MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung vị tỷ phú ‘sư tử’ - người ‘cùng tầm nhìn, cùng tầng mây’ với Shark Liên: Là doanh nhân đời thứ 3 của dòng dõi quý tộc Đức, sở hữu tập đoàn có doanh thu nghìn tỷ

03-03-2023 - 10:48 AM | Lifestyle

Là thế hệ thứ ba của tập đoàn MDS, vị tỷ phú người Đức này không chỉ sở hữu nhan sắc điển trai mà còn chứng tỏ sự nhạy bén trong kinh doanh của mình khi có thể mang về doanh thu 100-250 triệu euro/năm.

Mới đây, trên fanpage Shark Tank Việt Nam đã chia sẻ cuộc gặp gỡ của Shark Liên với một "người bạn bí mật" vô cùng quyền lực của mình. Theo đó, Shark Liên tiết lộ thông tin ê-kíp của chương trình Die Höhle der Löwen Đức (Hang sư tử) cùng ông Tillman Schulz - một vị "sư tử" mới nhất vừa tới thăm và trao đổi với bà. Cuộc gặp gỡ này diễn ra tại nhà riêng của Shark Liên ở TP.HCM.

Được biết, Die Höhle der Löwen là chương trình có format tương tự Shark Tank, dành cho startup tìm kiếm cơ hội kêu gọi đầu tư từ các doanh nhân (sư tử). Trong cuộc gặp gỡ này, vị nữ cá mập và ông Tilman Schulz cùng chia sẻ về quá trình khởi nghiệp kinh doanh, qua đó tìm thấy điểm chung trong mục tiêu, thái độ cũng như khẩu vị đầu tư.

Theo đó, điểm đồng điệu đặc biệt giữa Shark Liên và Tilman nằm ở tình cảm hai bên dành cho đất nước của nhau. Shark Liên chia sẻ: "Tài sản lớn nhất của tôi là các con và cháu đều đang sống tại Đức, nên tôi yêu quốc gia ấy như quê hương thứ hai. Nhiều dự án lớn của chúng tôi cũng sử dụng công nghệ và đội ngũ vận hành từ Đức".

Về phần Tillman, ông cho biết đã tới Việt Nam hơn 10 lần, dài nhất là 6 tháng. Vị doanh nhân đi từ cực Bắc Hà Giang tới cực Nam Cà Mau để hiểu hết đất nước mà tập đoàn chọn hợp tác, kinh doanh. "Tôi đã thực tập trong các nhà máy chế biến cá basa, tôm để hiểu tận tình từng công đoạn nhỏ nhất, làm nền tảng cho cái nhìn toàn diện khi quản lý kinh doanh", Tillman nói.

Vì tình cảm thắm thiết với Việt Nam, Tilman luôn nỗ lực đưa thật nhiều sản phẩm Việt vào hệ sinh thái của mình và cung ứng cho chuỗi 25.000 điểm siêu thị trên toàn nước Đức. "Chúng ta là những người bạn vong niên, nhưng cùng tầm nhìn và bay cùng tầng mây" , Shark Liên hài hước kết luận.

Trước sự thân thiết và đón chào nồng nhiệt của Shark Liên với người bạn tỷ phú, điều này khiến ai cũng phải tò mò danh tính của vị "sư tử" bí mật này.

"Tinh thần và sự nhạy bén của kinh doanh đã có trong máu của tôi"

Tilman Schulz (SN 1989) sống ở Dortmund. Ông vốn xuất thân từ một gia đình doanh nhân. Năm 1949, ông nội của ông là Helmut Schulz đã thành lập một công ty nhập khẩu cá từ Scandinavia với tên MDS.

Tilman Schulz và anh trai Moritz hiện là thế hệ thứ ba điều hành tập đoàn. Trong ngành kinh doanh, tập đoàn MDS Holding cũng là một trong những công ty gia đình quan trọng nhất ở Đức. Hiện nay tập đoàn có 19 công ty con và cung cấp hàng tạp hóa cho các nhà bán lẻ như Aldi và Lidl nói chung. Phạm vi cũng bao gồm các sản phẩm y tế, dược phẩm, mỹ phẩm và làm đẹp. Được biết, tập đoàn MDS đạt doanh thu hàng năm từ 100-250 triệu Euro.

Chân dung vị tỷ phú ‘sư tử’ - người ‘cùng tầm nhìn, cùng tầng mây’ với Shark Liên: Là doanh nhân đời thứ 3 của dòng dõi quý tộc Đức, sở hữu tập đoàn có doanh thu nghìn tỷ - Ảnh 1.

 Schulz từng viết trên trang web của mình rằng anh ấy đã quan tâm đến các quy trình trong công việc kinh doanh của gia đình khi còn nhỏ: "Đồ chơi yêu thích của tôi là chiếc máy tính trên bàn của cha tôi". Trước khi gia nhập nhóm MDS của cha mẹ vào năm 2012, Schulz đã hoàn thành bằng tốt nghiệp trung học vào năm 2009.

Chân dung vị tỷ phú ‘sư tử’ - người ‘cùng tầm nhìn, cùng tầng mây’ với Shark Liên: Là doanh nhân đời thứ 3 của dòng dõi quý tộc Đức, sở hữu tập đoàn có doanh thu nghìn tỷ - Ảnh 2.

Tillman Schulz là thế hệ thứ ba của tập đoàn MDS (Đức) với doanh thu 100-250 triệu euro/năm. (Ảnh: Linkedln).

 Sau đó, ông đã hoàn thành khóa học việc với tư cách là nhân viên ngân hàng. Schulz đã làm việc trong công ty thực phẩm của ông nội trong ba năm trước khi thành lập công ty riêng của mình vào năm 2015 - Motido. Theo dữ liệu đăng ký thương mại, công ty đã được sử dụng để mua và quản lý các cổ phần không được mô tả chi tiết. Mô tả Linkedin của công ty đề cập đến ngoại thương. Năm 2020, ở tuổi 30, Schulz nắm quyền quản lý toàn bộ nhóm công ty MDS.

Một "đặc quyền", như chính Dortmunder nói: "Tôi là thế hệ thứ ba quản lý doanh nghiệp gia đình cỡ trung bình của chúng tôi. Tôi biết đó là một đặc ân. Bởi vì bất chấp tất cả tâm huyết của tôi dành cho công việc kinh doanh, tôi cũng là một người đàn ông của gia đình và một thanh niên thẳng thắn, trung thực đến từ Dortmund, với tình yêu thực sự dành cho khu vực và BVB.

Tôi đã kết hôn và có hai con. Vì đối với tôi, việc cống hiến điều gì đó cho xã hội là rất quan trọng, ngoài những con số, tôi còn có các mục tiêu xã hội trong đầu và tôi cam kết thực hiện chúng". Schulz nói trên trang chủ của mình.

Theo TeaTea

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên