MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cánh cổng hào môn không yên ả của các nàng dâu: Người phải dậy từ 4h sáng; người bị nhà chồng xem thường, chỉ nói tiếng Anh để cô lập

17-02-2023 - 20:50 PM | Lifestyle

Cánh cổng hào môn không yên ả của các nàng dâu: Người phải dậy từ 4h sáng; người bị nhà chồng xem thường, chỉ nói tiếng Anh để cô lập

Những nàng dâu hào môn xứ Hàn đều có chuyện tình gây chú ý.

Noh Hyun Jung: Con dâu gia tộc quyền thế với hàng loạt quy tắc khắc nghiệt

Noh Hyun Jung là người dẫn chương trình nổi tiếng ở đài KBS vào những năm đầu thập niên 2000. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi lối dẫn dắt duyên dáng và nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ. Nữ MC xuất hiện trong các chương trình nổi tiếng như: Star Golden Bell, Sang Sang Plus,…

Năm 2006, Noh Hyun Jung gặp gỡ Chung Dae Sun - con trai thứ 3 của cố chủ tịch tập đoàn Hyundai Chung Mong Woo thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Tại thời điểm đó, doanh nhân Chung Dae Sun giữ chức giám đốc công ty Hyundai BS&C.

Cánh cổng hào môn không yên ả của các nàng dâu: Người phải dậy từ 4h sáng; người bị nhà chồng xem thường, chỉ nói tiếng Anh để cô lập - Ảnh 1.
Cánh cổng hào môn không yên ả của các nàng dâu: Người phải dậy từ 4h sáng; người bị nhà chồng xem thường, chỉ nói tiếng Anh để cô lập - Ảnh 2.

Noh Hyun Jung trong hôn lễ với chồng đại gia


Chỉ 83 ngày sau lần gặp đầu tiên, hai người đã tuyên bố kết hôn trước sự ngỡ ngàng của công chúng và truyền thông. Ngay sau đó, cô nàng lập tức xin nghỉ việc và tuyên bố rời khỏi vị trí MC của đài KBS khiến công chúng bất ngờ. Nhiều người còn cho rằng, việc MC nghỉ việc một cách gấp gáp để kết hôn là vì mê tiền của công tử nhà tài phiệt.

Sau khi bước chân vào cánh cổng hào môn, nữ MC còn gây chú ý khi từng có lần lên sóng truyền hình tiết lộ loạt quy tắc khắc nghiệt khi làm dâu nhà tài phiệt. Cụ thể, cựu MC phải luôn ép mình vào khuôn khổ, từ bỏ sở thích cá nhân và lối sinh hoạt ở nhà mẹ đẻ. Trong đó, quy định mỗi ngày phải thức dậy trước 5 giờ sáng, tốt nhất là ăn sáng lúc 4h30 hay luôn phải ghi chép mọi chi tiêu, kể cả những thứ nhỏ nhất như tiền mua một bó rau khiến nhiều người chú ý.

Cánh cổng hào môn không yên ả của các nàng dâu: Người phải dậy từ 4h sáng; người bị nhà chồng xem thường, chỉ nói tiếng Anh để cô lập - Ảnh 3.
Cánh cổng hào môn không yên ả của các nàng dâu: Người phải dậy từ 4h sáng; người bị nhà chồng xem thường, chỉ nói tiếng Anh để cô lập - Ảnh 4.

Cựu MC xuất hiện cùng chồng sau khi kết hôn


Sau 17 năm rời làng giải trí và kết hôn, Noh Hyun Jung hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng và các con. Tuy ít khi xuất hiện, mỗi lần cựu MC xuất hiện đều gây chú ý cho khán giả và truyền thông bởi ngoại hình và thần thái sang trọng.

Go Hyun Jung: Chịu đựng tủi nhục, bất hạnh sau cánh cổng hào môn

Go Hyun Jung là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh xứ Kim Chi. Cô từng đạt giải Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989. Bằng vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng, ngọt ngào và khả năng diễn xuất ấn tượng, Go Hyun Jung ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều tác phẩm như Đồng hồ cát, Con mắt của bình minh, Tình yêu cây táo tàu…

Cánh cổng hào môn không yên ả của các nàng dâu: Người phải dậy từ 4h sáng; người bị nhà chồng xem thường, chỉ nói tiếng Anh để cô lập - Ảnh 5.

Go Hyun Jung và Jung Yong Jin trong lễ cưới năm 1995


Thời điểm sự nghiệp đang thăng hoa và tên tuổi nổi đình đám tại Hàn Quốc, Go Hyun Jung tình cờ gặp gỡ và phải lòng thiếu gia Jung Yong Jin - cháu ngoại người sáng lập Samsung Lee Byung Chul. Bản thân Jung Yong Jin cũng là phó chủ tịch của tập đoàn thương mại cao cấp Shinsegae. Tháng 5/1995, Go Hyun Jung tuyên bố kết hôn với thiếu gia của đế chế Samsung, gây chấn động cả Hàn Quốc.

Những tưởng đám cưới là kết thúc viên mãn cho chuyện tình cổ tích của “lọ lem” Go Hyun Jung và “hoàng tử” gia tộc Samsung, nhưng đó chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày sống trong tủi hổ của nữ diễn viên. Vì xuất thân trong gia đình bình dân, không “môn đăng hộ đối”, mà cô bị nhà chồng khinh khi, coi thường ra mặt. Cựu Á hậu liên tục bị gia đình chồng làm khó, họ chỉ giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh nhằm cô lập Go Hyun Jung. Sau khi cô học tiếng Anh, họ cố tình chuyển qua nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Pháp.

Cánh cổng hào môn không yên ả của các nàng dâu: Người phải dậy từ 4h sáng; người bị nhà chồng xem thường, chỉ nói tiếng Anh để cô lập - Ảnh 6.
Cánh cổng hào môn không yên ả của các nàng dâu: Người phải dậy từ 4h sáng; người bị nhà chồng xem thường, chỉ nói tiếng Anh để cô lập - Ảnh 7.

Sau 8 năm chung sống, Go Hyun Jung và chồng chính thức ra tòa ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân địa ngục. Tuy nhiên, mỹ nhân bị mất hoàn toàn quyền nuôi 2 con đồng thời bị ngăn cấm gặp lại máu mủ của mình. Cô còn bị gia đình chồng cấm vận, không thể xuất hiện trong tất cả quảng cáo, phim ảnh, sự kiện… có liên quan đến đế chế Samsung. Nhiều người cho rằng, cái giá mà nữ diễn viên phải trả là quá đắt khi bước chân vào làm dâu nhà hào môn.

Im Se Ryung: Ly hôn với Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong rồi hạnh phúc bên tài tử “Squid Game”

Im Se Ryung được biết đến là vợ cũ của “Thái tử Samsung” Lee Jae Yong. Nếu như những nàng dâu hào môn khác có xuất thân khá bình dân thì Im Se Ryung vốn là thiên kim tiểu thư, ái nữ của chủ tịch Tập đoàn thực phẩm Daesang. Ngoài ra, cô còn được biết đến với tài kinh doanh, điều hành hàng loạt công ty lớn với khối tài sản khổng lồ lên tới 300 tỷ won (khoảng 5.779 tỷ đồng).

Cánh cổng hào môn không yên ả của các nàng dâu: Người phải dậy từ 4h sáng; người bị nhà chồng xem thường, chỉ nói tiếng Anh để cô lập - Ảnh 8.
Cánh cổng hào môn không yên ả của các nàng dâu: Người phải dậy từ 4h sáng; người bị nhà chồng xem thường, chỉ nói tiếng Anh để cô lập - Ảnh 9.

Im Se Ryung và chồng cũ Lee Jae Yong


Năm 1998, Im Se Ryung kết hôn với Lee Jae Yong - con trai duy nhất của cố chủ tịch Samsung Lee Kun Hee. Thông tin này từng gây chấn động cả Hàn Quốc bởi Tập đoàn thực phẩm Daesang vốn được xem là đối thủ hàng đầu của đế chế Samsung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của hai người không kéo dài lâu. Có với nhau hai mặt con, con trai Lee Ji Ho (sinh năm 2000) và con gái Lee Ju Won (sinh năm 2004), cả hai vẫn đi đến quyết định ly hôn vào năm 2009.

Cánh cổng hào môn không yên ả của các nàng dâu: Người phải dậy từ 4h sáng; người bị nhà chồng xem thường, chỉ nói tiếng Anh để cô lập - Ảnh 10.
Cánh cổng hào môn không yên ả của các nàng dâu: Người phải dậy từ 4h sáng; người bị nhà chồng xem thường, chỉ nói tiếng Anh để cô lập - Ảnh 11.

Im Se Ryung và Lee Jung Jae


Đầu năm 2015, một thời gian dài sau ly hôn, truyền thông Hàn Quốc công bố hình ảnh cô hẹn hò với tài tử đình đám Lee Jung Jae. Lee Jung Jae là ngôi sao của loạt phim nổi tiếng ở cả hai lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình như: Thử Thách Thần Chết, Cảm Xúc, The Thieves, Đồng Hồ Cát… hay gần đây nhất là Squid Game (Trò chơi con mực). Chuyện tình của cặp đôi thu hút sự chú ý lớn của truyền thông và khán giả. Thực tế, Im Se Ryung đã bị bắt gặp xuất hiện bên Lee Jung Jae từ 2010 - 1 năm sau ly hôn. Hai người vốn là bạn thân, trở thành tình nhân sau khi trải qua những lần tan vỡ. Hiện tại, Im Se Ryung thường hay cùng bạn trai dự những sự kiện công khai. Cô được đánh giá là có phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng, không thua kém bất kỳ nữ diễn viên nào.

Park Sol Mi - con dâu phó chủ tịch Tập đoàn ô tô hàng đầu

Park Sol Mi là nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng. Cô quen thuộc với khán giả qua loạt phim truyền hình ăn khách như: Bản tình ca mùa đông, Một cho tất cả, Tham vọng biển cả…

Park Sol Mi nên duyên với tài tử Han Jae Suk sau khi cả hai đóng cặp trong bộ phim Nhân vật truyền kỳ (năm 2010). Cặp đôi chính thức kết hôn vào năm 2013. Lễ cưới của cả hai được tổ chức tại khách sạn sang trọng bậc nhất với sự tham dự của loạt sao hạng A của làng giải trí Hàn như: Jang Dong Gun - Go So Young, Kim Min Jong, Kim Soo Ro, Lee Min Ho, Lee Tae Ran, Moon Jung Hee...

Cánh cổng hào môn không yên ả của các nàng dâu: Người phải dậy từ 4h sáng; người bị nhà chồng xem thường, chỉ nói tiếng Anh để cô lập - Ảnh 12.
Cánh cổng hào môn không yên ả của các nàng dâu: Người phải dậy từ 4h sáng; người bị nhà chồng xem thường, chỉ nói tiếng Anh để cô lập - Ảnh 13.

Han Jae Suk và Park Sol Mi trong hôn lễ


Trong giới giải trí, tài tử “Giày thủy tinh” Han Jae Suk là người có gia thế hoành tráng. Anh là con trai của phó chủ tịch Tập đoàn ô tô hàng đầu Hàn Quốc, thừa kế khối gia sản khổng lồ.

Sau khi kết hôn, Park Sol Mi hạn chế đóng phim và dành thời gian chăm sóc gia đình. Họ lần lượt chào đón 2 cô con gái. Nhiều người nhận xét, Park Sol Mi có cuộc sống sung sướng như bà hoàng vì được chồng cưng chiều. Cô cũng thường chia sẻ hình ảnh cuộc sống hàng ngày bên chồng con.

Cánh cổng hào môn không yên ả của các nàng dâu: Người phải dậy từ 4h sáng; người bị nhà chồng xem thường, chỉ nói tiếng Anh để cô lập - Ảnh 14.

Hiện tại cặp đôi có cuộc sống hôn nhân viên mãn

Nguồn: Tổng hợp


Theo Minh Anh

Thể thao văn hóa

Trở lên trên