MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO được tỷ phú Mark Cuban ca ngợi là ‘ví dụ’ lý tưởng cho các doanh nhân nhờ sở hữu một đặc điểm

06-04-2023 - 10:04 AM | Lifestyle

Mark Cuban đã không tiếc lời khen ngợi CEO này trong chương trình Shark Tank.

CEO được tỷ phú Mark Cuban ca ngợi là ‘ví dụ’ lý tưởng cho các doanh nhân nhờ sở hữu một đặc điểm - Ảnh 1.

Theo tỷ phú Mark Cuban, các chủ doanh nghiệp thành công đều có ít nhất một điểm chung: Thử và sai. Josh Thurmond - người có công ty 3 năm tuổi LavaBox bán lò đốt lửa trại di động, cũng đã phải thử và sai nhiều lần trước khi thành công như hiện tại. Đây là chia sẻ của anh trong tập phát sóng vào cuối tuần trước của chương trình Shark Tank.

Trong một lần đi cắm trại, một người đã yêu cầu Thurmond tạo ra chiếc lò đốt lửa trại không quá “đồ sộ” và “cồng kềnh”. Sau đó, anh về nhà nghiên cứu, chế tạo 7 nguyên mẫu khác nhau và chọn nguyên mẫu cuối cùng. “Tôi đưa sản phẩm ra thị trường và bán được 40 chiếc chỉ trong một tuần”, Thurmond cho biết.

Vào thời điểm ghi hình Shark Tank, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Denver của anh đã đạt được doanh thu 610.000 USD vào năm 2022 và đang trên đà đạt 1,2 triệu USD vào cuối năm nay.

CEO được tỷ phú Mark Cuban ca ngợi là ‘ví dụ’ lý tưởng cho các doanh nhân nhờ sở hữu một đặc điểm - Ảnh 2.

Josh Thurmond tại Shark Tank.

Về phần mình, doanh nhân tỷ phú Mark Cuban rất ấn tượng với phần thể hiện của Thurmond. “Bạn nảy ra ý tưởng, tạo ra nhiều phiên bản nguyên mẫu, thử nghiệm và chấp nhận sai, đưa chúng ra thị trường để xem phản ứng của mọi người như thế nào. Thật là một ví dụ tuyệt vời cho các doanh nhân”, Cuban nhận xét.

Thurmond đề nghị các nhà đầu tư của chương trình, bao gồm cả Cuban - tài trợ 200.000 USD để đổi lấy 10% cổ phần của LavaBox. Anh cũng muốn được trợ giúp đưa sản phẩm của mình vào các cửa hàng như Target và Bass Pro Shops để mở rộng sự hiện diện trực tiếp của thương hiệu. Theo Thurmond, cửa hàng trực tuyến của LavaBox hầu như lúc nào cũng cháy hàng.

Cá mập Kevin O'Leary đã đưa ra đề nghị 200.000 USD cho 20% vốn cổ phần đồng thời nói rằng doanh nghiệp của Thurmond thu hút được nhiều khách hang hơn khi về với đội của ông.

Trong khi đó, cá mập Lori Greiner đặt câu hỏi cho Thurmond: “Điều gì ở người cộng sự kinh doanh là quan trọng nhất đối với bạn?”.

“Tôi nghĩ rằng tôi đã làm rất nhiều công việc nặng nhọc. Tôi thực sự muốn ai đó hỗ trợ mình trong nhiều vấn đề quan trọng của doanh nghiệp, ví dụ như có nên thực hiện đơn hàng này không hay có nên tăng giá sản phẩm hay không”, Thurmond chia sẻ.

Đáp lại, nữ triệu phú 53 tuổi nói rằng bà sẵn sàng trở thành người cố vấn cho Thurmond, bất kể là vào buổi sáng hay lúc nửa đêm. “Nhiều nhà sáng lập gọi điện cho tôi suốt ngày đêm để tham khảo ý kiến”, Lori Greiner cho biết.

Bà đề xuất 200.000 USD cho 15% cổ phần vốn chủ sở hữu, thêm 75 xu tiền bản quyền cho mỗi sản phẩm được bán cho đến khi thu hồi lại khoản đầu tư của mình. Còn Kevin O'Leary đưa ra đề nghị 10% vốn chủ sở hữu mà không có tiền bản quyền.

Sau đó, Lori Greiner đề nghị 200.000 USD cho 12,5% vốn chủ sở hữu, với 75 xu tiền bản quyền. Cuối cùng, Thurmond đã chọn hợp tác với nữ doanh nhân.

Anh bày tỏ cảm xúc: “Tôi rất vui khi được hợp tác với bất kỳ ai trong số các cá mập. Lori là người mà tôi muốn hợp tác cùng nhất. Bà ấy thực sự phù hợp với tôi và doanh nghiệp nhỏ của mình”.

Nguồn: CNBC

Theo Mộc Tiên

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên