MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chàng trai bị nhiễm độc niệu phải chạy thận suốt 10 năm, nguyên nhân đến từ thói quen uống loại nước mà giới trẻ rất yêu thích

04-11-2020 - 15:59 PM | Sống

Bị nhiễm độc niệu ở tuổi 24, đến nay chàng trai đã chạy thận được 10 năm. Cơ sự bắt nguồn từ thói quen uống loại nước mà giới trẻ phát mê mệt này.

Có một bệnh nhân trong phòng chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Sanhe ở Huiyang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), không ai là không biết đến.

3 chai nước ngọt mỗi ngày như nước lọc, chàng trai 24 tuổi phải lọc máu suốt 10 năm

Trước khi bị bệnh 2 năm, chàng trai khỏe mạnh này làm việc trên công trường. Trong môi trường làm việc nhiệt độ cao, cường độ lớn, mồ hôi nhễ nhại, uống nước ngọt có ga đã trở thành thú vui lớn nhất của anh. Đặc biệt là vào mùa hè, anh có thể uống cola sủi bọt chỉ trong một ngụm, không chỉ đập tan cái nóng mùa hè, mà còn giúp anh thoải mái sau khi làm việc cường độ cao.

Theo thời gian, anh dần dần cảm thấy việc uống nước lọc vô vị và nhàm chán, vì vậy anh uống nước ngọt có ga như nước lọc, phải uống đến 2-3 chai mỗi ngày. Khi đó, nước ngọt có gas trở nên rất quan trọng trong cuộc đời anh.

Chàng trai bị nhiễm độc niệu phải chạy thận suốt 10 năm, nguyên nhân đến từ thói quen uống loại nước mà giới trẻ rất yêu thích - Ảnh 1.

2 năm sau, người này đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi và kiệt sức khó tả, cảm giác khó chịu bất ngờ ập đến khiến anh không yên nên đã đến bệnh viện gần đó để khám. Kết quả kiểm tra cho thấy giá trị creatinin của anh đạt hơn 1.000 (giá trị bình thường 44-106umol/l), vượt quá giá trị bình thường gần chục lần. Bác sĩ chẩn đoán đó là giai đoạn cuối của bệnh urê huyết, và anh cần phải chạy thận để kéo dài sự sống sau này.

Khi đó, anh chàng mới 24 tuổi, anh cảm thấy khó tin khi mình đột ngột mắc chứng nhiễm độc niệu và không thể chấp nhận sự thật này. Sau đó, anh đến các bệnh viện ở Hồ Nam, Bắc Kinh và nhiều bệnh viện khác, nhưng nhận được chẩn đoán như vậy. Nhưng anh vẫn không tin, anh thấy mình sức khỏe bình thường, có thể chạy nhảy, cũng không có gì nghiêm trọng nên anh từ chối lời khuyên điều trị lọc máu của các bệnh viện lớn và nhờ bác sĩ kê cho một ít thuốc rồi về nhà.

Ở nhà được 2 tháng, anh ngày càng ốm nặng, phải ngồi trên xe lăn với dáng vẻ phờ phạc, phù nề khắp người. Được sự giúp đỡ của gia đình, anh đã đến bệnh viện và đặt ống lọc máu dài hạn theo ca mổ. Kể từ đó, anh bắt đầu con đường chạy thận ở bệnh viện Sanhe ở Huiyang.

"Chạy thận đến nay đã 10 năm. Đây là thời điểm quan trọng nhất của một thanh niên nhưng tôi lại trở thành bạn thân với chiếc máy chạy thận", nói đến đây, anh gặng cười trong bất lực.

Hàm lượng đường cao sẽ làm tăng gánh nặng bài niệu cho thận

Vậy nước ngọt có ga có liên quan gì đến chứng nhiễm độc niệu? Về vấn đề này, bác sĩ Yang Zhenren, Khoa Thận, Bệnh viện Sanhe ở Huiyang, phân tích rằng nhiều loại đồ uống có chứa thành phần có ga, uống nhiều đồ uống có ga trong thời gian dài sẽ khiến lượng đường nạp vào cơ thể hàng ngày tăng cao, làm tăng lượng đường trong máu đối với những người bị rối loạn chuyển hóa glucose.

Từ đó, dễ bị tiểu đường, cuối cùng dẫn đến bệnh thận do tiểu đường. Ngoài ra, hàm lượng đường cao có tác dụng lợi tiểu tương đối mạnh, cũng sẽ làm tăng gánh nặng cho thận và làm thất thoát các ion canxi trong cơ thể.

Chàng trai bị nhiễm độc niệu phải chạy thận suốt 10 năm, nguyên nhân đến từ thói quen uống loại nước mà giới trẻ rất yêu thích - Ảnh 2.

Thành phần đường fructose trong nước giải khát sẽ chuyển hóa thành chất nền để tổng hợp purin, làm tăng chuyển hóa purin gây tăng acid uric làm ảnh hưởng đến nồng độ acid uric, ở bệnh nhân thận suy giảm chức năng thận sẽ gây suy giảm đào thải acid và tăng gánh nặng cho thận.

Ngoài ra, đồ uống có ga có chứa axit photphoric, lượng photpho trong máu tăng cao sẽ dẫn đến giảm canxi, gây rối loạn canxi và photpho, quá trình chuyển hóa canxi bị đẩy nhanh. Sau khi ion canxi kết tủa lại ở thận sẽ khó đào thải ra ngoài, dễ gây sỏi thận và làm tổn thương thận bị tổn thương. Nó thậm chí còn có thể tồi tệ hơn.

Bệnh nhân trẻ mắc bệnh thận tăng cao qua các năm, hầu hết đều do "nghiện" nước ngọt

Theo bác sĩ Yang Zhenren, thận có chức năng bù trừ rất mạnh, ở giai đoạn đầu hoặc khi bệnh thận chưa nặng thì hầu hết bệnh nhân không cảm thấy gì, thậm chí một số bệnh nhân còn bị đau lưng, phù nề, kém ăn và các cảm giác khó chịu khác phần lớn là do nó.

Đối với tình trạng mệt mỏi, rất ít người trẻ nghĩ rằng đó có thể là vấn đề về thận. Khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh suy thận như tăng huyết áp, thiếu máu mà đi khám thì cơ bản chức năng thận đã bị hỏng nặng, chuyển sang giai đoạn giữa hoặc nhiễm độc niệu. Bi kịch của anh chàng trong câu chuyện nêu trên cũng diễn ra theo hướng tương tự. Vì vậy, việc hiểu và nắm vững các dấu hiệu chính của chức năng thận bất thường và có biện pháp can thiệp sớm, điều trị sớm bệnh là điều đặc biệt quan trọng.

Các bác sĩ chuyên khoa thận cho biết, năm nào phòng chạy thận nhân tạo của bệnh viện cũng tiếp nhận bệnh nhân đến chạy thận nhân tạo ở độ tuổi còn trẻ, điều này liên quan đến việc phần lớn thanh niên thời hiện đại không thích uống nước lọc mà thích sử dụng đồ uống có ga hơn để giải tỏa cơn khát. Những thói quen sinh hoạt như vậy tiếp tục diễn ra trong một thời gian dài, và số liệu phản ánh cuối cùng là tỷ lệ người trẻ trong nhóm nhiễm độc niệu ngày càng tăng.

Nguồn tham khảo và ảnh: Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh, QQ, Tencent Thâm Quyến, Sina, Sohu, Pinterest

Theo Chơn

Tổ quốc

Trở lên trên