MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh khác lạ của loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm tại Hà Nội

10-02-2020 - 16:52 PM | Thị trường

Mặc dù ngày cuối tuần, rất đông người sẽ kéo đến các khu vui chơi, trung tâm thương mại để mua sắm, thăm quan, tuy nhiên, hai ngày qua, khung cảnh tại đây lại vô cùng trái ngược.

Cảnh khác lạ của loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm tại Hà Nội - Ảnh 1.

Trái ngược với không khí tất nập thường thấy, nhiều ngày nay, các điểm vui chơi, khu mua sắm tại Thủ đô trầm lắng, vắng vẻ hơn rất nhiều.

Cảnh khác lạ của loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm tại Hà Nội - Ảnh 2.

Tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, tuy vào ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật, song lượng khách hàng đến thăm quan và mua sắm kém phần đông đúc so với ngày thường.

Cảnh khác lạ của loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm tại Hà Nội - Ảnh 3.

Các khu ghế chờ cho khách nghỉ chân cũng không còn cảnh chật cứng người ngồi như nhiều ngày trước đây.

Cảnh khác lạ của loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm tại Hà Nội - Ảnh 4.

Bên ngoài, hơn một nửa khu để xe máy của siêu thị không có xe gửi.

Cảnh khác lạ của loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm tại Hà Nội - Ảnh 5.

Chị Thùy Anh, trú tại Lê Văn Lương, Hà Nội nhận xét, gian hàng chị mua đồ tại Aeon Mall Hà Đông không đông như các ngày cuối tuần trước đây, việc thanh toán hóa đơn nhanh gọn trong 2-3 phút thay vì 5-7 phút khi cao điểm đông người. Vì đang trong đợt dịch corona, vị khách này cho biết, chị sẽ không mua sắm lâu như mọi lần, các thành viên đều phải đeo khẩu trang cẩn thận phòng ngừa lây nhiễm virus corona.

Cảnh khác lạ của loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm tại Hà Nội - Ảnh 6.

Tương tự Aeon Mall Hà Đông, trung tâm thương mại The Gadern trên đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm cũng chỉ lác đác khách mua sắm trong ngày chủ nhật.

Cảnh khác lạ của loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm tại Hà Nội - Ảnh 7.
Cảnh khác lạ của loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm tại Hà Nội - Ảnh 8.

Mặc dù đang có rất nhiều chương trình khuyến mại, song các gian hàng tại đây đều chung tình cảnh thưa khách.

Cảnh khác lạ của loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm tại Hà Nội - Ảnh 9.

"So với hai tuần trước, thì hai ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật vừa qua, lượng khách của cửa hàng giảm gần một nửa", nhân viên một gian hàng mỹ phẩm tại The Garden cho hay.

Cảnh khác lạ của loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm tại Hà Nội - Ảnh 10.

Luôn có hàng chục vị người xếp hàng dài phía ngoài cửa chờ đặt chỗ vào mỗi dịp cuối tuần, một nhà hàng đồ ăn Hàn Quốc tại Vincom trên đường Phạm Hùng cũng phải chịu cảnh vắng khách hơn rất nhiều.

Cảnh khác lạ của loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm tại Hà Nội - Ảnh 11.

Cửa hàng vắng khách mấy ngày gần đây, có thể vì lo ngại dịch Corona nên mọi người không đến địa điểm công cộng, nhà hàng. Cũng có thể do thời tiết mưa rét nên mọi người ngại ra ngoài", một nhân viên một nhà hàng đồ ăn Việt Nam tại Vincom trên đường Phạm Hùng nhận định.

Cảnh khác lạ của loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm tại Hà Nội - Ảnh 12.

Khu vực rạp chiếu phim ngày cuối tuần cũng không tránh được tình trạng vắng vẻ, ảm đạm.

Cảnh khác lạ của loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm tại Hà Nội - Ảnh 13.

Phía ngoài trung tâm thương mại Indochina Plaza trên đường Cầu Giấy, Hà Nội, chỉ vài người qua lại rất nhanh chóng, hầu như không nấn ná mua sắm lâu như mọi ngày.

Cảnh khác lạ của loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm tại Hà Nội - Ảnh 14.

"Việc buôn bán tạm thời vẫn duy trì được, nhưng nếu dịch kéo dài hơn thì chúng tôi phải tính thêm phương án. Hiện tại, cửa hàng đang phải tuyển thêm người vì sau khi có tin dịch Corona, 3 nhân viên phụ bàn là sinh viên làm thêm thì đã xin nghỉ việc", anh Minh Anh, quản lý một hàng ăn tại Indochina cho hay.

Cảnh khác lạ của loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm tại Hà Nội - Ảnh 15.

Trong thời điểm dịch Corona đang biến biến, Bộ y tế khuyến cáo người dân tránh tụ tập nơi đông người, tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trong ít nhất 20 giây. Trong trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất 60% cồn), tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng.

Cảnh khác lạ của loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm tại Hà Nội - Ảnh 16.

Ngoài ra, mọi người cần che kín miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp ra không khí. Giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác sau khi sử dụng và rửa sạch tay.

Cảnh khác lạ của loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm tại Hà Nội - Ảnh 17.

Theo Hoàng Linh

Báo dân sinh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên