MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh khu Bệnh viện Dã chiến hơn 21.000 giường điều trị COVID-19 ở TP Thủ Đức

13-07-2021 - 09:25 AM | Xã hội

Ngày 13/7, nguồn tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố đã đưa vào hoạt động thêm 3 Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 với quy mô 18.000 giường tại các tòa nhà R1, R2, R3, thuộc khu tái định cư An Khánh, TP Thủ Đức.

Ngày 13/7, nguồn tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố đã đưa vào hoạt động thêm 3 Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 với quy mô 18.000 giường tại các tòa nhà R1, R2, R3, thuộc khu tái định cư An Khánh, TP Thủ Đức.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần qua, TPHCM đã đưa vào hoạt động 4 Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 tại khu tái định cư An Khánh, TP Thủ Đức với quy mô hơn 21.000 giường bệnh.

Cận cảnh khu Bệnh viện Dã chiến hơn 21.000 giường điều trị COVID-19 ở TP Thủ Đức - Ảnh 1.
Nâng tổng số giường điều trị COVID-19 tại khu vực này lên 21.000 giường với 4 Bệnh viện dã chiến.
Cận cảnh khu Bệnh viện Dã chiến hơn 21.000 giường điều trị COVID-19 ở TP Thủ Đức - Ảnh 2.

Ghi nhận trong những ngày qua, các phương tiện chở bệnh nhân COVID-19 liên tục nối đuôi nhau dừng trước cổng bệnh viện dã chiến để bệnh nhân làm thủ tục nhập viện.

Cận cảnh khu Bệnh viện Dã chiến hơn 21.000 giường điều trị COVID-19 ở TP Thủ Đức - Ảnh 3.

Các nhân viên y tế cũng làm việc hết công suất khi các xe cứu thương từ nhiều nơi chuyển bệnh nhân đến.

Cận cảnh khu Bệnh viện Dã chiến hơn 21.000 giường điều trị COVID-19 ở TP Thủ Đức - Ảnh 4.

Để chuẩn bị ứng phó cho tình huống 50.000 ca bệnh, ngoài 5.000 giường của các bệnh viện được chuyển đổi công năng chuyên tiếp nhận và điều trị COVID-19, trong đó một số bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân nặng, TPHCM đã đưa vào sử dụng 7 Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 với tổng cộng 30.000 giường.

Cận cảnh khu Bệnh viện Dã chiến hơn 21.000 giường điều trị COVID-19 ở TP Thủ Đức - Ảnh 5.

Việc cấp tốc đưa vào hoạt động các bệnh viện dã chiến là do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở TPHCM, số lương người mắc bệnh đang tăng từng ngày và chưa có dấu hiệu giảm.

Cận cảnh khu Bệnh viện Dã chiến hơn 21.000 giường điều trị COVID-19 ở TP Thủ Đức - Ảnh 6.

Riêng khu tái định cư An Khánh, TP Thủ Đức có 4 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 đã hoạt động gồm bệnh viện dã chiến số 3, số 6, 7 và 8 với quy mô hơn 21.000 giường cũng đã đi vào hoạt động.

Cận cảnh khu Bệnh viện Dã chiến hơn 21.000 giường điều trị COVID-19 ở TP Thủ Đức - Ảnh 7.
Quảng Cáo

Cận cảnh khu Bệnh viện Dã chiến hơn 21.000 giường điều trị COVID-19 ở TP Thủ Đức - Ảnh 8.

Hiện tại, mỗi phòng điều trị tại các tòa nhà chung cư sẽ được bốt trí từ 4 đến 6 bệnh nhân. Hầu hết bệnh nhân được đưa đến đây là những ca bệnh có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, không có bệnh nền. Các bệnh nhân sẽ được điều trị tại đây 21 ngày.

Cận cảnh khu Bệnh viện Dã chiến hơn 21.000 giường điều trị COVID-19 ở TP Thủ Đức - Ảnh 9.

Trong quá trình điều trị, hàng ngày các bác sĩ sẽ đi thăm khám, đo nhiệt độ. Nếu có trường hợp chuyển nặng, bệnh nhân sẽ được đưa xuống phòng cấp cứu chờ chuyển đến các bệnh viện chuyên sâu hơn.

Cận cảnh khu Bệnh viện Dã chiến hơn 21.000 giường điều trị COVID-19 ở TP Thủ Đức - Ảnh 10.

Về nhân lực, theo Sở Y tế TPHCM, cứ 6.000 bệnh nhân sẽ bố trí 600 nhân viên phục vụ. Trong đó có 200 nhân viên y tế là bác sĩ và điều dưỡng.

Cận cảnh khu Bệnh viện Dã chiến hơn 21.000 giường điều trị COVID-19 ở TP Thủ Đức - Ảnh 11.

Lực lượng nhân viên y tế chăm sóc và điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến này được điều động từ Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phục hồi Chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Cận cảnh khu Bệnh viện Dã chiến hơn 21.000 giường điều trị COVID-19 ở TP Thủ Đức - Ảnh 12.

Trong buổi kiểm tra Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3 vào chiều 11.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá việc TPHCM chuyển đổi các chung cư tái định cư chưa có người ở làm bệnh viện dã chiến là rất tốt. Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo Thành phố quan tâm đến đội ngũ nhân viên y tế làm việc tại các bệnh viện dã chiến, không để nhân viên y tế bị lây nhiễm chéo vì đây là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo Ngô Bình

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên