MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh Dự án Nhà máy nước hơn 1.000 tỷ đồng ‘đắp chiếu’ chờ tiếp nhận

16-03-2023 - 14:49 PM | Doanh nghiệp

Dự án Nhà máy nước Hòa Liên, Đà Nẵng có vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, hoàn thành xây dựng nhưng chưa thể đưa vào vận hành vì chờ đơn vị tiếp nhận, khai thác.

Dự án Nhà máy nước có vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng hoàn thành xây dựng nhưng chưa thể vận hành.

Cận cảnh Dự án Nhà máy nước hơn 1.000 tỷ đồng ‘đắp chiếu’ chờ tiếp nhận - Ảnh 1.

Dự án Nhà máy nước Hòa Liên (giai đoạn 1) có công suất 120.000m3/ngày đêm với tổng vốn đầu tư hơn 1.170 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Dự án khởi công ngày 25/3/2020, hoàn thành xây dựng tháng 9/2022 nhưng từ đó đến nay chưa được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào vận hành.

Cận cảnh Dự án Nhà máy nước hơn 1.000 tỷ đồng ‘đắp chiếu’ chờ tiếp nhận - Ảnh 2.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án), hiện chưa có đơn vị tiếp nhận và quản lý, khai thác, sử dụng nhà máy nước nên không thực hiện được việc hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ, không đủ cơ sở để tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình.

Cận cảnh Dự án Nhà máy nước hơn 1.000 tỷ đồng ‘đắp chiếu’ chờ tiếp nhận - Ảnh 3.

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp Đà Nẵng đang phối hợp với Sở Xây dựng để hoàn thành thủ tục nghiệm thu và dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 3/2023.

Cận cảnh Dự án Nhà máy nước hơn 1.000 tỷ đồng ‘đắp chiếu’ chờ tiếp nhận - Ảnh 4.

Đại diện chủ đầu tư cũng kiến nghị UBND TP Đà Nẵng sớm có văn bản thống nhất chủ trương giao Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị (thuộc Sở Xây dựng) quản lý, sử dụng và khai thác nhà máy nước.

Cận cảnh Dự án Nhà máy nước hơn 1.000 tỷ đồng ‘đắp chiếu’ chờ tiếp nhận - Ảnh 5.

Hệ thống đập dâng thu nước trên sông Cu Đê của Dự án Nhà máy nước Hòa Liên hoàn thành nhưng chưa thể tích nước.

Cận cảnh Dự án Nhà máy nước hơn 1.000 tỷ đồng ‘đắp chiếu’ chờ tiếp nhận - Ảnh 6.

Nguyên nhân đập dâng chưa thể tích nước là dự án còn vướng mắc phát sinh vì một số hộ dân có đất rừng, đất trồng hoa màu tại khu vực lòng hồ. Vì vậy, chủ đầu tư kiến nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành cần khẩn trương giải tỏa đền bù nhằm tránh ảnh hưởng đến việc tích nước cung cấp nguồn nước thô cho nhà máy.

Cận cảnh Dự án Nhà máy nước hơn 1.000 tỷ đồng ‘đắp chiếu’ chờ tiếp nhận - Ảnh 7.

Từ đề xuất, kiến nghị của chủ đầu tư, ngày 15/3, tại phiên họp thường kỳ UBND TP Đà Nẵng, các thành viên UBND thành phố thống nhất chủ trương giao tài sản Nhà máy nước Hòa Liên cho Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thuộc Sở Xây dựng quản lý, vận hành. Đối với phương án khai thác tạm thời trong thời gian chưa phê duyệt quyết định giao tài sản, Sở Xây dựng đề nghị thống nhất giao Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng quản lý, vận hành tạm thời Nhà máy nước Hòa Liên ngay sau khi công trình đủ điều kiện vận hành.

Cận cảnh Dự án Nhà máy nước hơn 1.000 tỷ đồng ‘đắp chiếu’ chờ tiếp nhận - Ảnh 8.

Trước đó, tại buổi kiểm tra dự án ngày 9/3, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, tiến độ nghiệm thu, bàn giao và đưa vào vận hành, khai thác Nhà máy Nước Hòa Liên (giai đoạn 1) là quá chậm so với yêu cầu. Ông Quảng yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban, ngành ngay trong tháng 3/2023 phải quyết liệt thực hiện những công việc này để nghiệm thu, bàn giao và đưa nhà máy nước (giai đoạn 1) vào vận hành, khai thác. Bí thư Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan phải quyết toán công trình, xây dựng bộ máy nhân sự và đào tạo chuyên môn, chuyển giao công nghệ phục vụ cho việc vận hành, khai thác nhà máy hiệu quả. Về vướng mắc phát sinh, ông Quảng yêu cầu phải đền bù đối với các hộ có đất rừng, đất hoa màu tại khu vực lòng hồ để chậm nhất đến ngày 1/4 đưa nhà máy vào vận hành, khai thác.

Theo Châu Thư/VTC

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên