MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Câu hỏi hot hit nhất hiện nay "Nếu tuổi thọ giảm xuống 35, bạn sẽ làm gì?" - Điều bất ngờ hơn là câu trả lời của các bạn trẻ!!!

11-03-2022 - 14:05 PM | Sống

Câu hỏi hot hit nhất hiện nay "Nếu tuổi thọ giảm xuống 35, bạn sẽ làm gì?" - Điều bất ngờ hơn là câu trả lời của các bạn trẻ!!!

Nếu chẳng may bạn chỉ sống đến 35 tuổi, bạn sẽ làm gì?

MXH đang dậy sóng bởi một câu hỏi: “Bạn sẽ làm gì từ bây giờ nếu tuổi thọ của bạn giảm xuống 35?”.  Đa phần bình luận thu về đầy bất ngờ.

Câu hỏi hot hit nhất hiện nay Nếu tuổi thọ giảm xuống 35, bạn sẽ làm gì? - Điều bất ngờ hơn là câu trả lời của các bạn trẻ!!! - Ảnh 1.

Kiếm tiền để sắm sửa cho bố mẹ

Một số bạn đã để lại những bình luận rất tích cực, thể hiện tình yêu thương cho gia đình

- “Dành thời gian cho gia đình, vẫn kiếm tiền nhưng tiêu cho bản thân ít nhất có thể. Dành số tiền đó cho mẹ, mua cho mẹ thật nhiều đồ ăn ngon, đưa mẹ đi thật nhiều nơi, sắm cho mẹ thật nhiều quần áo đẹp,... tiền còn lại để cho mẹ dưỡng già”.

- “Cũng chẳng lo gì, mục đích sống của mình bây giờ chỉ có kiếm thật nhiều tiền để chăm lo phụng dưỡng cho ba mẹ”.

 - “Chắc mình sẽ tiếp tục học cho xong đại tầm đến 22 tuổi gì đó. Rồi đi làm sống chết đến lúc nào lo cho mẹ đủ đầy chắc cũng phải 30”.

- “Sẽ cố gắng sống hạnh phúc phần đời con lại, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, cố gắng gom 1 khoản tiết kiệm dành dụm cho mẹ. Nhưng nếu ai hỏi tôi muốn sống đến bao nhiêu tuổi, tôi chỉ cần sống nhiều hơn bố mẹ vài ngày. Tôi không sợ chết, chỉ sợ chết mà chưa thể lo cho bố mẹ đến cuối cùng”.

- “Cái lứa tuổi nào cũng có khó khăn của nó mà nếu chỉ còn bao nhiêu đấy thời gian, thì tôi sẽ cố làm ra tiền và dẫn ba mẹ đi du lịch. Bởi vì mình nợ họ rất nhiều thứ”.

Sống tận hưởng nốt những phút giây còn lại

Cũng có nhiều bạn suy nghĩ rằng, nên dành thời gian đó để làm tất cả những gì đã mong ước từ bé. Cho dù có bị gọi là ích kỷ , thì cuộc sống này là của mình, cứ sống như cách bản thân muốn. Tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian này và không suy nghĩ quá nhiều.

- “Tôi sẽ sống cho bản thân tôi. Ai nói tôi ích kỷ cũng được. Vì những năm tháng tôi đi làm vừa qua tất cả tôi đã dành cho gia đình. Nên nếu còn lại ít thời gian, tôi sẽ sống cho chính mình. Đu idol mình thích”.

- “Sẽ sống y hệt như ngày hôm nay. Vì mình đã tâm niệm luôn sống như ngày mai sẽ chết. Như vậy thì sẽ không hối tiếc gì cả.”

- “Thì sống cho bản thân nhiều hơn, sống hạnh phúc, tận hưởng và chăm chỉ vì nó tốt cho bản thân”

- " Giờ thì 29 tuổi, nếu 35 thì còn 6 năm nữa

1. Đi thi Thanhland/VietNam/Cái gì Got Talent cũng được

2. Dành một năm đi du lịch xuyên Việt, ăn hết món mình thích

3. Đi Nhật

4. Đi Châu Âu

5. Đi Đà Lạt 1 năm 1 lần

6. Tìm bằng được gặp Taeyeon và tỏ tình

7. Hẹn hò với mẫu người trong mộng, chủ động tỏ tình cũng được rồi đợi đến khi sâu đậm thì nói: Anh ơi mình chia tay, em chỉ sống đến năm 35 tuổi thôi, rồi 2 người ôm nhau khóc (như cảnh phim nhé)

8. Tìm tất cả người mình ghét, người ghét mình để nói chuyện, trải hết 'tấm lòng', còn hiểu nhau rồi làm bạn hay thù thì kệ số phận

9. Nói với bố mẹ và chị ruột là 'Con yêu mọi người'

10. Ở nhà với gia đình và dành số tiền còn lại cho bố mẹ

P.S Quy tắc vẫn là phải đi làm nhé, chứ đừng bảo tôi bỏ việc đây là sống bằng cát bụi với hưởng thụ bằng trí tưởng tượng nhé. Tỉnh táo nào các bạn trẻ!".

Sống càng ít … càng đỡ mệt

Cũng có những bạn thấy 35 tuổi là quá đẹp rồi. Hoặc có những người thì thấy mấy câu này sao mà xàm quá!

- “Yomost! Chắc có mỗi mình tôi mong được sống vừa đủ, sống tầm 35-40 tuổi là vừa đẹp”

- "Tuyệt. Đỡ phải học hành làm lục vất vả chắt bóp để dành cho nửa đời sau, bây giờ sống hết mình thôi".

- “Nếu vậy tôi sẽ ngưng trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa như này nè!”


Theo RIKA

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên