MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Câu hỏi Olympia dễ như cho của học sinh lớp 1, nhưng vẫn có thí sinh trả lời sai: Có bao nhiêu hình tròn trong ảnh?

10-12-2021 - 13:40 PM | Sống

Câu hỏi Olympia này đã khiến 1 số thí sinh phải bó tay, không đoán ra được số hình theo yêu cầu.

Đường Lên Đỉnh Olympia không hổ danh là chương trình truyền hình liên quan tới kiến thức đáng xem nhất trong suốt 22 năm qua. Mỗi số phát sóng, mỗi phần thi, chương trình lại mang đến cho khán giả thêm nhiều điều mới mẻ. Ở Olympia, các câu hỏi không phải lúc nào cũng hóc búa để đánh đố thí sinh đâu, mà đôi khi sẽ xuất hiện những câu hỏi dễ như cho nhưng đòi hỏi thí sinh phải quan sát thật kỹ mới tìm ra được đáp án.

Một câu hỏi ở cuộc thi tháng phát sóng hồi tháng 10 có nội dung khá đơn giản là nhìn vào ảnh đã cho và xác định có bao nhiêu hình tròn xuất hiện.

Câu hỏi Olympia dễ như cho của học sinh lớp 1, nhưng vẫn có thí sinh trả lời sai: Có bao nhiêu hình tròn trong ảnh? - Ảnh 1.

Trong khi 2 thí sinh nhanh tay hơn cho biết đáp án là 5 thì 2 thí sinh còn lại lần lượt có câu trả lời là 4 và 6. Song đáp án được MC công bố là 5 và chỉ có 2 người giành được điểm.

Có thể thấy, hình vẽ tạo hiệu ứng thị giác nhằm đánh lừa ánh nhìn của thí sinh nhưng lại không quá phức tạp mà chỉ cần để ý và đếm lần lượt từ trái sang phải số vòng tròn xuất hiện là đã có thể cho ra đáp án đúng. Có lẽ vì thời gian gấp rút chỉ trong 10 giây khiến thí sinh có đôi chút sai sót và cho ra câu trả lời chưa chính xác.

Câu hỏi Olympia dễ như cho của học sinh lớp 1, nhưng vẫn có thí sinh trả lời sai: Có bao nhiêu hình tròn trong ảnh? - Ảnh 2.

 Một câu hỏi Olympia ở trận thi quý I năm thứ 19 cũng gây chú ý cho dân mạng trong thời gian gần đây. Câu hỏi có nội dung: Một năm đối xứng là năm mà viết xuôi hay ngược đều như nhau, ví dụ 2002 là năm đối xứng. Hỏi từ năm 10 sau công nguyên đến năm 2018 có bao nhiêu năm đối xứng?

Với câu hỏi này, nam sinh Thế Trung (Quán quân năm thứ 19) liên tục thay đổi đáp án trong vòng 20 giây với các con số như 21, 31 hay 30. Nhưng trong đó, không có câu trả lời nào chính xác. Kể cả đến khi nhường cơ hội cho các thí sinh cùng chơi thì vẫn không ai tìm ra được đáp án cho câu hỏi này.

MC Diệp Chi sau đó cho biết, đáp số phải là 110 năm.

Câu hỏi Olympia dễ như cho của học sinh lớp 1, nhưng vẫn có thí sinh trả lời sai: Có bao nhiêu hình tròn trong ảnh? - Ảnh 3.

 Theo đó dân mạng giải thích cho đáp án của chương trình như sau: Trong thời gian từ năm 10 đến 2018, có 9 năm có 2 số trùng nhau, 90 năm có 3 số có thể viết đối xứng, 11 năm có 4 số có thể viết đối xứng.

Netizen cho biết, câu hỏi này nếu muốn tính nhanh phải áp dụng quy tắc đếm. Có lẽ do áp lực thời gian mà câu hỏi này đã bị các thí sinh bỏ qua một cách đáng tiếc.

Nguồn: Đường Lên Đỉnh Olympia

Theo Bob V

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên