MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Hun Sen

07-12-2018 - 13:29 PM | Xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng nay 7-12 đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 8-12.

Sáng nay 7-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.

Thủ tướng Hun Sen hôm qua 6-12 đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 8-12, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Chiều tối ngày 6-12, Thủ tướng Hun Sen đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trong bối cảnh hợp tác hai nước phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, lãnh đạo Chính phủ hai nước thường xuyên tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp. Với kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Campuchia năm nay ước đạt 5 tỉ USD, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đến năm 2020 có thể đạt 7-8 tỉ USD.

Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam phải là những nhà đầu tư tiên phong của Việt Nam hoạt động kinh doanh thành công tại Campuchia.

Hôm nay 7-12, trước khi bắt đầu lễ đón, Thủ tướng Campuchia đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Hun Sen có cuộc gặp hẹp và sau đó hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chứng kiến lễ ký kết văn kiện giữa hai bên.

Cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen tới chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Mão và các cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, hiện nay Việt Nam có 210 dự án đăng ký đầu tư sang Campuchia với tổng vốn đăng ký chuyển ra nước ngoài là 3 tỉ USD tập trung vào các lĩnh vực: nông nghiệp, ngân hàng, viễn thông-công nghệ thông tin, sản xuất công nghiệp, chế biến-chế tạo, kinh doanh thương mại, y tế... Campuchia luôn nằm trong top 3 thị trường lớn nhất thu hút đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Theo chiều ngược lại, tính đến nay Campuchia có 20 dự án còn hiệu lực đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt gần 65 triệu USD, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, kinh doanh thương mại..

Kim ngạch thương mại hai nước duy trì ở mức tăng cao liên tục trong những năm gần đây và dự kiến năm nay có thể đạt 5 tỉ USD, vượt mục tiêu đạt 5 tỉ USD vào năm 2020. Hợp tác về du lịch giữa hai nước đang có sự tăng trưởng tích cực.

Một số hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Hun Sen:

Cận cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Hun Sen - Ảnh 1.
Cận cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Hun Sen - Ảnh 2.
Cận cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Hun Sen - Ảnh 3.
Cận cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Hun Sen - Ảnh 4.
Cận cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Hun Sen - Ảnh 5.

Ngày 7-8-2018, ông Hun Sen được Quốc vương Campuchia công bố quyết định tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.

Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia trước đó xác nhận đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của ông Hun Sen đã giành toàn bộ 125 ghế tại quốc hội sau cuộc bầu cử ngày 29-7 với sự cạnh tranh từ 19 đảng khác.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, sinh ngày 5-8-1952, dân tộc Khơ-me, huyện S’tưng T’rong, tỉnh Kom-pông Chàm, tham gia cách mạng tháng 4-1970, ngày 30-8-1972 vào Đảng Nhân dân Campuchia; học vấn là Tiến sĩ khoa học chính trị.

Năm 1991 đến 6-2015, ông là Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia. Tháng 6-2015 đến nay, ông là Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Theo D.Ngọc - Ảnh: Reuters

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên