MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cha đẻ "ATM gạo" lần đầu cho ra đời "ATM khẩu trang" miễn phí cho bà con Sài Gòn phòng dịch Covid-19

06-08-2020 - 14:37 PM | Sống

Sau khi cho ra đời “ATM gạo” để giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn, anh Hoàng Tuấn Anh tiếp tục chế tạo ra chiếc máy “ATM khẩu trang” để phát miễn phí cho người dân phòng dịch Covid-19.

Ngày 6/8, máy "ATM khẩu trang" đầu tiên ở TP. HCM đã chính thức đi vào hoạt động, nhả khẩu trang miễn phí cho người dân phòng chống dịch Covid-19. Chiếc máy "ATM khẩu trang" ra đời trong bối cảnh TP. HCM vừa có quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang nơi công cộng nên được rất nhiều người dân hưởng ứng.

Chủ nhân "ATM khẩu trang" không ai khác chính là cha đẻ của "ATM gạo" - Hoàng Tuấn Anh (quận Tân Phú, TP. HCM). Hiện tại "ATM khẩu trang" được đặt tại địa chỉ 204 Vườn Lài, quận Tân Phú, cũng là địa điểm đặt chiếc máy "ATM gạo" đầu tiên ở Việt Nam vào trước đó.

Cha đẻ ATM gạo lần đầu cho ra đời ATM khẩu trang miễn phí cho bà con Sài Gòn phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ngày từ sớm, nhân viên vận hành đã dán vị trí đứng với khoảng cách 2m để người dân đến nhận khẩu trang.

Cha đẻ ATM gạo lần đầu cho ra đời ATM khẩu trang miễn phí cho bà con Sài Gòn phòng dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Rất nhiều người xếp hàng dài chờ nhận khẩu trang miễn phí từ "ATM khẩu trang".

Cha đẻ ATM gạo lần đầu cho ra đời ATM khẩu trang miễn phí cho bà con Sài Gòn phòng dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Trước khi vào nhận khẩu trang, người dân được rửa tay sát khuẩn.

Chia sẻ về "ATM khẩu trang", anh Tuấn Anh cho biết, xuất phát từ thông tin TP. HCM có quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang nơi công cộng nên anh mới nảy ra ý định chế tạo máy này để phục vụ miễn phí cho người dân.

Anh cho biết, nguyên lý hoạt động của máy "ATM khẩu trang" là khi có người tới nhận thì có camera nhận diện và cảm biến chuyển động báo vào điện thoại của người vận hành, từ đó người vận hành sẽ bấm để khẩu trang chạy ra.

Cha đẻ ATM gạo lần đầu cho ra đời ATM khẩu trang miễn phí cho bà con Sài Gòn phòng dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Cận cảnh chiếc máy "ATM khẩu trang".

Cha đẻ ATM gạo lần đầu cho ra đời ATM khẩu trang miễn phí cho bà con Sài Gòn phòng dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Chủ nhân "ATM khẩu trang", đồng thời cũng là cha đẻ của "ATM gạo" ở thời điểm trước đó.

"Tuy nhiên nguyên lý hoạt động của máy này dựa trên Internet, trong trường hợp những nơi không có mạng thì máy này được điều khiển bằng remote qua hệ thống truyền động bằng hơi nên độ bền và công sức của máy "ATM khẩu trang" dạng này sẽ lớn hơn dạng cơ điện", chủ "ATM khẩu trang" chia sẻ.

Về số lượng khẩu trang, máy sẽ nhả 2 loại khẩu trang, loại dùng được 30 lần giặt thì máy chỉ nhả 1 cái, còn khẩu trang loại chỉ dùng vài lần thì máy sẽ nhả 3 cái. Việc phát khẩu trang miễn phí này sẽ dành cho tất cả mọi người, chứ không có sự phân biệt nào cả.

Cha đẻ ATM gạo lần đầu cho ra đời ATM khẩu trang miễn phí cho bà con Sài Gòn phòng dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Nguyên lý hoạt động gần như tương tự máy "ATM gạo" trước đó, khi người dân bước vào nhìn thẳng camera, lúc đó người vận hành sẽ cho máy nhả khẩu trang cho người dân.

Cha đẻ ATM gạo lần đầu cho ra đời ATM khẩu trang miễn phí cho bà con Sài Gòn phòng dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Sau đó người dân chỉ cần đưa tay nhận khẩu trang từ khay.

Cha đẻ ATM gạo lần đầu cho ra đời ATM khẩu trang miễn phí cho bà con Sài Gòn phòng dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Mỗi người được nhận một bịch tối đa 3 khẩu trang (loại dùng vài lần).

Theo anh Tuấn Anh, đến sáng hôm nay "ATM khẩu trang" được các mạnh thường quân tiếp sức thêm khoảng 10.000 khẩu trang để phát miễn phí cho bà con trong mùa dịch lần này.

Dự kiến chỉ phát ngày thứ 5 hàng tuần, từ 10h – 16h, những ngày còn lại sẽ cho những địa điểm khác trong nội thành mượn máy "ATM khẩu trang" để phát cho bàn con. Chúng tôi sẽ vận hành máy "ATM khẩu trang" đến khi nào phát hết số lượng khẩu trang cho người dân.

Nhận được 3 chiếc khẩu trang từ máy "ATM khẩu trang", cô Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (nghề bán vé số) cho biết cô nghe thông tin có phát khẩu trang miễn phí từ người dân nên lúc đi bán có ghé qua nhận. Khi nhận được khẩu trang trên tay và đeo thử, cô rất vui mừng.

Cha đẻ ATM gạo lần đầu cho ra đời ATM khẩu trang miễn phí cho bà con Sài Gòn phòng dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Người dân hài lòng khi nhận được khẩu trang từ chiếc máy đặc biệt.

"Khẩu trang đeo rất dễ chịu, tôi hài lòng lắm và cảm ơn chủ "ATM khẩu trang" rất nhiều. Cuộc sống bán vé số còn khó khăn nên việc mua khẩu trang trong thời điểm dịch bệnh này là một vấn đề, tôi được người ta tặng là chủ yếu chứ tiền đâu mua khẩu trang nhiều. May mắn hôm nay được máy "ATM khẩu trang" phát miễn phí nên rất cảm kích", cô Mỹ chia sẻ.

Theo cô Mỹ, trước đó cô cũng đi nhận gạo từ "ATM gạo" và thấy việc phát khẩu trang và gạo qua hình thức này cũng rất hay, thiết thực, giúp ích được nhiều người trong mùa dịch, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn. 

Được biết, "ATM khẩu trang" đã từng hoạt động ở Đà Lạt do chính trường Cao đẳng Y tế Đà Lạt (Lâm Đồng) sáng chế và đưa vào phục vụ bà con trong dịch Covid-19 trước đó.

Cha đẻ ATM gạo lần đầu cho ra đời ATM khẩu trang miễn phí cho bà con Sài Gòn phòng dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Người dân vui mừng khi nhận được 3 chiếc khẩu trang giữa thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Cha đẻ ATM gạo lần đầu cho ra đời ATM khẩu trang miễn phí cho bà con Sài Gòn phòng dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Máy "ATM khẩu trang" không phân biệt hoàn cảnh, nếu ai cần cứ đến nhận.

Cha đẻ ATM gạo lần đầu cho ra đời ATM khẩu trang miễn phí cho bà con Sài Gòn phòng dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Người dân cho rằng khẩu trang từ "ATM khẩu trang" đeo vào rất êm.

Cha đẻ ATM gạo lần đầu cho ra đời ATM khẩu trang miễn phí cho bà con Sài Gòn phòng dịch Covid-19 - Ảnh 13.

Trong ngày đầu tiên hoạt động, "ATM khẩu trang" được khá nhiều mạnh thường quân tiếp sức cho máy để phát miễn phí cho người dân phòng dịch.

Theo Tứ Quý

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên