MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CBRE: 70% giao dịch mua bán nhà của người nước ngoài ở Việt Nam tập trung tại TP HCM

10-04-2019 - 20:40 PM | Bất động sản

Giao dịch mua bán nhà của người nước ngoài tại TP HCM chiếm 70% cả nước nhưng khi quy ra con số cụ thể thì chưa nhiều, đại diện CBRE Việt Nam cho biết.

TP HCM dẫn đầu cả nước về lượng người nước ngoài mua nhà là thông tin được bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc bộ phận tư vấn và nghiên cứu CBRE Việt Nam nêu ra. Cụ thể, số giao dịch mua bán nhà của người nước ngoài tại thành phố này, theo tính toán của CBRE Việt Nam, chiếm 70% tổng lượng mua bán nhà của người nước ngoài ở Việt Nam.

Những lý do khiến cho thị trường TP HCM hấp dẫn, theo vị này, là ưu điểm về quy mô, dân số, kinh tế. Ngoài ra, TP HCM là địa điểm đầu tư ưa thích của cộng đồng người nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài.

CBRE: 70% giao dịch mua bán nhà của người nước ngoài ở Việt Nam tập trung tại TP HCM - Ảnh 1.

Theo CBRE, TP HCM chiếm 70% lượng người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Nếu quy đổi ra con số cụ thể, lượng người mua nhà ở TP HCM chưa nhiều. Bà An lý giải trong số khoảng 5.000 căn hộ chào bán quý I tại TP HCM, chỉ một lượng nhỏ là cao cấp và hạng sang - 2 phân khúc được đa số người nước ngoài chọn mua.

“Từ xu hướng đầu tư và đặc điểm mua nhà của người nước ngoài cũng như các nhà đầu tư tại TP HCM hay các nhà đầu tư từ Hà Nội vào , CBRE đánh giá trong thời gian tới căn hộ cao cấp và hạng sang sẽ dẫn dắt thị trường TP HCM", bà Nguyễn Hoài An nói thêm.

Trong buổi họp báo quý I của Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cũng cho biết Bộ này đã yêu cầu các địa phương trên cả nước báo cáo về tình hình người nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên đến nay, Bộ chưa có số liệu chính thức.

Theo Lâm Tùng

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên