MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC ở Hà Nội

14-07-2022 - 22:31 PM | Xã hội

Những ngày qua, hàng chục công nhân đang gấp rút hoàn thiện việc xây dựng tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC ở Công viên Thống Nhất.

 Cận cảnh tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC ở Hà Nội - Ảnh 1.

Tượng đài chiến sĩ CSGT và PCCC đang được xây dựng bên ngoài hàng rào Công viên Thống Nhất - mặt đường Trần Nhân Tông (ngã ba Trần Nhân Tông - Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

 Cận cảnh tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC ở Hà Nội - Ảnh 2.

Tượng đài có 7 nhân vật, gồm 2 chiến sĩ CSGT, 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC, 1 phụ nữ lớn tuổi và 1 trẻ em. Bên cạnh đó, tượng đài còn có biểu tượng cột đèn tín hiệu giao thông và ngọn lửa.

 Cận cảnh tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC ở Hà Nội - Ảnh 3.

Tượng đài tái hiện công việc thường ngày của lực lượng CSGT và cảnh sát PCCC, rất gần gũi với nhân dân. Trong đó, 2 chiến sĩ cảnh sát PCCC làm nhiệm vụ cứu hỏa, chiến sĩ còn lại bế em bé trên tay, cứu em chạy khỏi đám cháy.

 Cận cảnh tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC ở Hà Nội - Ảnh 4.

Nam chiến sĩ CSGT giúp một phụ nữ lớn tuổi qua đường còn nữ chiến sĩ điều tiết giao thông.

 Cận cảnh tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC ở Hà Nội - Ảnh 5.

Việc khánh thành tượng đài chiến sĩ CSGT và PCCC nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022). Ông Mai Trọng Nam (sống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho rằng tượng đài trên rất đẹp, thể hiện được sự gần gũi, hùng dũng của lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC.

 Cận cảnh tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC ở Hà Nội - Ảnh 6.

Hiện hàng chục công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục của công trình để đưa vào sử dụng trước ngày 20/7.

 Cận cảnh tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC ở Hà Nội - Ảnh 7.

Toàn bộ phần gạch lát vỉa hè quanh tượng đài đều được gỡ bỏ, lát lại gạch mới.

 Cận cảnh tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC ở Hà Nội - Ảnh 8.

Nam công nhân tiến hành ốp lát đá quanh chân tượng đài cho biết, toàn bộ đá ốp chân đều được nhập khẩu từ Ấn Độ. Đá phải đảm bảo độ cứng, sáng, bóng....


https://soha.vn/can-canh-tuong-dai-canh-sat-giao-thong-va-pccc-o-ha-noi-20220714102158118.htm

Theo Hoàng Hải

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên