MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO Evergrande bán tháo toàn bộ lượng trái phiếu trị giá 128 triệu USD ngay đầu cuộc khủng hoảng nợ

09-02-2022 - 23:29 PM | Tài chính quốc tế

CEO Evergrande bán tháo toàn bộ lượng trái phiếu trị giá 128 triệu USD ngay đầu cuộc khủng hoảng nợ

Thông tin mới nhất về quả bom nợ Evergrande cho thấy giám đốc điều hành của nó đã bán toàn bộ lượng trái phiếu bằng đồng USD trị giá 128 triệu USD của mình và thoát khỏi vụ bê bối nợ làm chấn động cả thế giới.

Bloomberg dẫn hồ sơ của Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng Kông cho biết Xia Haijun đã bán trái phiếu với giá dao động từ 36 tới 52 cent vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm ngoái. Những trái phiếu đó hiện chỉ còn có giá khoảng 10 cent. Xia Haijun cũng ít xuất đầu lộ diện trong giai đoạn khủng hoảng tồi tệ nhất của Evergrande.

CEO Evergrande bán tháo toàn bộ lượng trái phiếu trị giá 128 triệu USD ngay đầu cuộc khủng hoảng nợ - Ảnh 1.

Thông tin về vụ bán tháo trái phiếu của CEO Evergrande được phanh phui trong bối cảnh nhà phát triển bất động sản đang hướng tới một trong những cuộc tái cơ cấu nợ lớn nhất lịch sử Trung Quốc. Được coi là tập đoàn bất động sản nợ nhiều nhất thế giới với hơn 300 tỷ USD, Evergrande đã vỡ nợ cuối năm ngoái khi không thể thanh toán lãi trái phiếu bằng đồng USD từ cuối năm ngoái.

Bê bối với Evergrande nổi lên hồi cuối tháng 5/2021 sau khi các nhà chức trách Trung Quốc gia tăng kiểm soát đối với nợ trong lĩnh vực bất động sản. Cùng với đó, trái phiếu của Evergrande lâm vào tình trạng giảm thanh khoản.

Ngày 23/1/2022, Evergrande đã bổ nhiệm ông Shiu Shawn, 50 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị của đơn vị xe điện New Energy Vehicle Group, chính thức đảm nhiệm chức vụ CEO công ty trong vòng 3 năm.

https://cafef.vn/ceo-evergrande-ban-thao-toan-bo-luong-trai-phieu-tri-gia-128-trieu-usd-ngay-dau-cuoc-khung-hoang-no-20220209232853947.chn

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên