MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh núi rác lớn nhất Hà Nội phải đóng cửa do quá tải, nguy cơ xảy ra sự cố chất thải

03-11-2021 - 08:55 AM | Xã hội

Cận cảnh núi rác lớn nhất Hà Nội phải đóng cửa do quá tải, nguy cơ xảy ra sự cố chất thải

Trời mưa liên tục khiến lượng nước rỉ rác chảy xuống quá nhiều, có nguy cơ gây tràn bờ bao. Các bể chứa cũng quá tải khiến bãi rác Nam Sơn không thể tiếp nhận thêm.

Cận cảnh núi rác lớn nhất Hà Nội phải đóng cửa do quá tải, nguy cơ xảy ra sự cố chất thải - Ảnh 1.

Bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) ngừng tiếp nhận rác trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 1/11. Nguyên nhân là trạm xử lý nước rác có công suất chỉ 2800 m3/ngày, vừa đúng bằng lượng nước rỉ rác trong điều kiện thời tiết bình thường. Nhưng mưa lớn đến 170mm kéo dài từ ngày 28/10 đến 1/11 khiến lượng nước rỉ rác không xử lý kịp, gây nguy cơ xảy ra sự cố chất thải.

Cận cảnh núi rác lớn nhất Hà Nội phải đóng cửa do quá tải, nguy cơ xảy ra sự cố chất thải - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên môi trường Hà Nội, chi nhánh Nam Sơn, cho biết công ty đã cho phủ bạt các hố chôn lấp để ngăn mưa đổ xuống làm tăng lượng nước rỉ rác. Tuy vậy, do điều kiện an toàn nên công nhân không thể thực hiện hết các khu vực.

Cận cảnh núi rác lớn nhất Hà Nội phải đóng cửa do quá tải, nguy cơ xảy ra sự cố chất thải - Ảnh 3.

"Hiện bãi rác Nam Sơn đã quá tải. Kể từ khi nhà máy điện rác Thiên Ý chậm tiến độ, chúng tôi đã cố gắng vá víu để chứa rác ở chân các taluy. Hiện bãi rác Nam Sơn chỉ còn một khe có thể tiếp nhận rác đến ngày 31/12/2021. Sau đó thì không thể tiếp nhận thêm vì chúng tôi đã vá víu cả năm rồi", ông Tùng cho biết.

Cận cảnh núi rác lớn nhất Hà Nội phải đóng cửa do quá tải, nguy cơ xảy ra sự cố chất thải - Ảnh 4.

Vào chiều 2/11, tại chân các "núi rác", dù đã được phủ bạt nhưng lượng nước rỉ rác vẫn chảy ra không ngừng.

Cận cảnh núi rác lớn nhất Hà Nội phải đóng cửa do quá tải, nguy cơ xảy ra sự cố chất thải - Ảnh 5.

Nước rác dâng cao xấp xỉ các bờ bao. Nếu tiếp tục tiếp nhận rác, lượng nước rỉ rác có thể tràn bờ bao ra môi trường.

Cận cảnh núi rác lớn nhất Hà Nội phải đóng cửa do quá tải, nguy cơ xảy ra sự cố chất thải - Ảnh 6.

Các bể chứa nước rác đều đang đầy, bằng hoặc vượt mức cho phép dù các các trạm xử lý nước rác vẫn hoạt động hết công suất.

Cận cảnh núi rác lớn nhất Hà Nội phải đóng cửa do quá tải, nguy cơ xảy ra sự cố chất thải - Ảnh 7.

Công nhân của công ty Urenco đang tích cực đắp bao đất để nâng cao bờ bao, ngăn nước rỉ rác chảy ra ngoài.

Cận cảnh núi rác lớn nhất Hà Nội phải đóng cửa do quá tải, nguy cơ xảy ra sự cố chất thải - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết trong 3 ngày ngừng tiếp nhận rác thì sẽ không sinh ra nước rỉ rác mới. Các nhà máy sẽ tăng công suất xử lý để đảm bảo lượng nước xuống dưới cốt an toàn. Thời điểm tiếp nhận trở lại phụ thuộc vào thời tiết và do Sở Xây dựng quyết định.

Khu xử lý Nam Sơn phải tạm dừng tiếp nhận, đường phố Hà Nội lại ngập rác

Cận cảnh núi rác lớn nhất Hà Nội phải đóng cửa do quá tải, nguy cơ xảy ra sự cố chất thải - Ảnh 10.

Ông Ngô Văn Quý (đại diện người dân sống cạnh bãi rác ở thôn 2 xã Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết đã cùng với thanh tra môi trường xã, trưởng thôn... đến bãi rác Nam Sơn nắm tình hình và yêu cầu ngừng tiếp nhận rác. Ông cho rằng bãi rác đã quá tải, nếu càng đổ rác sẽ càng ô nhiễm và gây nguy cơ vỡ bờ.

Cận cảnh núi rác lớn nhất Hà Nội phải đóng cửa do quá tải, nguy cơ xảy ra sự cố chất thải - Ảnh 11.

"Trong ngày mưa, mùi bãi rác không bốc lên mà cứ là là mặt đất nên người dân sống xung quanh rất khổ. Hơn thế nữa, ruồi ở đây rất nhiều. Chúng tôi phun thuốc cũng chỉ được 1-2 tiếng là ruồi bu đầy trở lại. Người dân rất mong mỏi được rời khỏi bãi rác đến khu tái định cư nhưng việc giải quyết rất chậm trễ" ông Quý chia sẻ.

Cận cảnh núi rác lớn nhất Hà Nội phải đóng cửa do quá tải, nguy cơ xảy ra sự cố chất thải - Ảnh 12.

Sau khi bãi rác Nam Sơn ngừng tiếp nhận, lượng rác bắt đầu ùn ứ. Hình ảnh các xe rác phủ bạt xếp hàng dài xuất hiện ngày càng nhiều ở thủ đô Hà Nội.


Theo Song Hùng

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên