MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh trái ngược tại những con phố ẩm thực Hà Nội ngày đầu mở bán sau 21h00: Tạ Hiện đông đúc, những khu phố khác vắng vẻ

16-03-2022 - 07:48 AM | Xã hội

Cảnh trái ngược tại những con phố ẩm thực Hà Nội ngày đầu mở bán sau 21h00: Tạ Hiện đông đúc, những khu phố khác vắng vẻ

Sau khi Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường, rất đông người dân đã đổ về phố Tạ Hiện ăn, uống.

 Cảnh trái ngược tại những con phố ẩm thực Hà Nội ngày đầu mở bán sau 21h00: Tạ Hiện đông đúc, những khu phố khác vắng vẻ - Ảnh 1.

Ngày 15/3, TP. Hà Nội cho phép các các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường (không quy định đóng cửa trước 21h hàng ngày), đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan

 Cảnh trái ngược tại những con phố ẩm thực Hà Nội ngày đầu mở bán sau 21h00: Tạ Hiện đông đúc, những khu phố khác vắng vẻ - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của chúng tôi lúc 21h30 tại phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), khá đông người dân vẫn còn ngồi ăn, nhậu

 Cảnh trái ngược tại những con phố ẩm thực Hà Nội ngày đầu mở bán sau 21h00: Tạ Hiện đông đúc, những khu phố khác vắng vẻ - Ảnh 3.
 Cảnh trái ngược tại những con phố ẩm thực Hà Nội ngày đầu mở bán sau 21h00: Tạ Hiện đông đúc, những khu phố khác vắng vẻ - Ảnh 4.

Người dân đều ăn, uống vui vẻ sau khi Thủ đô bỏ quy định hàng quán phải đóng cửa trước 21h00

 Cảnh trái ngược tại những con phố ẩm thực Hà Nội ngày đầu mở bán sau 21h00: Tạ Hiện đông đúc, những khu phố khác vắng vẻ - Ảnh 5.

Chị Thuỳ (chủ nhà hàng trên phố Tạ Hiện) cho biết, khi nhận được tin nhà hàng, quán ăn được mở cửa sau 21h00, chị rất vui mừng. "Trước đây có lệnh cấm bán hàng từ 21h00, quán chúng tôi vắng khách lắm, mỗi tối chỉ được vài 3 khách, nhân viên thì chơi dài, ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của quán"

 Cảnh trái ngược tại những con phố ẩm thực Hà Nội ngày đầu mở bán sau 21h00: Tạ Hiện đông đúc, những khu phố khác vắng vẻ - Ảnh 6.

"Hôm nay khách đã đông hơn những ngày trước nhưng so với thời điểm chưa có dịch bệnh thì lượng khách như này vẫn ít lắm. Chúng tôi vẫn luôn nhắc nhở khách hàng và nhân viên tuân thủ theo quy định của Bộ y tế. Tôi hy vọng trong những ngày tới, dịch bệnh sẽ ít đi, khách đến quán đông hơn để nhịp sống của những hộ dân kinh doanh nơi đây trở lại", chị Thuỳ nói

 Cảnh trái ngược tại những con phố ẩm thực Hà Nội ngày đầu mở bán sau 21h00: Tạ Hiện đông đúc, những khu phố khác vắng vẻ - Ảnh 7.

Khu vực bên trong phố Tạ Hiện khá vắng khách do ở đây có một số bar vẫn chưa được mở cửa trở lại

 Cảnh trái ngược tại những con phố ẩm thực Hà Nội ngày đầu mở bán sau 21h00: Tạ Hiện đông đúc, những khu phố khác vắng vẻ - Ảnh 8.
 Cảnh trái ngược tại những con phố ẩm thực Hà Nội ngày đầu mở bán sau 21h00: Tạ Hiện đông đúc, những khu phố khác vắng vẻ - Ảnh 9.
 Cảnh trái ngược tại những con phố ẩm thực Hà Nội ngày đầu mở bán sau 21h00: Tạ Hiện đông đúc, những khu phố khác vắng vẻ - Ảnh 10.

Phố Đinh Tiên Hoàng lúc 22h00 vẫn khá đông khách

 Cảnh trái ngược tại những con phố ẩm thực Hà Nội ngày đầu mở bán sau 21h00: Tạ Hiện đông đúc, những khu phố khác vắng vẻ - Ảnh 11.

Cùng thời điểm trên, những phố ẩm thực khác tại Trung tâm Hà Nội như phố Gầm Cầu, Phùng Hưng lại vắng vẻ khách

 Cảnh trái ngược tại những con phố ẩm thực Hà Nội ngày đầu mở bán sau 21h00: Tạ Hiện đông đúc, những khu phố khác vắng vẻ - Ảnh 12.
 Cảnh trái ngược tại những con phố ẩm thực Hà Nội ngày đầu mở bán sau 21h00: Tạ Hiện đông đúc, những khu phố khác vắng vẻ - Ảnh 13.

Những người chủ quán ở đây cho biết, có thể do người dân chưa nhận được thông tin hàng quán được mở sau 21h00 nên hôm nay rất vắng khách

 Cảnh trái ngược tại những con phố ẩm thực Hà Nội ngày đầu mở bán sau 21h00: Tạ Hiện đông đúc, những khu phố khác vắng vẻ - Ảnh 14.

Lác đác một vài bàn ăn trên phố Hàng Đậu. Trước đó, từ giữa năm 2021 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hà Nội yêu cầu các cửa hàng ăn uống đóng cửa trước 21h hàng ngày. Các chuyên gia y tế nhận định trong bối cảnh sau Tết Nguyên đán 2022, khi số ca mắc tăng nhanh và chủng Omicron lây lan rộng, thì việc hàng quán đóng cửa trước hay sau 21h không còn giá trị

Clip: Những con phố ẩm thực Hà Nội ngày đầu mở bán sau 21h00

https://kenh14.vn/canh-trai-nguoc-tai-nhung-con-pho-am-thuc-ha-noi-ngay-dau-mo-ban-sau-21h00-ta-hien-dong-duc-nhung-khu-pho-khac-vang-ve-20220315225658298.chn

Theo Đinh Huy

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên