MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh tuyến đường du lịch ở Đồ Sơn bị phong tỏa

03-09-2022 - 17:26 PM | Xã hội

Cận cảnh tuyến đường du lịch ở Đồ Sơn bị phong tỏa

Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua, tại quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) xuất hiện tình trạng sụt lún, sạt lở nghiêm trọng. Địa phương này đã công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở, phong tỏa một đoạn đường du lịch nhằm đảm bảo an toàn.



Cận cảnh tuyến đường du lịch ở Đồ Sơn bị phong tỏa - Ảnh 1.

UBND thành phố Hải Phòng vừa công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở đất núi tại phường Vạn Hương và Ngọc Xuyên (quận Đồ Sơn) do ảnh hưởng bão số 3 .

Cận cảnh tuyến đường du lịch ở Đồ Sơn bị phong tỏa - Ảnh 2.

Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn quận Đồ Sơn đã có mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất đá làm 4 nhà dân tại phường Vạn Hương bị sập tường hoặc bị ảnh hưởng; 2 vị trí sạt lở áp sát nhà dân tại phường Ngọc Xuyên. Mưa lớn kéo dài cũng khiến hàng chục mét đường Hiếu Tử, đường Yết Kiêu bị sụt lún nghiêm trọng.

Cận cảnh tuyến đường du lịch ở Đồ Sơn bị phong tỏa - Ảnh 3.

Ngay sau đó, UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND quận Đồ Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi diễn biến sự cố; tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở và nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, nhà ở và tài sản của nhân dân.

Cận cảnh tuyến đường du lịch ở Đồ Sơn bị phong tỏa - Ảnh 4.

Đồng thời, thực hiện các biện pháp xử lý khẩn cấp bảo đảm an toàn và xây dựng phương án xử lý khắc phục sạt lở bảo đảm ổn định lâu dài.

Cận cảnh tuyến đường du lịch ở Đồ Sơn bị phong tỏa - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường Hiếu Tử nối đường Vạn Hoa là cung đường tham quan, vãn cảnh cuối bán đảo Đồ Sơn. Cung đường này có nhiều biệt thự, casino Đồ Sơn và điểm dừng chân vãn cảnh biển rất đẹp, cổ kính.

Cận cảnh tuyến đường du lịch ở Đồ Sơn bị phong tỏa - Ảnh 6.

Khu vực bị sụt lún, sạt lở trên đường Hiếu Tử dài hàng chục mét. Một chiều đường nhựa bị sụt lún nghiêm trọng, các phương tiện không thể di chuyển qua. Sạt lở kéo theo các vết nứt lớn kéo dài hàng chục mét.

Cận cảnh tuyến đường du lịch ở Đồ Sơn bị phong tỏa - Ảnh 7.

Ngay sau khi phát hiện tình trạng sụt lún nghiêm trọng, quận Đồ Sơn đã yêu cầu các đơn vị phong tỏa cung đường Hiếu Tử, đắp bao cát quanh khoanh vùng sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Cận cảnh tuyến đường du lịch ở Đồ Sơn bị phong tỏa - Ảnh 8.

Lan can đường Hiếu Tử (quận Đồ Sơn) bị xô nghiêng, tách khỏi vỉa hè sau khi xuất hiện tình trạng sạt lở núi, sụt lún đường.

Cận cảnh tuyến đường du lịch ở Đồ Sơn bị phong tỏa - Ảnh 9.

Bờ kè đá gần vị trí sạt lở trên đường Hiếu Tử cũng xuất hiện nhiều vết nứt lớn chạy dọc vách núi.

Cận cảnh tuyến đường du lịch ở Đồ Sơn bị phong tỏa - Ảnh 10.

Cũng theo ghi nhận, ngày 3/9, nhiều du khách lái xe tới cung đường Hiếu Tử - Vạn Hoa ngắm biển, vãn cảnh. Họ phải quay đầu xe do khu vực sạt lở bị cấm đường.

Cận cảnh tuyến đường du lịch ở Đồ Sơn bị phong tỏa - Ảnh 11.

Dọc cung đường Hiếu Tử - Vạn Hoa còn nhiều vị trí cũng xuất hiện tình trạng sụt lún vỉa hè, sạt lở bờ kè đá, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân và du khách.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều 25/8 đến sáng 26/8, trên địa bàn quận Đồ Sơn xuất hiện mưa và mưa lớn kéo dài liên tục khoảng 7 giờ và lượng mưa các ngày trước đó đã gây ra sạt lở đất, đá đồi núi tại một số điểm gây thiệt hại cho tài sản của người dân và đơn vị quản lý.

Trong đó, tại khu vực ngã ba đường Thanh Niên nước mưa làm sạt lở khoảng 10m3 đất đá rơi vào phía sau nhà dân; khu vực Nghĩa trang liệt sĩ quận Đồ Sơn bị gãy đổ 43m tường kè đồi núi, sạt lở khoảng 200m3 đất đá; sụt lún nguy hiểm trên đường Hiếu Tử, hàng chục khối đá sạt lở xuống đường Vạn Lê.


Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên