MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh hoang tàn nơi "thiên đường" du lịch Quất Lâm: “Tôi lỗ cả tỷ đồng vì lỡ thuê ki-ốt”

09-02-2022 - 07:21 AM | Xã hội

Hơn 100 ki-ốt ven biển Quất Lâm (Nam Định) đang tháo dỡ để bàn giao lại đất cho chính quyền địa phương. Một số hộ kinh doanh vì không nắm được hạn thuê đất đã thuê lại và chịu lỗ nặng nề.

Cận cảnh hoang tàn nơi thiên đường du lịch Quất Lâm: “Tôi lỗ cả tỷ đồng vì lỡ thuê ki-ốt” - Ảnh 1.

Những ngày gần đây, nhiều hộ kinh doanh dọc ven biển Quất Lâm (huyện Giao Thủy, Nam Định) đang tiến hành tháo dỡ các ki-ốt. Từ năm 1997, các hộ được thuê đất để làm dịch vụ du lịch ven biển. Nơi đây cũng được biết đến là một trong những điểm nóng về tệ nạn xã hội

Cận cảnh hoang tàn nơi thiên đường du lịch Quất Lâm: “Tôi lỗ cả tỷ đồng vì lỡ thuê ki-ốt” - Ảnh 2.

Thông tin với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện Giao Thuỷ cho biết, theo chủ trương của UBND tỉnh, UBND huyện Giao Thuỷ đã tập trung xử lý, bài trừ tệ nạn xã hội. Hiện nay có thể khẳng định, các vấn đề tệ nạn xã hội đã được xử lý triệt để

Cận cảnh hoang tàn nơi thiên đường du lịch Quất Lâm: “Tôi lỗ cả tỷ đồng vì lỡ thuê ki-ốt” - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện bãi biển Quất Lâm đã không còn hộ kinh doanh và tất nhiên không còn du khách. Các ki-ốt dọc ven biển đang được nhiều hộ tháo dỡ

Cận cảnh hoang tàn nơi thiên đường du lịch Quất Lâm: “Tôi lỗ cả tỷ đồng vì lỡ thuê ki-ốt” - Ảnh 4.

Gia đình chị Nguyễn Thị Tươi (Giao Thuỷ, Nam Định) đang tất bật thuê người tháo dỡ ki-ốt. "Tôi gọi đồng nát đến cho họ tháo dỡ, cái gì bán được sắt vụn thì bán", chị Tươi buồn bã nói

Cận cảnh hoang tàn nơi thiên đường du lịch Quất Lâm: “Tôi lỗ cả tỷ đồng vì lỡ thuê ki-ốt” - Ảnh 5.

Về lý do các hộ phải tháo dỡ, lãnh đạo UBND huyện Giao Thuỷ cho biết, các ki-ốt ven biển thị trấn Quất Lâm được hình thành từ năm 1997, các hộ dân được cho thuê đất, xây ki-ốt để kinh doanh. Đến năm 2019 đã hết thời gian cho thuê, chính quyền địa phương đã thu hồi nhằm phục vụ quy hoạch thị trấn nói chung, trong đó có bãi biển Quất Lâm

Cận cảnh hoang tàn nơi thiên đường du lịch Quất Lâm: “Tôi lỗ cả tỷ đồng vì lỡ thuê ki-ốt” - Ảnh 6.

Hiện 19/113 ki-ốt tháo dỡ, tới đây việc tháo dỡ sẽ được hoàn tất

Cận cảnh hoang tàn nơi thiên đường du lịch Quất Lâm: “Tôi lỗ cả tỷ đồng vì lỡ thuê ki-ốt” - Ảnh 7.

Ngoài ra, huyện đang tập trung giải quyết vấn đề đất đai, quy hoạch, phấn đấu đưa thị trấn Quất Lâm trở thành đô thị loại 4. Trong đó, bãi biển Quất Lâm được nâng cấp lên khu du lịch nghỉ mát, tắm biển cao cấp

Cận cảnh hoang tàn nơi thiên đường du lịch Quất Lâm: “Tôi lỗ cả tỷ đồng vì lỡ thuê ki-ốt” - Ảnh 8.

Hiện UBND huyện Giao Thuỷ cũng đề nghị UBND tỉnh cho xây dựng đường kè ven biển, trồng cây để chắn sóng, gió bởi trước kia có các ki-ốt ngăn sóng nhưng sau khi tháo dỡ sóng sẽ đánh vào bên trong

Cận cảnh hoang tàn nơi thiên đường du lịch Quất Lâm: “Tôi lỗ cả tỷ đồng vì lỡ thuê ki-ốt” - Ảnh 9.

Khu vực các ki-ốt bị tháo dỡ sẽ được quy hoạch trồng cây, hoa, đường giao thông chứ không kinh doanh dịch vụ gì. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ sẽ nằm sâu phía trong

Cận cảnh hoang tàn nơi thiên đường du lịch Quất Lâm: “Tôi lỗ cả tỷ đồng vì lỡ thuê ki-ốt” - Ảnh 10.

Chị Tươi cho hay, gia đình bỏ ra số tiền 1,6 tỷ đồng để mua lại ki-ốt từ 2015, với mục đích cho thuê lại. Mỗi năm chị cho thuê với giá trung bình 100 triệu đồng. Như vậy sau sau gần 5 năm, chị đã lỗ vốn hơn 1 tỷ đồng

Cận cảnh hoang tàn nơi thiên đường du lịch Quất Lâm: “Tôi lỗ cả tỷ đồng vì lỡ thuê ki-ốt” - Ảnh 11.

"Mình không tìm hiểu kỹ các ki-ốt nằm trong quy hoạch nên đầu tư mua lại. Hết thời gian thuê của nhà nước nên phải trả lại, lỗ nặng lắm nhưng phải chấp hành thôi", chị Tươi cho hay

Cận cảnh hoang tàn nơi thiên đường du lịch Quất Lâm: “Tôi lỗ cả tỷ đồng vì lỡ thuê ki-ốt” - Ảnh 12.
Cận cảnh hoang tàn nơi thiên đường du lịch Quất Lâm: “Tôi lỗ cả tỷ đồng vì lỡ thuê ki-ốt” - Ảnh 13.
Cận cảnh hoang tàn nơi thiên đường du lịch Quất Lâm: “Tôi lỗ cả tỷ đồng vì lỡ thuê ki-ốt” - Ảnh 14.

Trong khi đó, nhiều hộ kinh doanh chọn cách cho những người thu mua đồng nát đến tháo dỡ. "Cho họ tự tháo dỡ, họ lấy được gì thì lấy rồi họ dọn dẹp cho", một chủ hộ kinh doanh nói


https://kenh14.vn/can-canh-hoang-tan-noi-thien-duong-du-lich-quat-lam-toi-lo-ca-ty-dong-vi-lo-thue-ki-ot-20220125222802917.chn

Theo Đặng Thùy

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên