MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO VPBank Nguyễn Đức Vinh: Với Novaland, từ nay đến cuối năm, chúng tôi không có sức ép về vấn đề chuyển nợ xấu

18-04-2023 - 16:49 PM | Tài chính - ngân hàng

CEO VPBank Nguyễn Đức Vinh: Với Novaland, từ nay đến cuối năm, chúng tôi không có sức ép về vấn đề chuyển nợ xấu

Hiện gần 60% trái phiếu doanh nghiệp của VPBank là của doanh nghiệp bất động sản. Dự kiến cuối tháng 6/2023, tổng dư nợ trái phiếu của VPBank sẽ giảm về khoảng 20.000 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên chiều ngày 18/4, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank cho biết, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có những ảnh hưởng tới hoạt động ngành ngân hàng nói chung và VPBank nói riêng.

“Thị trường Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) vừa qua đúng là có những khủng hoảng, bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có chất lượng trái phiếu kém. Một số trái phiếu được cơ quản quản lý xử lý như Tân Hoàng Minh, An Đông đã tạo ra sự suy giảm lòng tin của nhà đầu tư. Tôi cho rằng vấn đề TPDN chỉ được xử lý đồng thời với các giải pháp của Chính phủ với thị trường Bất động sản.”- ông Vinh nói.

VPBank cũng đầu tư vào TPDN khá nhiều, cuối năm 2022 là hơn 33.000 tỷ đồng, hiện giảm hơn 5.000 tỷ chỉ còn 28.000 tỷ. Theo CEO VPBank, dự kiến đến hết tháng 6, con số này sẽ giảm còn trên dưới 20.000 tỷ.

Hiện gần 60% TPDN của VPBank là của doanh nghiệp BĐS. Ngân hàng đang cùng với một số công ty chứng khoán để có giải pháp hỗ trợ hơn 40 dự án bất động sản, từ nhỏ đến lớn, nhưng không một nhà đầu tư nào chiếm hơn 1% tổng dư nợ VPBank. 40% TPDN còn lại là các ngành khác, và nhiều trái phiếu tốt như của Masan, Becamex,…

CEO VPBank khẳng định, 100% trái phiếu doanh nghiệp tại ngân hàng này có tài sản đảm bảo. VPBank đồng thời là người quản lý tài sản đảm bảo đó nên có đủ điều kiện để xử lý nếu trái phiếu đến hạn nhưng không trả được. Việc giãn nợ, ngân hàng cũng hết sức cân nhắc.

Đặc biệt, trong số trái phiếu mà VPBank nắm giữ có Novaland. Ngân hàng cũng tài trợ cho nhiều tập đoàn lớn khác như Vingroup, Sungroup, Đất Xanh… Ông Vinh cho hay, dư nợ với Novaland dưới 1% tổng dư nợ của ngân hàng và đều có tài sản đảm bảo. “Hơn nữa, chúng tôi đang quản lý dòng tiền của Novaland trong quá trình khách hàng mua dự án, hiện dòng tiền vẫn đủ đáp ứng tiếp tục chi trả. Với Novaland, từ nay đến cuối năm, chúng tôi không có sức ép về vấn đề chuyển nợ xấu. Tuy nhiên, việc tái cấu trúc khoản nợ là vấn đề cấp thiết và VPBank đang phối hợp với các biên liên quan để xử lý, thông qua việc chuyển nhượng dự án để đóng dần một phần khoản nợ”.

Ngoài TPDN, VPBank còn hơn 30.000 tỷ Trái phiếu Chính phủ, đảm bảo thanh khoản theo yêu cầu của NHNN. Năm ngoái, ngân hàng thiểu hạng mục này do lãi suất thấp, nhưng năm nay chúng tôi sẽ tăng lên để đảm bảo thanh khoản.

Minh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên