MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cậu bé ở TP.HCM từng nổi tiếng cả nước vì bỏ học từ năm lớp 6, mới 13 tuổi đã thi IELTS đạt 8.5 ngày ấy, giờ ra sao?

19-10-2020 - 14:01 PM | Sống

Bẵng đi vài năm, Đặng Thái Anh giờ đã 17 tuổi. Cuộc sống hiện tại của cậu bé ra sao là điều được nhiều người thắc mắc.

Nghỉ học từ năm lớp 6, tự học ở nhà và thành tích tiếng Anh xuất sắc

Tháng 9/2016, cậu bé Đặng Thái Anh (sinh năm 2003, TP.HCM) bỗng nổi tiếng cả nước nhờ điểm thi IELTS xuất sắc của mình. Mới 13 tuổi, cậu bé đã thi đạt 8.5 IELTS - một thành tích mà những người học tiếng Anh lâu năm cũng chưa chắc làm được.

Điều đáng nói là Thái Anh đã nghỉ học từ năm lớp 6 và chỉ tham gia các khóa học trực tuyến của Academy tại nhà. Nguyên nhân là bởi cậu bé cảm thấy quá áp lực với việc học ở trường. Có lần Thái Anh từng bị phạt đứng trước phòng Ban giám hiệu trong giờ ra chơi vì không thuộc bài.

Cậu bé ở TP.HCM từng nổi tiếng cả nước vì bỏ học từ năm lớp 6, mới 13 tuổi đã thi IELTS đạt 8.5 ngày ấy, giờ ra sao? - Ảnh 1.

Hai anh em Nhật Anh và Thái Anh.

Bên cạnh đó, thầy Đặng Quốc Anh - bố Thái Anh, giảng viên đại học, từng chia sẻ với truyền thông: "Lực học của cháu lớn hơn bình thường nhiều. Học chung với các bạn sẽ lãng phí thời gian của cả lớp học". Được biết không chỉ Thái Anh, cả anh trai cậu bé là Nhật Anh cũng nghỉ học từ năm lớp 10. Nhật Anh khi đó bị sốt xuất huyết, biến chứng nặng, thời gian phục hồi sức khoẻ lâu. Cậu không theo kịp bài vở trên trường và sức khoẻ không bảo đảm cho những buổi học liên tiếp kéo dài.

Cả hai anh em được bố mẹ tự dạy ở nhà. Tuy nhiên việc Thái Anh nói ngoại ngữ giỏi từ nhỏ không phải chủ trương ban đầu của gia đình mà là một "tai nạn". Cụ thể, khi cậu bé được 3 tuổi thì anh trai đã 8 tuổi. Nhật Anh rất thích học Anh ngữ nhưng gia đình không đủ điều kiện nên rủ em cùng nói tiếng Anh với nhau.

Dần dần, Thái Anh giao tiếp bằng ngoại ngữ với anh nhiều quá nên tiếng Việt nói không sõi. Khi cậu bé lên 5 tuổi, cả ngày không nói quá 5 câu tiếng Việt. Đến lúc ấy, gia đình mới phát hiện ra và bồi dưỡng tiếng mẹ đẻ cho con cấp tốc. Sau một năm khổ luyện, khai giảng năm lớp 1, Thái Anh đã có thể nghe được tiếng Việt rất tốt nhưng kỹ năng nói vẫn khó khăn. Bằng nỗ lực bản thân và việc tham gia lớp tiếng Việt buổi tối ở gần trường, cộng thêm sự kèm cặp bền bỉ của mẹ, cuối năm đó Thái Anh đã đạt học sinh giỏi.

Cậu bé ở TP.HCM từng nổi tiếng cả nước vì bỏ học từ năm lớp 6, mới 13 tuổi đã thi IELTS đạt 8.5 ngày ấy, giờ ra sao? - Ảnh 2.

Gia đình thầy Đặng Quốc Anh.

Được biết, Thái Anh từng thi IELTS 3 lần và đều đạt thành tích tốt, đạt 9.0 ở kỹ năng nghe. Thành tích trong lần thi năm 2016 của cậu bé là 9.0 Listening (nghe), 9.0 Reading (đọc), 7.0 Writing (Viết) và 8.5 Speaking (nói).

Trước đó cậu thường xuyên xem các kênh Discovery Channel, National Geographic, Davinci Learning, kênh Youtube Khan Academy, Crash Course,... để học tập, rèn khả năng nghe tiếng Anh. Trong mỗi lần thi, Thái Anh đều được bố huấn luyện kỹ lưỡng và động viên hết mình.

Ngoài ngoại ngữ, thầy Đặng Quốc Anh còn chú trọng cho con học đều các môn khác. Hàng ngày, Thái Anh tham gia lớp luyện thi IGCSE ở trường VASS (trường quốc tế Tây Úc) các môn Toán, Khoa học, Business Studies, học các môn IGCSE ở nhà mà VASS không học như Hoá học, Văn học, Sinh học, Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Xã hội học. Thái Anh cũng dành cả thời gian học đàn piano, xem YouTube, chơi game dàn trận trên máy tính, đi xe đạp, chơi thể thao, giúp cha mẹ rửa bát, lau dọn nhà cửa.

Nói về việc cho con học ở nhà, thầy Đặng Quốc Anh từng chia sẻ: "Nhiều đứa trẻ học ở trường nhưng thành công nhờ khả năng tự học, tự đào sâu, nghiên cứu tại nhà. Lại có đứa trẻ mang tiếng học ở nhà nhưng có nhiều thầy cô giáo từ các lớp học thêm chuyên sâu, chuyên biệt, từ các giáo viên trên mạng hay các giáo viên ngắn hạn,... Học ở nhà không có nghĩa là không được ra khỏi nhà và cũng càng không có nghĩa là cha mẹ phải làm thầy cô giáo cho con mình!". 

Cậu bé ở TP.HCM từng nổi tiếng cả nước vì bỏ học từ năm lớp 6, mới 13 tuổi đã thi IELTS đạt 8.5 ngày ấy, giờ ra sao? - Ảnh 3.

Cậu bé năm nào giờ đã là du học sinh Anh quốc

Hiện tại cả Thái Anh và Nhật Anh đều đã đi du học. Năm 2018, Thái Anh nhận được học bổng của trường Trung học nội trú Westbourne School ở Cardiff, Wales trị giá 50.000 bảng (khoảng 1,4 tỷ đồng) cho 3 năm học. Westbourne School thành lập vào năm 1896 và được đánh giá là một trong những trường giảng dạy bằng tú tài IB (International Baccalaureate) thành công nhất cả nước.

Một phần ba số học sinh tốt nghiệp của trường đạt được 40 điểm trở lên, ngoài ra thành tích trung bình ở kỳ thi GCSE cũng rất cao: 50% đạt bậc A* – A. Được biết 80% học sinh của trường là người Anh và 20% đến từ khoảng 15 quốc gia khác trên thế giới. Ngôi trường này có khoảng 200 học sinh và tỷ lệ học sinh/giáo viên là 1/8. Điều này giúp mọi học sinh đều được thầy cô quan tâm, chú ý sát sao.

Cậu bé ở TP.HCM từng nổi tiếng cả nước vì bỏ học từ năm lớp 6, mới 13 tuổi đã thi IELTS đạt 8.5 ngày ấy, giờ ra sao? - Ảnh 4.

Đặng Thái Anh hiện tại.

Những năm tháng học ở Westbourne School, Thái Anh sống hòa nhập với bạn bè và đạt thành tích học tập xuất sắc. Cậu từng được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ trình tấu bản Giao hưởng 40 của Mozart trên dương cầm trong lễ phát bằng tốt nghiệp IB; đạt giải học sinh tiến bộ nhất của lớp 11; hoàn tất cả chương trình ngoại ngữ Latin 3 năm với số điểm 9/9 (thang điểm quốc gia GCSE). Thái Anh cũng vinh dự trở thành trợ giảng bộ môn này.

Ngoài ngoại ngữ, các môn khoa học tự nhiên Toán, Vật Lý, Hoá học, Địa Lý, Sinh học, Thái Anh cũng có thành tích rất tốt. Ở tuổi 17, "kỷ lục gia tiếng Anh" năm nào (theo cách gọi của bố cậu) hiện chuẩn bị thi tuyển đại học vào năm 2021. Được biết, mong muốn của Thái Anh là học ngành Ngôn ngữ và Toán ở một trường đại học ở Vương quốc Anh.

Theo Thanh Hương

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên