MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi

14-08-2023 - 07:40 AM | Xã hội

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi

Sau 6 năm bị thu hồi do khả năng đầu tư hạn chế của doanh nghiệp, khu công viên "rùng rợn, ma mị" xứ Huế thuộc dự án Trung tâm vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, TP Huế) vẫn trong cảnh hoang phế, xuống cấp kéo dài, chưa thể đầu tư chỉnh trang phục vụ cộng đồng theo chủ trương của chính quyền địa phương.

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi - Ảnh 1.

Năm 2017, UBND tỉnh TT-Huế quyết định thu hồi đất dự án

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi - Ảnh 2.

Kể từ đó, khu công viên nước Thủy Tiên rơi vào tình trạng hoang hóa, các công trình bên trong hư hỏng, xuống cấp ngày càng nghiêm trọng nhưng không được sửa chữa, nâng cấp hay giải tỏa để chỉnh trang làm khu vực công cộng phục vụ cộng đồng, người dân, khách du lịch. (

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi - Ảnh 3.

Sốt ruột trước tình trạng khu công viên bị bỏ hoang lâu ngày, trở nên lãng phí và hoang phế với khung cảnh u ám, ma mị đáng sợ, giữa năm 2020, khi còn làm Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, ông Phan Ngọc Thọ đã tiến hành kiểm tra khu vực này, qua đó yêu cầu cơ quan chức năng cần sớm hoàn thành việc xử lý tài sản trên đất để

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi - Ảnh 4.

Ông Phan Ngọc Thọ từng lưu ý, việc hồ Thủy Tiên cùng đồi Thiên An bị bỏ hoang kéo dài là một sự lãng phí. Do đó, việc hình thành công viên văn hóa phục vụ cộng đồng, cảnh quan nơi đây sẽ phù hợp cho việc xây dựng một không gian sáng tạo đương đại, công viên vườn tượng… (

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi - Ảnh 5.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, tháng 9/2022, UBND TP Huế đã thông qua chủ trương đầu tư chỉnh trang công viên hồ Thủy Tiên với tổng trị giá 20 tỷ đồng. Dự án chỉnh trang công viên hồ Thủy Tiên dự kiến hoàn thành, mở cửa phục vụ người dân, cộng đồng, du khách vào tháng 3. Tuy nhiên, sau gần 1 năm, dự án chỉnh trang công viên hồ Thủy Tiên vẫn còn nằm trên giấy. (

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi - Ảnh 6.

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi - Ảnh 7.

Đường dạo ven hồ Thủy Tiên bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp. (

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi - Ảnh 8.

Hai du khách nước ngoài vượt qua một đoạn đường bị bong vỡ các tấm lát ven hồ. (

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi - Ảnh 9.

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi - Ảnh 10.

Khu nhà kết cấu bằng khung bê tông, sắt thép thuộc công viên nước bị mục nát, mất hết phần mái che. (

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi - Ảnh 11.

Đê kè ven hồ bị sụt lún, hư hỏng. (

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi - Ảnh 12.

Lòng hồ Thủy Tiên khô kiệt, không được tích nước bảo đảm mỹ quan, sinh thái tự nhiên như yêu cầu của lãnh đạo tỉnh trước đây. (

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi - Ảnh 13.

Mặc dù hoang phế, nhưng khu công viên Thủy Tiên vẫn là địa chỉ hút khách, đặc biệt là du khách nước ngoài. (

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi - Ảnh 14.

Vẻ u ám, ma mị về chiều tại một điểm vui chơi bị bỏ hoang thuộc công viên. (

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi - Ảnh 15.

Trao đổi với PV

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi - Ảnh 16.

“Thành phố đã sẵn sàng để thực hiện dự án chỉnh trang công viên hồ Thủy Tiên. Ngay sau khi khu đất được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh bàn giao về, một phần tài sản trên đất được xử lý đấu giá xong, thành phố sẽ triển khai ngay dự án này”, ông Võ Lê Nhật nói. (

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi - Ảnh 17.

Theo tìm hiểu của PV, khu đất thuộc hồ Thủy Tiên hiện vẫn chưa được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh TT-Huế bàn giao về cho thành phố Huế quản lý. Riêng tài sản trên đất diện đấu giá, dù được thông báo bán đấu giá một phần kể từ tháng 7/2022, nhưng công tác này chưa thể xử lý xong sau 1 năm. (

Cảnh hoang phế, xuống cấp của 'công viên rùng rợn' sau 6 năm bị thu hồi - Ảnh 18.

Được biết, các tài sản từng được đưa ra đấu giá gồm: Sân nền khu vực cổng và bãi đậu xe, đường dạo ven hồ và hai cầu vòm, cổng chính, quảng trường trung tâm, thủy cung, sân vườn bờ kè hai cống thoát, khu biểu diễn ngoài trời, trò chơi trên hồ, nhà hàng tranh, hệ thống điện, cây trồng. Giá khởi điểm tài sản được thông báo vào năm 2022 là 2.971.443.245 đồng. (

Liên quan khu giải trí này, năm 2016, trên tờ Huffingtonpost.com (Mỹ) đã có một bài viết gây ấn tượng về sự hoang tàn, kinh dị đến ngỡ ngàng của khu công viên, một số nơi thậm chí còn thể hiện sự ma quái và rùng rợn. Từ đó, công viên hồ Thủy Tiên bất ngờ nổi tiếng, thu hút nhiều du khách đến Huế trải nghiệm, chiêm ngưỡng. Sau đó, công viên “ma quái” hồ Thủy Tiên lại tiếp tục xuất hiện trong các MV ca nhạc quốc tế, trở thành bối cảnh chính trong MV Bad Memories của MEDUZA, James Carter kết hợp cùng Elley Duhé, FAST BOY..


.

Theo Ngọc Văn

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên