MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh đội tiêm lưu động đến tận tổ dân phố tiêm vắc-xin cho người dân

29-08-2021 - 16:10 PM | Xã hội

Để tăng tỉ lệ tiêm vắc-xin cho người dân tại TP HCM, nhiều địa phương đã tổ chức đội tiêm lưu động tại các tổ dân phố

Sáng 29-8, trên đường Vạn Kiếp (phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM), các nhân viên y tế thuộc Trạm Y tế phường 3 tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân sinh sống ở khu vực xung quanh.

Theo đó, người dân cư trú trên địa bàn, không phân biệt thường trú hay tạm trú nếu chưa tiêm vắc-xin đều được tiêm sau khi được bác sĩ khám sàng lọc đủ điều kiện.

 Cận cảnh đội tiêm lưu động đến tận tổ dân phố tiêm vắc-xin cho người dân  - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng đợi tiêm vắc-xin trên đường Vạn Kiếp ngày 29-8

So với việc đi tiêm vắc-xin tại Trạm y tế phường hoặc điểm tiêm ở Trường THCS Trương Công Định (đường Lê Văn Duyệt, phường 3) trước đó thì người dân được tiêm nhanh hơn, giảm thời gian chờ đợi. Người dân cũng được thông báo vắc-xin được tiêm là Vero Cell của Sinopharm (Trung Quốc).

 Cận cảnh đội tiêm lưu động đến tận tổ dân phố tiêm vắc-xin cho người dân  - Ảnh 2.

Vỉa hè đường Vạn Kiếp trước đây vốn là "thiên đường ẩm thực đường phố" nay được trưng dụng làm nơi tiêm vắc-xin trong những ngày giãn cách

Trao đổi phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch UBND phường 3, quận Bình Thạnh, cho biết: "Phường tổ chức các đội tiêm lưu động xuống tận các tổ dân phố để tăng tỉ lệ phủ vắc-xin, mỗi ngày có khoảng 100 – 200 người được tiêm. Phường 3 sẽ tiếp tục tổ chức tiêm vắc-xin lưu động đến 31-8 với mục tiêu tỉ lệ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đạt hơn 80%. Hiện vẫn còn một bộ phận người dân qua khám sàng lọc được chỉ định tiêm vắc-xin tại bệnh viện nhưng đang giãn cách nên chưa tổ chức tiêm được cho nhóm này".

 Cận cảnh đội tiêm lưu động đến tận tổ dân phố tiêm vắc-xin cho người dân  - Ảnh 3.

Một người dân gặp khó khăn trong đi lại được ưu tiên tiêm vắc-xin trước, không phải xếp hàng


 Cận cảnh đội tiêm lưu động đến tận tổ dân phố tiêm vắc-xin cho người dân  - Ảnh 4.

Đường phố vắng vẻ ngày giãn cách


 Cận cảnh đội tiêm lưu động đến tận tổ dân phố tiêm vắc-xin cho người dân  - Ảnh 5.

Trước đó, ngày 25-8, đội tiêm vắc-xin lưu động cũng tổ chức tiêm tại Khu dân cư Miếu Nổi. Lực lượng bộ đội, dân phòng hỗ trợ nhân viên y tế trong việc bố trí điểm tiêm


 Cận cảnh đội tiêm lưu động đến tận tổ dân phố tiêm vắc-xin cho người dân  - Ảnh 6.

Bộ đội mượn dù để che cho các nhân viên y tế làm việc


 Cận cảnh đội tiêm lưu động đến tận tổ dân phố tiêm vắc-xin cho người dân  - Ảnh 7.

Công an khu vực mời người dân ra điểm tiêm vắc-xin ở gần nhà


 Cận cảnh đội tiêm lưu động đến tận tổ dân phố tiêm vắc-xin cho người dân  - Ảnh 8.

Một người dân bị dị ứng thuốc nên hoãn tiêm vắc-xin tại điểm tiêm lưu động

Theo Cổng thông tin Covid-19 của TP HCM, cập nhật đến ngày 28-8, quận Bình Thạnh đã tiêm vắc-xin cho 247.739 người dân, đạt 77,38% so với tổng số dân trên 18 tuổi trên toàn quận là 320.148 người.

Gò Vấp là quận có độ phủ vắc-xin thấp nhất, mới đạt 43,61% (238.015/545.821 người trên 18 tuổi); có 3 quận, huyện đã phủ 100% vắc-xin mũi 1 cho người trên 18 tuổi là: quận Phú Nhuận, quận 7 và huyện Cần Giờ.

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên