MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Cậu bé vàng" của Việt Nam: 17 tuổi đã giỏi vượt trội, được tuyển vào lớp đào tạo nhân tài, tốt nghiệp Harvard, giờ có công việc cực đỉnh

29-11-2021 - 14:41 PM | Sống

Đây chính là niềm tự hào của Toán học Việt Nam.

Nhắc đến các thế hệ từng thi Olympic Toán quốc tế IMO thì không thể nào thiếu cái tên Lê Hùng Việt Bảo. Đây chính là nam sinh từng giành hai Huy chương Vàng liên tiếp trong các kỳ thi IMO 2003 và 2004 cho đội tuyển Việt Nam, cùng hàng loạt thành tích khủng khác. Nhìn vào profile của Lê Hùng Việt Bảo, ai cũng ngỡ ngàng và khâm phục trí tuệ của chàng trai này.

Sinh ra trong gia đình tri thức, từ nhỏ đã bộc lộ trí tuệ hơn người và một loạt thành tích siêu khủng

Lê Hùng Việt Bảo sinh năm 1986 trong một gia đình tri thức. Bố anh là Giáo sư, Tiến sĩ khoa học ngành Toán học Lê Hùng Sơn, người huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Mẹ của anh là Tiến sĩ Phạm Thị Việt Uyển, từng công tác tại Đại học Bách Khoa.

Thuở nhỏ, Lê Hùng Việt Bảo sống tại Đức và từng đạt giải nhất kỳ thi Toán của trường. Năm lớp 5, anh về Việt Nam, học tập tại trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường Bách Khoa - Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lê Hùng Việt Bảo từng khiến thầy giáo Toán của trường tiểu học Lê Văn Tám kinh ngạc vì hoàn thành tới 20 bài tập ngay trong buổi nhập học.

Cậu bé vàng của Việt Nam: 17 tuổi đã giỏi vượt trội, được tuyển vào lớp đào tạo nhân tài, tốt nghiệp Harvard, giờ có công việc cực đỉnh - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương tặng quà cho Lê Hùng Việt Bảo.

Ngay trong năm đầu tiên học ở Việt Nam, Việt Bảo đã đạt Học sinh xuất sắc với tổng kết môn Toán là 9,5 điểm, Tiếng Việt là 8,5. Sau đó, anh học tiếp tại trường THCS chuyên Nguyễn Trường Tộ và đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi HSG cấp quốc gia như: Năm lớp 6 đoạt giải Ba, năm lớp 7 đoạt giải Nhì, năm lớp 8 và lớp 9 đoạt giải Nhất. Năm 2001, Lê Hùng Việt Bảo theo học lớp chuyên Toán của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.

Năm 2003, khi mới học lớp 11, Việt Bảo đã đạt Giải ba toán quốc gia lớp 12. Điểm tổng kết trung bình môn của anh trong hai năm lớp 10 và lớp 11 cũng đạt trên 9,0. Cũng trong năm 2003, anh được chọn đi thi IMO tại Nhật Bản và đạt số điểm tuyệt đối 42/42, qua đó giành Huy chương Vàng. Lê Hùng Việt Bảo cũng lọt top 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc và được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ Việt Nam Phan Văn Khải, được Chủ tịch nước Trần Đức Lương khen và tặng quà.

Năm 2004, Lê Hùng Việt Bảo tiếp tục đi thi IMO tại Hy Lạp và tiếp tục giành Huy chương Vàng với 36/42 điểm. Dù giành Huy chương Vàng nhưng anh vẫn buồn rười rượi vì kết quả điểm không cao do bài toán thứ 7 quá khó.

Năm 2004, Lê Hùng Việt Bảo được tuyển thẳng vào lớp "Cử nhân Toán tài năng" của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Được biết, đối tượng được học chương trình tài năng đều là những sinh viên xuất sắc, đạt giải cao trong các kỳ thi giải quốc gia, tham gia đội tuyển Olympic quốc tế. Ngoài ra chương trình chọn thêm những học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh và các học sinh giỏi của các tỉnh. Các học sinh này phải trải qua kì sát hạch chuyên môn đặc biệt và qua phỏng vấn trực tiếp.

Cậu bé vàng của Việt Nam: 17 tuổi đã giỏi vượt trội, được tuyển vào lớp đào tạo nhân tài, tốt nghiệp Harvard, giờ có công việc cực đỉnh - Ảnh 2.

Năm 2016, Lê Hùng Việt Bảo lọt vào danh sách Gương mặt dưới 30 tuổi tiêu biểu nhất châu Á của tạp chí Forbes.

Sau đó, Lê Hùng Việt Bảo theo học tại Đại học Cambridge, Anh và 3 năm liền đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc nhất ngành Toán toàn trường. Anh cũng học lên Tiến sĩ tại ĐH Harvard và lấy bằng vào tháng 3/2014.

Từ năm 2015 đến năm 2017, anh là L.E. Dickson Instructors (đây là một chức danh ở trường Đại học Chicago dành cho người sắp, hoặc vừa mới hoàn thành luận án Tiến sĩ) tại khoa Toán Đại học Chicago, Mỹ. Năm 2016, Lê Hùng Việt Bảo lọt vào danh sách Gương mặt dưới 30 tuổi tiêu biểu nhất châu Á của tạp chí Forbes.

Cậu bé vàng của Việt Nam: 17 tuổi đã giỏi vượt trội, được tuyển vào lớp đào tạo nhân tài, tốt nghiệp Harvard, giờ có công việc cực đỉnh - Ảnh 3.

Thông tin về Lê Hùng Việt Bảo trên website chính thức của Đại học Northwestern.

Từ tháng 9/2017 đến tháng 7/2018, Lê Hùng Việt Bảo được mời làm việc tại Viện Nghiên cứu Cao cấp Princeton. Hiện tại, anh đang giữ chức vụ phó giáo sư (assistant professor) tại Đại học Northwestern. Trên trang web chính thức của trường cho biết, Lê Hùng Việt Bảo hiện đang nghiên cứu các vấn đề liên quan đến lý thuyết số, hình học đại số và lý thuyết biểu diễn.

Theo Thanh Hương

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên