MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chàng trai 28 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối vì duy trì 4 thói quen cực xấu của người trẻ hiện nay

29-04-2022 - 18:29 PM | Sống

Lão Vương (51 tuổi, Trung Quốc) rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bật khóc vì con trai 28 tuổi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối...

Hóa ra, tất cả là vì con trai 28 tuổi của ông, Tiểu Vương, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Lão Vương đã sống hơn nửa đời người sẽ phải đối mặt với cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Tiểu Vương năm nay mới 28 tuổi, nếu không mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày quái ác thì anh sẽ có một tương lai tuyệt vời đang chờ đợi. Lão Vương cho biết Tiểu Vương đã tốt nghiệp đại học cách đây chưa đầy 5 năm. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy làm việc trong một công ty lớn ở một thành phố phía bắc Giang Tô, anh thích kết bạn, rất hòa đồng nên đồng nghiệp và lãnh đạo cũng rất quý mến anh.

Trong đơn vị, anh đã rất tiến bộ và sắp tới sẽ lên chức trưởng phòng.

Chàng trai 28 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối vì duy trì 4 thói quen cực xấu của người trẻ hiện nay - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nửa năm trước, Tiểu Vương bị chứng khó tiêu, khó chịu ở dạ dày, đau dạ dày và đầy hơi, đây là vấn đề phổ biến mà nhiều người trẻ tuổi gặp phải. Lúc đầu, anh nghĩ rằng mình còn trẻ, sẽ không có vấn đề gì lớn, chỉ cần uống một số loại thuốc là được. Nhưng kết quả không tốt, sau khi kiểm tra ở bệnh viện địa phương, người ta chẩn đoán Tiểu Vương bị ung thư dạ dày đã vào giai đoạn nặng!

Bác sĩ địa phương đề nghị họ nên thử ở bệnh viện tỉnh. Khi đến khám tại Khoa Ung bướu của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Giang Tô, các chuyên gia ở đây cũng cho họ biết, Tiểu Vương quả thực đã mất cơ hội chữa trị triệt để, hiện nay không còn nhiều phương pháp điều trị.

Bệnh nhân ung thư dạ dày trẻ tuổi không còn là... "của hiếm"

"Cách đây hàng chục năm, khi tôi còn là bác sĩ chuyên khoa ung bướu, nếu có một bệnh nhân ung thư dạ dày 30 tuổi, chúng tôi đều theo dõi để xem và nghiên cứu, vì nó quá hiếm. Nhưng hiện tại, riêng khoa của chúng tôi, mọi người không còn lạ với việc đó nữa. Tháng nào cũng gặp vài ca", bác sĩ Lu Jianwei, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Giang Tô lắc đầu cho biết, không thể phủ nhận bệnh ung thư dạ dày đang có xu hướng trẻ hóa.

Bác sĩ Lu Jianwei từng thống kê trong 5 tháng tiếp nhận 8 trường hợp bệnh nhân ung thư dạ dày trẻ tuổi, trong đó, người lớn nhất mới 34 tuổi, người trẻ nhất mới 25 tuổi.

Điều xót xa hơn nữa là những người trẻ này một khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày thì diễn biến rất nhanh, diễn tiến xấu đi ngoài sức tưởng tượng.

Bác sĩ Lu Jianwei cho biết, họ đã nghiên cứu trong nhiều năm và phát hiện ra rằng những bệnh nhân trẻ tuổi này có một số thói quen chung, hy vọng bạn không mắc phải chúng.

- Chế độ ăn uống không lành mạnh

Không lành mạnh ở đây bao gồm chế độ ăn uống thất thường, mà người ta thường gọi là "ăn uống qua loa". Cũng có những cô gái trẻ ăn kiêng trong thời gian dài khiến nồng độ axit trong dịch vị quá cao, lâu ngày sẽ gây hại cho dạ dày.

Chàng trai 28 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối vì duy trì 4 thói quen cực xấu của người trẻ hiện nay - Ảnh 2.

- Áp lực

Người trẻ hiện nay nhìn chung có nhịp độ công việc và cuộc sống khá nhanh, họ đang phải đối mặt với áp lực công việc rất lớn, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng.

- Thức khuya

Thiếu ngủ dễ gây viêm dạ dày, tổn thương bào mòn niêm mạc dạ dày… và làm tăng nguy cơ ung thư, nhưng những người trẻ tuổi không coi trọng và thường bỏ qua việc kiểm tra. Cần lưu ý rằng ung thư dạ dày ở người trẻ tuổi thường bị bỏ sót hoặc chẩn đoán sai. Một số dữ liệu cho thấy tỷ lệ chẩn đoán nhầm ung thư dạ dày ở những người trẻ tuổi cao tới 27%.

- Không để ý đến các cơn đau bụng

Hơn 70% bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn đầu không có cảm giác khó chịu, ngoài ra người trẻ tuổi có thể chất và sức chịu đựng tốt, các triệu chứng lại càng ít rõ ràng nên ung thư dạ dày diễn biến âm ỉ và không có triệu chứng cụ thể. Các triệu chứng chủ yếu là đau bụng trên, khó chịu… thường được coi là viêm dạ dày, loét, khó tiêu và các bệnh khác. Ngoài ra, nếu có máu ẩn trong phân, cũng cần cảnh giác.

Nguồn và ảnh: Sohu, The Healthy

https://kenh14.vn/chang-trai-28-tuoi-duoc-chan-doan-mac-ung-thu-da-day-giai-doan-cuoi-vi-duy-tri-4-thoi-quen-cuc-xau-cua-nguoi-tre-hien-nay-20220429095737475.chn

Theo Golf

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên