MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chẳng cần đến tận Đà Lạt, cách Hà Nội 1 tiếng đi xe cũng có chốn lý tưởng để nghe nhạc chill giữa rừng thông: Trải nghiệm nghệ thuật nhất định bạn phải thử

13-06-2022 - 15:49 PM | Lifestyle

Chẳng cần đến tận Đà Lạt, cách Hà Nội 1 tiếng đi xe cũng có chốn lý tưởng để nghe nhạc chill giữa rừng thông: Trải nghiệm nghệ thuật nhất định bạn phải thử

Sống trong không khí âm nhạc giữa thiên nhiên, không chỉ các nghệ sĩ thêm thăng hoa khi biểu diễn mà khán giả cũng có cơ hội thưởng thức những trải nghiệm độc đáo và cao cấp. Đây chính là những gì mà Soul of Forest hướng tới.

Vài năm trở lại đây, làng nhạc Việt xuất hiện một xu hướng quảng bá mới. Thay vì trình diễn tác phẩm tại các sân khấu chuyên nghiệp, nhiều nghệ sĩ lại tổ chức hòa nhạc ngoài trời. Hình thức thú vị này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ khán giả.

Từ giữa năm 2020, ca sĩ Thái Thùy Linh đã thực hiện dự án "Du ca - Đi và hát", mang tiếng hát của mình đến nhiều vùng thôn quê, thành phố trên cả nước. Ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng rất thành công với chuỗi acoustic show "See Sing Share" phát sóng trên YouTube, lấy toàn bộ bối cảnh thu hình và thu âm ở Đà Lạt.

Chẳng cần đến tận Đà Lạt, cách Hà Nội 1 tiếng đi xe cũng có chốn lý tưởng để nghe nhạc chill giữa rừng thông: Trải nghiệm nghệ thuật nhất định bạn phải thử - Ảnh 1.

Việc trình diễn âm nhạc giữa khung cảnh thiên nhiên giúp khán giả thêm đồng cảm với câu chuyện âm nhạc của người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ cũng phải nỗ lực hơn để chứng minh thực lực, bởi họ sẽ không có sự hỗ trợ chuẩn mực như trên sân khấu thông thường.

Một trong những địa điểm thường xuyên được các nghệ sĩ "chọn mặt gửi vàng" chính là Đà Lạt. Vẻ mộc mạc, thơ mộng của thành phố "lãng mạn" nhất Việt Nam khiến họ thăng hoa hơn khi biểu diễn, đồng thời tạo sự hứng thú cho khán giả.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đủ thời gian và tiền bạc để xách va li theo chân các nghệ sĩ đến tận đó. Thấu hiểu điều này, Flamingo Group đã phối hợp cùng The BROS Entertainment đem đến Soul of the Forest - chuỗi đêm nhạc đỉnh cao giữa thiên nhiên Đại Lải.

Soul of the Forest được tổ chức giữa rừng thông trong khuôn viên Flamingo Đại Lải Resort - Top 10 resort đẹp nhất thế giới. Chỉ mất khoảng 1 tiếng đi xe từ Hà Nội, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những trải nghiệm âm nhạc độc đáo, cao cấp, hòa hợp với thiên nhiên lần đầu tiên xuất hiện tại miền Bắc.

Ngày 10/6, diva Hà Trần và ca sĩ Uyên Linh - hai giọng ca xuất sắc thuộc trường phái thực lực - đã mở màn cho chuỗi sự kiện Soul of the Forest với sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Ở những show tiếp theo, khán giả sẽ tiếp tục được gặp gỡ với những danh ca hàng đầu Việt Nam như Bằng Kiều, Đức Trí, Lê Hiếu, Lệ Quyên, Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Nguyên Hà,..

Trong một thời đại bùng nổ nhạc số, Soul of the Forest mang trở lại thứ văn hóa nghe nhạc sống độc đáo và không thể thay thế. Khán giả đến với chuỗi nhạc này không chỉ để cảm thụ nghệ thuật mà còn được trải nghiệm cảm giác háo hức đi chơi xa cùng bạn bè, nghe nhạc sống chất lượng đỉnh cao vào cuối tuần.

Chẳng cần đến tận Đà Lạt, cách Hà Nội 1 tiếng đi xe cũng có chốn lý tưởng để nghe nhạc chill giữa rừng thông: Trải nghiệm nghệ thuật nhất định bạn phải thử - Ảnh 2.

Diva Hà Trần biểu diễn trên sân khấu của Soul of the Forest

Chẳng cần đến tận Đà Lạt, cách Hà Nội 1 tiếng đi xe cũng có chốn lý tưởng để nghe nhạc chill giữa rừng thông: Trải nghiệm nghệ thuật nhất định bạn phải thử - Ảnh 3.

Ca sĩ Uyên Linh thể hiện những ca khúc đình đám của mình giữa khung cảnh thiên nhiên

Tại đây, sân khấu được bày trí đơn giản sang trọng, chỗ ngồi của thính giả quây quần quanh nghệ sĩ. Khán giả sẽ được tận hưởng cảm giác kết nối với bạn bè, kết nối với ca sĩ khách mời trong khi đắm chìm cùng những giai điệu sâu lắng được xử lý bởi ekip âm thanh giỏi nhất trên thị trường.

Ngoài ra, không gian thơ mộng của rừng thông kết hợp với những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của nằm trong BST của Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo càng làm trải nghiệm âm nhạc của khán giả thêm phần thăng hoa. Sự kết giữa thiên nhiên - âm nhạc - mỹ thuật chắc chắn sẽ để lại dấu ấn khó phai trong lòng mọi người.

"Kiên định mục tiêu trở thành điểm đến của Tình yêu và Nghệ thuật, với Soul of the Forest, Flamingo mong muốn sẽ là bước đột phá diệu kỳ trong hành trình thăng hoa cảm xúc nghỉ dưỡng cho du khách mỗi lần đến với chúng tôi", bà Phạm Thị Thanh Hương - TGĐ Công ty Cổ phần Quản lý Khách sạn Flamingo - chia sẻ.

"Soul of the Forest là sự tiếp nối của hành trình Art In The Forest mà Flamingo kiên trì theo đuổi, với trái ngọt là Bảo tàng nghệ thuật đương đại, chúng tôi tin chuỗi âm nhạc sẽ mang lại nguồn năng lượng tươi mới cho quý khách vào dịp cuối tuần, trở thành lựa chọn hàng đầu của điểm đến Nghỉ dưỡng – Nghệ thuật – Tình yêu".

Trước đó, Flamingo Đại Lải từng tạo tiếng vang với Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo, đồng thời là bảo tàng nghệ thuật đương đại đầu tiên ở Việt Nam. Đây cũng là nơi nghệ thuật kiến trúc được thăng hoa, trong đó nổi bật nhất là tòa nhà Forest in the Sky – Tòa nhà xanh được yêu thích nhất hành tinh (Giải thưởng Công trình Xanh Green Solution Awards 2019).

https://cafef.vn/chang-can-den-tan-da-lat-cach-ha-noi-1-tieng-di-xe-cung-co-chon-ly-tuong-de-nghe-nhac-chill-giua-rung-thong-trai-nghiem-nghe-thuat-nhat-dinh-ban-phai-thu-2022061314493619.chn

Linh Hân

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên