MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Cha đẻ” của Liên minh châu Âu qua đời

28-12-2023 - 09:44 AM | Tài chính quốc tế

Ông Jacques Delors, cựu chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), đã qua đời ở tuổi 98 tại nhà riêng ở Paris - Pháp hôm 27-12.

Ông Delors là người ủng hộ nhiệt tình việc hội nhập châu Âu thời hậu chiến và được xem là nguồn động lực thúc đẩy sự ra đời của đồng euro (đồng tiền chung của EU) và việc tạo ra thị trường chung của khối.

“Cha đẻ” của Liên minh châu Âu qua đời- Ảnh 1.

Ông Jacques Delors, cựu chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), đã qua đời ở tuổi 98 hôm 27-12. Ảnh: Reuters

Theo Guardian, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là một trong những người đầu tiên bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho ông Delors. 

Ông Macron nhấn mạnh: "Một chính khách của vận mệnh nước Pháp. Một kiến trúc sư vĩ đại của châu Âu. Một người đấu tranh cho công lý nhân loại. Ông Jacques Delors hội tụ tất cả những điều này. Sự cam kết, lý tưởng và sự ngay thẳng của ông ấy sẽ luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi. Tôi ngưỡng mộ sự nghiệp và di sản của ông ấy, đồng thời chia sẻ đau buồn với gia đình ông".

Ông Delors từng là thành viên của Nghị viện châu Âu từ năm 1979-1981 và là bộ trưởng tài chính Pháp dưới thời của cố Tổng thống François Mitterrand từ năm 1981-1984.

Ông Delors là chủ tịch Ủy ban châu Âu trong 3 nhiệm kỳ từ năm 1985 đến cuối năm 1994, lâu hơn bất kỳ ai khác giữ chức vụ này. Trong thời gian đó, ông đã thúc đẩy việc áp dụng thị trường chung châu Âu, có hiệu lực vào ngày 1-1-1993 và cho phép sự di chuyển tự do của người dân, vốn, hàng hóa và dịch vụ trong Cộng đồng Kinh tế Châu Âu.

Ông Lord Kinnock, thành viên Thượng Nghị viện Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, mô tả ông Delors là một người đàn ông rất lịch sự, điềm tĩnh, rất thông minh và là người có khả năng giải quyết vấn đề.

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận xét ông Delors là kiến trúc sư lỗi lạc của Liên minh châu Âu hiện đại và dù cho có đồng ý hay không với tầm nhìn của ông thì cũng phải nhìn nhận ông là một nhân vật chính trị xuất chúng.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel mô tả ông Delors là một "người Pháp vĩ đại và một người châu Âu vĩ đại", người đã đi vào lịch sử với tư cách là một trong những người xây dựng nên châu Âu hiện đại.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde nhận định: "Với sự ra đi của ông Jacques Delors, châu Âu đã mất đi một chính khách thực sự".

Theo Xuân Mai

Người Lao động

Trở lên trên