MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[CẬP NHẬT]: Sau tàu sân bay, tàu tuần dương Mỹ cũng đang tiến vào vịnh Đà Nẵng

05-03-2018 - 15:11 PM | Tài chính quốc tế

Tàu sân bay USS Carl Vinson cùng một số tàu khác của Hải quân Mỹ đã tiến vào vịnh Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam.

14:08: Một số hình ảnh cận cảnh tàu tuần dương USS Lake Champlain (CG-57)

 [CẬP NHẬT]: Sau tàu sân bay, tàu tuần dương Mỹ cũng đang tiến vào vịnh Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ảnh: Bình Nguyên - Đình Thức


 [CẬP NHẬT]: Sau tàu sân bay, tàu tuần dương Mỹ cũng đang tiến vào vịnh Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ảnh: Bình Nguyên - Đình Thức


 [CẬP NHẬT]: Sau tàu sân bay, tàu tuần dương Mỹ cũng đang tiến vào vịnh Đà Nẵng - Ảnh 3.

Ảnh: Bình Nguyên - Đình Thức


 [CẬP NHẬT]: Sau tàu sân bay, tàu tuần dương Mỹ cũng đang tiến vào vịnh Đà Nẵng - Ảnh 4.

Ảnh: Bình Nguyên - Đình Thức


14:05: Lai dắt tàu tuần dương USS Lake Champlain (CG-57) vào cảng Tiên Sa

12:24: Đã thấy tàu hộ tống cỡ lớn của Hải quân Mỹ đang tiến vào cảng Tiên Sa. Đây là tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Lake Champlain (CG-57). Con tàu này sẽ trực tiếp cập vào cảng Tiên Sa chứ không neo ở bên ngoài như tàu sân bay USS Carl Vinson.

 [CẬP NHẬT]: Sau tàu sân bay, tàu tuần dương Mỹ cũng đang tiến vào vịnh Đà Nẵng - Ảnh 5.

Ảnh: Bình Nguyên - Đình Thức


 [CẬP NHẬT]: Sau tàu sân bay, tàu tuần dương Mỹ cũng đang tiến vào vịnh Đà Nẵng - Ảnh 6.

USS Lake Champlain (CG-57). Ảnh: Bình Nguyên - Đình Thức


 [CẬP NHẬT]: Sau tàu sân bay, tàu tuần dương Mỹ cũng đang tiến vào vịnh Đà Nẵng - Ảnh 7.

USS Lake Champlain (CG-57). Ảnh: Bình Nguyên - Đình Thức


12:13: Một số hình ảnh cận cảnh hơn của tàu sân bay USS Carl Vinson trên vịnh Đà Nẵng

 [CẬP NHẬT]: Sau tàu sân bay, tàu tuần dương Mỹ cũng đang tiến vào vịnh Đà Nẵng - Ảnh 8.

Ảnh: Bình Nguyên - Đình Thức


 [CẬP NHẬT]: Sau tàu sân bay, tàu tuần dương Mỹ cũng đang tiến vào vịnh Đà Nẵng - Ảnh 9.

Ảnh: Bình Nguyên - Đình Thức


 [CẬP NHẬT]: Sau tàu sân bay, tàu tuần dương Mỹ cũng đang tiến vào vịnh Đà Nẵng - Ảnh 10.

Ảnh: Bình Nguyên - Đình Thức


 [CẬP NHẬT]: Sau tàu sân bay, tàu tuần dương Mỹ cũng đang tiến vào vịnh Đà Nẵng - Ảnh 11.

Ảnh: Bình Nguyên - Đình Thức


12:03: Tàu sân bay USS Carl Vinson đã dừng lại, neo giữa vịnh Đà Nẵng. Dường như khu vực cảng nước khá nông, nước xung quanh tàu sân bay vẩn đục đáng kể.

11h40: Hiện hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson là các tàu hộ tống cỡ nhỏ, có 7 chiếc tất cả.

11h38:

11h32: Đã thấy các tàu hộ tống đi sau tàu sân bay USS Carl Vinson, cách tàu Carl Vinson khoảng 1 hải lý (gần 2km).

11h18: Theo quan sát của chúng tôi, hầu hết máy bay đều được đưa lên boong tàu sân bay, quang cảnh rất hoành tráng.

 [CẬP NHẬT]: Sau tàu sân bay, tàu tuần dương Mỹ cũng đang tiến vào vịnh Đà Nẵng - Ảnh 12.

Tàu USS Carl Vinson trên vịnh Đà Nẵng. Ảnh: Bình Nguyên - Đình Thức


 [CẬP NHẬT]: Sau tàu sân bay, tàu tuần dương Mỹ cũng đang tiến vào vịnh Đà Nẵng - Ảnh 13.

Ảnh: Bình Nguyên - Đình Thức


 [CẬP NHẬT]: Sau tàu sân bay, tàu tuần dương Mỹ cũng đang tiến vào vịnh Đà Nẵng - Ảnh 14.

Ảnh: Bình Nguyên - Đình Thức


10h58: Tàu sân bay Mỹ đang tiến vào vịnh Đà Nẵng. Tàu đi khá chậm với tốc độ chỉ vài hải lý/h.

Tuy nhiên, hiện chưa thấy các tàu đi theo hộ tống tàu USS Carl Vinson.

10h20: Theo thông báo mới nhất, thời gian tàu sân bay USS Carl Vinson vào Vịnh Đà Nẵng là 12h trưa nay.

Tàu Carl Vinson sẽ neo đậu giữa vịnh Đà Nẵng, cách bờ khoảng 0,5 hải lý (gần 1km). Còn 2 tàu hộ tống sẽ trực tiếp cập cảng Tiên Sa.

Thời tiết trên Vịnh Đà Nẵng khá đẹp, trời nắng to, nhiệt độ khoảng hơn 30 độ C. Tuy nhiên, sương mù vẫn còn nhiều.

9h30: Theo kế hoạch ban đầu, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson dự kiến sẽ tiến vào khu vực cảng Tiên Sa, Đà Nẵng vào lúc 7h sáng nay, tuy nhiên do thời tiết chưa thuận lợi nên khoảng 11h trưa nay tàu mới vào.

Theo quan sát của phóng viên đang có mặt tại bán đảo Sơn Trà, sáng nay thời tiết ở Đà Nẵng dù có nắng sớm nhưng trời có khá nhiều sương mù. Hiện có khá nhiều phóng viên, cả trong nước và quốc tế đang háo hức chờ tàu sân bay Mỹ tiến vào.

 [CẬP NHẬT]: Sau tàu sân bay, tàu tuần dương Mỹ cũng đang tiến vào vịnh Đà Nẵng - Ảnh 15.

Tại bán đảo Sơn Trà, các phóng viên trong nước và quốc tế đang chờ đón tàu sân bay Mỹ để chuyển tải những bức ảnh đầu tiên.

Đi cùng tàu sân bay USS Carl Vinson là tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer. Đoàn sẽ có 5 ngày lưu lại Việt Nam đến ngày 9/3.

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chỉ huy và thủy thủ đoàn sẽ tham dự các hoạt động lễ tân, xã giao, trao đổi chuyên môn kỹ thuật, giao lưu cộng đồng và hoạt động từ thiện tại TP Đà Nẵng.

Theo đó, lễ đón chính thức sẽ diễn ra vào 15h hôm nay tại cầu cảng Tiên Sa. Ngay sau đó, Hải quân 2 nước sẽ có cuộc họp báo với giới truyền thông.

Cũng trong chiều cùng ngày, Chỉ huy đoàn Hải quân Mỹ sẽ chào xã giao Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân và lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Thủy thủ đoàn sẽ tham quan, trò chuyện cùng những người đang làm việc, sinh sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội TP. Chương trình âm nhạc của Ban nhạc Hạm đội Hải quân 7 của Mỹ sẽ được biểu diễn miễn phí tại chân cầu Rồng cùng ngày.

Trong các ngày tiếp theo, Đoàn Đoàn tàu Hải quân Mỹ sẽ đi thăm trung tâm điều dưỡng bệnh nhân tâm thần, làng trẻ SOS, giao lưu bóng đá, trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, trung tâm nuôi trẻ mồ côi và giao lưu bóng rổ.

Các thủy thủ trên tàu sân bay USS Carl Vinson cũng sẽ tham gia nấu các món ăn truyền thống Việt Nam như bánh xèo, mỳ quảng, phở… tại một nhà hàng ở trung tâm Đà Nẵng.

Ngoài ra, các thủy thủ cũng được đi tham quan các di tích lịch sử như Ngũ Hành Sơn, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn…

Phóng viên của chúng tôi đang cơ mặt ở hiện trường sẽ liên tục cập nhật thông tin về sự kiện nay.

Trước đó, theo TTXVN, nhận lời mời của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, từ ngày 3 - 4/3/2018, đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam đã thăm tàu sân bay Hoa Kỳ USS Carl Vinson khi tàu này đi qua vùng biển quốc tế gần Việt Nam.

Trên tàu sân bay USS Carl Vinson, đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam đã được giới thiệu về hoạt động của tàu; quan sát, tìm hiểu cuộc sống và công việc của các sĩ quan, thủy thủ đoàn và giao lưu nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên, trên tinh thần quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ và góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Từ năm 2009, Việt Nam đã cử đoàn cán bộ ra thăm tàu sân bay của Hoa Kỳ khi các tàu này đi qua vùng biển quốc tế gần Việt Nam.

Theo Ban quân sự

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên