MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cậu cả nhà bầu Hiển: “Mọi người bảo tôi sinh ra ở vạch đích, nhưng tôi chỉ coi đó là điểm bắt đầu”

13-12-2021 - 20:50 PM | Sống

Cậu cả nhà bầu Hiển: “Mọi người bảo tôi sinh ra ở vạch đích, nhưng tôi chỉ coi đó là điểm bắt đầu”

Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB Đỗ Quang Vinh, con trai cả của bầu Hiển đã khẳng định “Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ” chỉ là một lợi thế. Quan trọng là cách chúng ta tận dụng lợi thế như thế nào.

Đỗ Quang Vinh, sinh năm 1989, là con trai cả của Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển (còn được gọi là bầu Hiển). Ở tuổi 32, anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB từ ngày 30/10/2021.

Đỗ Quang Vinh sớm tự lập và du học Singapore từ năm 15 tuổi và tốt nghiệp đại học ở Singapore. Sau đó, anh lấy bằng Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính và Quản trị tại University of East Anglia, Vương quốc Anh. 

Anh đã trải qua nhiều vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Trở thành Phó Tổng Giám đốc trẻ tuổi nhất SHB, anh Đỗ Quang Vinh được đánh giá là một trong những "làn gió mới", đặc biệt giữ vai trò quan trọng trong nhiều dự án chuyển đổi số và hiện đại hóa của ngân hàng.

Con trai bầu Hiển: “Mọi người bảo tôi sinh ra ở vạch đích, nhưng tôi chỉ coi đó là điểm bắt đầu” - Ảnh 1.

Anh Đỗ Quang Vinh xuất hiện trong talk show CafeTalk.

Tuy nhiên, vương miện nào cũng có sức nặng của nó, đặc biệt là với "cái bóng" của người cha - bầu Hiển, áp lực này dường như càng lớn thêm. 

Trả lời câu hỏi “Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ”, bản thân vị Phó Tổng trẻ tuổi của SHB chia sẻ rằng: "Trong xã hội hiện nay, nếu chúng ta được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, biết cách tận dụng và biến nó trở thành bàn đạp để chúng ta phát triển tốt hơn thì đó chính là một lợi thế."

"Bên cạnh việc có tất cả những điều kiện trên thì kiến thức và kinh nghiệm vẫn là những điều quan trọng. Nếu như chúng ta không có nền tảng thì cuối cùng, những mối quan hệ xung quanh cũng dần dần biến mất, vì họ không cảm thấy chúng ta xứng đáng. Bản thân chúng ta cũng sẽ bị đào thải. Vì tiền tiêu rồi cũng sẽ hết nên quan trọng là chúng ta cần biết cách kiếm thêm tiền, làm sao để nuôi dưỡng số tiền đó được lâu dài."

Anh Đỗ Quang Vinh cũng khẳng định: “Mọi người bảo tôi sinh ra ở vạch đích, nhưng tôi chỉ coi đó là điểm bắt đầu. Vạch đích của tôi luôn còn xa hơn nữa, và tôi chắc chắn mình phải đạt được một vạch đích khác trong tương lai.”

Con trai bầu Hiển: “Mọi người bảo tôi sinh ra ở vạch đích, nhưng tôi chỉ coi đó là điểm bắt đầu” - Ảnh 2.

Anh Vinh cho rằng mình may mắn được cha dìu dắt để ngày một trưởng thành hơn.

May mắn có một người cha thành công và thành đạt, anh Vinh luôn được cha ở bên để định hướng. Điều này giúp anh tránh được rất nhiều sai lầm, hoặc những khoảnh khắc đi nhầm đường.

Tuy nhiên, để đạt được hai chữ “thành công”, vị Phó tổng trẻ tuổi cho rằng mình chưa làm được gì to tát cả. Anh vẫn mong muốn bản thân cố gắng hơn nhiều nữa để sự thành công đó được ghi nhận, đặc biệt là cho chính cá nhân mình. 

Vạch đích mà cá nhân anh định ra cho bản thân là phải giỏi được như cha của mình. Để đạt được điều này, anh Vinh luôn sẵn sàng coi áp lực trở thành động lực, để có thể vượt qua “núi Thái Sơn” trước mặt. 

Thuý Phương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên