MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh những tuyến đường được xóa ngập tại TP HCM

04-07-2023 - 21:45 PM | Xã hội

Khi hỏi về chuyện ngập nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, người dân tại đây trả lời trong niềm phấn khởi: Ngập nước đã là chuyện của quá khứ rồi.

Trong báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Chương trình chống ngập và xử lý nước thải TP HCM giai đoạn 2021-2025, Sở Xây dựng TP HCM cho biết đến nay đã giải quyết được 5 trong tổng số 18 tuyến đường ngập do mưa. 5 tuyến đường này là Tân Quý (quận Tân Phú), Trương Công Định, Ba Vân, Bàu Cát (quận Tân Bình), Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

Theo đó, đường Tân Quý trước đây ngập từ đường Gò Dầu đến đường Tân Hương. Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Quý đã hoàn thành vào năm 2021, giúp cho đoạn đường này hết ngập nước mỗi khi trời mưa.

Tương tự, 2 đường Ba Vân và Trương Công Định đã thoát được cảnh nước ngập lênh láng mỗi khi trời mưa nhờ Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Trương Công Định (từ Trường Chinh đến Âu Cơ) hoàn thành năm 2021.

Cận cảnh những tuyến đường được xóa ngập tại TP HCM - Ảnh 1.

Đường Trương Công Định đã hết ngập nước mỗi khi trời mưa

Kế đó, đường Bàu Cát cũng không còn ngập từ khi Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Bàu Cát (từ đường Trương Công Định đến đường Võ Thành Trang) hoàn thành vào năm 2022.

Cận cảnh những tuyến đường được xóa ngập tại TP HCM - Ảnh 2.

Đường Bàu Cát không còn ngập nước khi trời mưa

Đường Nguyễn Hữu Cảnh với phạm vi ngập từ ngã tư Ngô Tất Tố về phía cầu Sài Gòn khoảng 500m cũng được xóa ngập. Trước đó, tại đây đã thực hiện và hoàn thành dự án Cải tạo, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Cận cảnh những tuyến đường được xóa ngập tại TP HCM - Ảnh 3.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh đã không còn là "rốn ngập" của TP HCM

Khi hỏi về chuyện ngập nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, người dân tại đây trả lời trong niềm phấn khởi: "Ngập nước đã là chuyện của quá khứ rồi". Bà Bùi Thị Say (ngụ đường Nguyễn Hữu Cảnh) kể: "Đây đã là mùa mưa thứ 3 con đường này thoát cảnh biến thành sông sau mỗi trận mưa lớn. Những năm trước, cứ hễ có mưa lớn là đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh này nhanh chóng biến thành sông".

Cận cảnh những tuyến đường được xóa ngập tại TP HCM - Ảnh 4.

Rốn ngập Nguyễn Hữu Cảnh (Ảnh chụp vào năm 2020)

Nhớ về những mùa mưa trước, bà Say kể tiếp: "Đường này nếu ngập nhẹ thì cũng phải nửa bánh xe máy. Còn ngập nặng thì nước lút cả yên xe máy, ôtô thì có chiếc nổi lềnh bềnh. Nước cũng tràn vào trong nhà, nhiều đồ đạc bị hư hỏng do bị ngâm nước. Năm đó, tôi về nhà không kịp, nước vào làm hư bộ tủ hơn chục triệu đồng của gia đình".

Cận cảnh những tuyến đường được xóa ngập tại TP HCM - Ảnh 5.

Người dân sống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vui mừng khi đường này không còn ngập nước

Tiếp lời bà Say, ông Nguyễn Văn Tiến (ngụ đường Nguyễn Hữu Cảnh) cho biết mỗi khi vào mùa mưa, người dân có thêm nghề tay trái là đẩy xe qua đoạn ngập. "Nhiều xe chết máy khi qua đây, người dân chúng tôi ra phụ họ đẩy qua đoạn ngập kiếm thêm ít tiền uống cà phê. Giờ nhớ lại những mùa mưa năm trước mà vẫn còn ám ảnh" - ông Tiến kể.

Người dân cho biết rất vui mừng khi đường Nguyễn Hữu Cảnh không còn là "rốn ngập". Cuộc sống của người dân cũng đỡ vất vả hơn khi bước vào mùa mưa.

Sở Xây dựng TP HCM cho biết đặt mục tiêu từ đây đến năm 2025 sẽ giải quyết ngập do mưa cho 13 tuyến đường còn lại. Cụ thể là các tuyến đường Phan Anh (quận Tân Phú); Lê Đức Thọ, Quang Trung, Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp); Hồ Học Lãm (quận Bình Tân); Quốc lộ 1A, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân, Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng (TP Thủ Đức); Bạch Đằng (quận Bình Thạnh).

Cận cảnh những tuyến đường được xóa ngập tại TP HCM - Ảnh 7.

Đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp) ngập nặng sau cơn mưa đầu tháng 7-2023. Tuyến đường này cũng sẽ được TP HCM xóa ngập trong thời gian tới

Để đạt mục tiêu này, Sở Xây dựng sẽ hoàn thành công trình cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng (khu dân cư Thảo Điền) và công trình cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp).

Trong năm 2023, sở này cũng sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và bổ sung vào danh mục trung hạn 2021-2025, giao vốn năm 2023 cho 7 công trình để giải quyết các điểm ngập.

Theo Lê Vĩnh

nld.com.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên