinh Thượng Thơ mang đậm nét kiến trúc Pháp, công trình này đã 120 năm tuổi và trải qua bao thăng trầm cùng lịch sử Sài Gòn.

Lãnh đạo Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM và Văn phòng UBND TP tại cuộc họp báo ngày 2/5 đã cho biết dinh Thượng Thơ không phải là di tích nên không được bảo tồn.

Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp báo do UBND TP.HCM tổ chức trưa 2/5 và nhận được rất nhiều những thông tin đa chiều của người dân, giới kiến trúc sư cũng như những nhà nghiên cứu lịch sử.

Ông Nguyễn Thanh Nhã - Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM cho biết sau 2 tuần triển lãm phương án mở rộng và nâng cấp trụ sở UBND TP.HCM, đã nhận được khoảng 110 phiếu ý kiến góp ý.

Qua các ý kiến này, có một vấn đề người dân quan tâm việc bảo tồn khối nhà cổ phía sau UBND TP ở số 59-61 Lý Tự Trọng, trước đây là dinh Thượng Thơ, hiện là trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông.

 Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ - Ảnh 1.

Dinh Thượng Thơ mang đậm nét kiến trúc Pháp, công trình này đã 120 năm tuổi và trải qua bao thăng trầm cùng lịch sử Sài Gòn.

 Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ - Ảnh 2.

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM, chính quyền đã xem xét kỹ, công trình này không nằm trong danh mục kiểm kê di tích của ngành văn hóa thể thao. Chỉ cần trong danh sách, dù chưa được kiểm kê cũng sẽ được đối xử như di tích. Nhưng nó không có trong danh mục nên bước đầu không đưa vào bảo tồn.

 Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ - Ảnh 3.

Giải thích thêm, ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND TP.HCM cho biết, tòa nhà phía sau trông bên ngoài bề thế như vậy nhưng đã cũ rồi, nhiều chỗ phải chống dột, cần phải nâng cấp, cải tạo lại để phục vụ tốt cho công việc.

 Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ - Ảnh 4.

Người dân Sài Gòn đã quen thuộc với hình ảnh dinh Thượng Thơ nằm giữa thành phố với bóng dáng lịch sử 120 năm.

 Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ - Ảnh 5.

Toàn cảnh dinh Thượng Thơ nằm ở mặt sau của trụ sở UBND TP.HCM.

 Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ - Ảnh 6.

Dinh Thượng Thơ được thiết kế với hình chữ U, mặt hướng ra đường Lý Tự Trọng.

 Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ - Ảnh 7.

Nét kiến trúc chính của toà nhà đa phần là những mái vòm cong. Những khoảng sân trồng nhiều cây xanh mang lại không gian thơ mộng.

 Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ - Ảnh 8.

Mặt chính của toà nhà gồm nhiều ô cửa làm cho hành lang thông thoáng, mát mẻ.

 Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ - Ảnh 9.

Hành lang của toà nhà này san sát ô cửa sổ, vừa đón được nhiều ánh sáng, vừa giúp không khí lưu thông tốt.

 Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ - Ảnh 10.

Dọc hành lang có bố trí những hàng ghế gỗ để phục vụ người dân tới liên hệ công tác.

 Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ - Ảnh 11.
 Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ - Ảnh 12.

Bao quanh toà nhà là rất nhiều cây điệp vàng, tạo ra quang cảnh dịu mát khắp sân của dinh Thượng Thơ.

 Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ - Ảnh 13.
 Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ - Ảnh 14.

Nóc thông gió của toà nhà gần như còn nguyên vẹn sau hơn thế kỷ.

 Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ - Ảnh 15.

Hiện nay, Dinh Thượng Thơ là trụ sở Sở Thông tin Truyền thông (số 59-61 đường Lý Tự Trọng,Q.1).

 Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ - Ảnh 16.

Ngày nay, tòa nhà sau bao thăng trầm, xuống cấp nhưng dáng vẻ vẫn còn nguyên vẹn.

 Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ - Ảnh 17.

Dinh Thượng Thơ nhìn từ phía đường Đồng Khởi.

 Cận cảnh dinh Thượng Thơ 120 năm tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ - Ảnh 18.

Vẻ đẹp lãng mạn của dinh Thượng Thơ, quanh năm cây cối trổ hoa tại sân của toà nhà.

theo Trí Thức Trẻ

Theo Chí Hữu

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên