MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CCTV hé lộ siêu vũ khí kiểu 'Chiến tranh giữa các vì sao': Trung Quốc tưởng tượng về thứ chưa từng tồn tại

04-02-2026 - 15:10 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc vừa công bố kế hoạch chế tạo một tàu chiến kiểu "Chiến tranh giữa các vì sao", có khả năng triển khai máy bay chiến đấu không người lái và phóng tên lửa từ không gian.

Tờ The Sun (Anh) đưa tin, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã công bố một video mô phỏng cho thấy tàu Luanniao – dự kiến sẽ là tàu sân bay lớn nhất thế giới – đang lao nhanh qua bầu khí quyển Trái đất và né tránh tất cả các hệ thống phòng không hiện có.

Cỗ máy đáng sợ này sẽ là một khối khổng lồ hình tam giác màu xám, dài khoảng 240 mét và rộng hơn 600 mét.

CCTV giới thiệu rằng Luaniao có trọng lượng cất cánh lên tới 120.000 tấn – vượt xa bất kỳ tàu sân bay tương tự nào đang được sử dụng hiện nay.

Chỉ xét riêng về trọng lượng, nó sẽ vượt qua tàu sân bay lớn nhất hiện đang hoạt động – USS Gerald R. Ford – khoảng 20%.

Bắc Kinh tuyên bố rằng con tàu mới đáng sợ này có thể xuất hiện trên bầu trời trong vòng 20 đến 30 năm tới.

Theo CCTV, tàu Luanniao sẽ mang theo 88 máy bay chiến đấu tàng hình không người lái Xuan Nu có thể phóng tên lửa siêu thanh vào các mục tiêu của đối phương. Và những chiếc máy bay phản lực này sẽ nặng hơn đáng kể so với máy bay không người lái.

(Video mô phỏng về tàu sân bay không gian Luanniao được Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố. Nguồn: The Sun)

Chuyên gia quốc phòng Anh Peter Layton nói với tờ Telegraph (Anh) rằng, nếu chế tạo thành công, tàu sân bay không gian này sẽ "vượt trội hơn hầu hết mọi đối thủ".

Tàu Luanniao sẽ có khả năng né tránh các hệ thống phòng không tên lửa và máy bay địch.

“Nhìn chung, nó cũng nằm ngoài tầm ảnh hưởng của thời tiết – và ngoài tầm với của hầu hết các hệ thống phòng thủ”, Layton nói thêm.

Theo các chuyên gia, điều đó sẽ cho phép quân đội Trung Quốc dễ dàng tiêu diệt các mục tiêu đối phương - một viễn cảnh đáng sợ đối với các địch thủ của Trung Quốc.

Dự án này là một phần trong chiến lược leo thang phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong khu vực.

Nhà ngoại giao và nhà phân tích không gian người Đức Heinrich Kreft nói với đài DW (Đức) rằng: “Theo tôi hiểu, điều này nghe có vẻ như Trung Quốc đã cố tình đưa ra một thông điệp nhắm vào Đài Loan [Trung Quốc], nhằm để lại dấu ấn.”

Ông chỉ ra những tuyên bố trước đây của Trung Quốc về "siêu vũ khí" - chẳng hạn như vũ khí săn tàu ngầm tối thượng - mà các nhà khoa học phương Tây thường cho là không thực tế.

Chuyên gia Layton nói với tờ Telegraph rằng: “Đối với công chúng bên ngoài, điều đó tạo ra một bức tranh rằng họ [Trung Quốc] đang nghiên cứu công nghệ mà khu vực này không thể nào mơ tới – nó đúng nghĩa là công nghệ của 'Chiến tranh giữa các vì sao'.”

"Dường như đi trước bất kỳ ai khác"

Theo The Sun, việc chế tạo Luanniao được xem là một phần thiết yếu của Dự án Nantianmen (nghĩa là "Cổng trời phía nam") của Trung Quốc, bao gồm một số kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng cường năng lực không quân và vũ trụ của quốc gia này.

Thông tin về Luanniao cũng là thách thức mới nhất của Trung Quốc đối với Mỹ trong cuộc chiến giành quyền bá chủ không gian.

Vào năm 2024, tàu thăm dò Chang'e-6 của Trung Quốc đã vận chuyển thành công các mẫu vật từ mặt tối của Mặt Trăng trở về Trái Đất.

Sứ mệnh Chang'e-7 dự kiến sẽ được triển khai vào tháng 8, với mục tiêu tìm kiếm nước trên bề mặt Mặt Trăng.

Theo The Sun, ý tưởng về Luanniao được hình thành cách đây một thập kỷ, nhưng đã và vẫn bị hầu hết các chuyên gia bác bỏ là viển vông.

Công nghệ cần thiết để chế tạo một con tàu vũ trụ khổng lồ như vậy, có khả năng tấn công các đối thủ từ bầu khí quyển Trái đất, hiện vẫn chưa tồn tại. Việc này đòi hỏi một hệ thống đẩy mang tính cách mạng, một lượng nhiên liệu khổng lồ và tên lửa có thể tái sử dụng – những thứ mà Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa thể chế tạo được.

Ít nhất về khía cạnh đó, Bắc Kinh đang tụt hậu từ 10 đến 15 năm so với các tên lửa tái sử dụng SpaceX của tỷ phú Elon Musk.

Chuyên gia Kreft nói với DW rằng Luanniao là một dự án "hoàn toàn phi thực tế", nhưng cảnh báo rằng "nhiều thứ từng là khoa học viễn tưởng cách đây 20 hoặc 30 năm giờ đã trở thành hiện thực".

Ông cảnh báo rằng Trung Quốc đang nghiên cứu "tất cả các dự án và hệ thống vũ khí tương lai có thể tưởng tượng được", chẳng hạn như lĩnh vực laser, nơi nước này "dường như đi trước bất kỳ ai khác".

Theo Duy Nguyễn

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Trở lên trên