MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Câu đố người vừa thông minh vừa tinh tế mới nghĩ ra đáp án: Ở Việt Nam, loài cá nào tên có 12 chữ NG?

03-09-2024 - 06:46 AM | Sống

Câu đố người vừa thông minh vừa tinh tế mới nghĩ ra đáp án: Ở Việt Nam, loài cá nào tên có 12 chữ NG?

Bạn có biết con cá gì có tên độc đáo như vậy không?

Chơi giải đố thường xuyên là cách để nâng cao tư duy logic, mở rộng vốn kiến thức và cải thiện phản xạ. Nếu tự tin vào khả năng suy luận của mình, hãy thử sức với câu hỏi lắt léo sau: Loài cá nào tên có 12 chữ NG? Bạn có biết con cá gì có tên độc đáo như vậy không?

Với câu đố này, chúng tôi khuyên bạn không nên suy nghĩ theo hướng thông thường, mà hãy nghĩ, liên tưởng đến các sự vật, sự việc khác một cách gợi mở hơn. Hãy nhớ rằng, đây là câu đố mẹo, và nếu giữ suy nghĩ bó buộc thì rất lâu mới ra đáp án. Phải là người giỏi chơi chữ hoặc biết cách tách - ghép các chữ cái thì bạn mới vượt qua được câu đố khó nhằn này.x

Nếu vẫn bó tay thì xin bật mí ngay câu trả lời cho bạn. Đó chính là... Cá nhà táng (táng - tá + ng = 12 chữ NG).

Câu đố người vừa thông minh vừa tinh tế mới nghĩ ra đáp án: Ở Việt Nam, loài cá nào tên có 12 chữ NG?- Ảnh 1.

Cá nhà táng (Physeter macrocephalus) là loài còn sống duy nhất trong chi Physeter và có quan hệ họ hàng gần với cá heo.

Cá nhà táng đực có thể dài tới 18m và nặng tới 57 tấn. Con cái nhỏ hơn, dài tối đa 11m và nặng tới 15 tấn.

Đầu của một con cá nhà táng chiếm khoảng một phần ba chiều dài toàn bộ cơ thể của nó. Nó có hàm dưới hẹp, đặc biệt chứa tất cả các răng. Răng của cá nhà táng có hình nón và có thể dài tới 20cm và nặng 1kg mỗi chiếc.

Cá nhà táng sống ở các đại dương trên khắp thế giới và phạm vi địa lý của chúng bao phủ hầu hết các vùng nước biển sâu hơn khoảng 1.000m và không bị băng bao phủ.

Tuổi tác, giới tính, nguồn thức ăn sẵn có và các yếu tố khác ảnh hưởng đến nơi sinh sống và đi lại của cá nhà táng, nhưng việc di cư của chúng không được dự đoán hoặc hiểu rõ như các loài cá voi khác.

Theo NOAA, những con đực trưởng thành có thể di cư lâu dài vào vùng nước mát hơn về phía các cực để có nguồn thức ăn tốt hơn, trong khi con cái và con của chúng ở những vùng nước nhiệt đới ấm hơn quanh năm.

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ số

Trở lên trên