MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chàng trai vàng Olympic Hóa học quốc tế nâng cao sáng tạo bằng... nghe nhạc

27-08-2022 - 18:56 PM | Sống

Được ví như cỗ xe tăng Đức nhờ sự bản lĩnh, chắc chắn cùng tâm lý thi đấu tốt, Phạm Nguyễn Minh Tuấn dù mới học lớp 11 nhưng đã xuất sắc mang về chiếc huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế cho đội tuyển Việt Nam.

GD&TĐ - Được ví như cỗ xe tăng Đức nhờ sự bản lĩnh, chắc chắn cùng tâm lý thi đấu tốt, Phạm Nguyễn Minh Tuấn dù mới học lớp 11 nhưng đã xuất sắc mang về chiếc huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế cho đội tuyển Việt Nam.

Tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2022, cả 4 thí sinh Việt Nam đều đạt huy chương vàng, là thành tích tốt nhất của đội tuyển trong nhiều năm trở lại đây. Góp phần vào thành tích đó là một gương mặt quen thuộc của Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên- Phạm Nguyễn Minh Tuấn, học sinh lớp 11 Hóa 1, người đã từng giành nhiều huy chương, giải thưởng tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia.

Chia sẻ về bí quyết học môn Hoá học, Minh Tuấn cho biết: Quan trọng nhất là tình yêu với môn học. Cùng với đó cần tập trung nghe thầy cô giảng bài để nắm rõ bản chất và mục đích của vấn đề. Em luôn cố gắng tìm cách giải thích, đặt câu hỏi và hiểu thật sâu những vấn đề trong quá trình học tập. Điều này giúp em nhớ lâu hơn kiến thức và rèn luyện khả năng tư duy hệ thống.

Ngoài ra, để cân bằng trong học tập, Minh Tuấn cho biết thường chọn nghe nhạc thư giãn. Bởi Hóa học là một môn khoa học tự nhiên nên không tránh khỏi có những khái niệm, định nghĩa khô khan, vậy nên nghe nhạc chính là cách để em nâng cao khả năng sáng tạo, đặt đầu óc vào một hướng tiếp cận mới mẻ với môn học.

Chàng trai vàng Olympic Hóa học quốc tế nâng cao sáng tạo bằng... nghe nhạc - Ảnh 1.

Phạm Nguyễn Minh Tuấn chia vui cùng mẹ khi biết tin đạt huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2022

Nhớ lại khoảnh khắc được vinh danh trên bảng vàng Olympic Hóa học quốc tế 2022, Tuấn xúc động nói: Em rất hạnh phúc khi đạt được thành tích này. Khi so sánh kết quả làm bài thi với các anh trong đội, em thấy có nhiều câu sai hơn nên em đã hơi lo lắng và nghĩ mình chỉ giành huy chương Bạc. Lúc biết được huy chương Vàng, em vỡ òa trong hạnh phúc.

Với Minh Tuấn, khi nói đến tấm huy chương, thì không thể không nhắc tới bạn bè, thầy cô, gia đình. Tuấn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo đã luôn sát sao, tạo điều kiện tốt nhất để em có một môi trường học tập lành mạnh, hiệu quả. Em cũng cảm ơn gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần của em không chỉ trong kỳ thi này mà trong tất cả những kỳ thi, hành trình khác em từng trải qua.

Đặc biệt, khoảnh khắc khi biết mình giành được tấm Huy chương Vàng, thì mẹ là người Minh Tuấn đã nghĩ tới và muốn chia sẻ niềm vui đầu tiên. Mẹ là người đồng hành chia sẻ buồn vui, khó khăn, giúp em đi đến thành công ngày hôm nay. Suốt 11 năm học tập mẹ Tuấn luôn theo sát và ủng hộ mọi quyết định của em.

Kể về con, chị Nguyễn Thanh Hương, mẹ của Tuấn cho biết: Từ nhỏ, Tuấn đã có ý thức học tập rất tốt. Gia đình luôn đồng hành, sẻ chia với con trong suốt quá trình học tập. Bố mẹ luôn đồng hành cùng con, động viên, khích lệ để con có tâm thế thoải mái trước mỗi thử thách.

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế 2022 nhận xét: Tuy mới học lớp 11 nhưng Tuấn đã có nền tảng kiến thức rất tốt, thông minh và bản lĩnh. Điều này đã được chứng minh khi em vượt qua nhiều anh chị lớp trên để lọt vào đội tuyển và xuất sắc giành huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế.

Chàng trai vàng Olympic Hóa học quốc tế nâng cao sáng tạo bằng... nghe nhạc - Ảnh 2.

Phạm Nguyễn Minh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) cùng các bạn trong đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế 2022

Với kinh nghiệm 10 năm dẫn đội đi thi và từng đồng hành cùng nhiều lứa học sinh xuất sắc, thầy Hà nhận xét: Tuấn được ví như "cỗ xe tăng Đức", như đội tuyển bóng đá Đức, rất bản lĩnh, chắc chắn cùng tâm lý thi đấu tốt. Điều đặc biệt là sự đoàn kết của 4 chàng trai trong đội tuyển năm nay. Sự vô tư ấy đã giúp các em giảm áp lực rất nhiều cho kỳ thi.

Cô Bùi Thị Tuyết- Giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Hóa 1 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên cho biết: Không chỉ học giỏi, Tuấn là chàng trai rất thân thiện, hòa đồng. Tiếp xúc với Minh Tuấn, ai cũng có cảm tình. Không chỉ thân thiện, lễ phép mà Tuấn còn có cách nói chuyện rất dí dỏm, hài hước. Những đức tính tốt đẹp này là kết quả của sự dạy dỗ tuyệt vời của bố mẹ Minh Tuấn.

Tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2022, cả 4 học sinh đều đoạt Huy chương Vàng. Theo cách xếp hạng huy chương, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới sau đoàn chủ nhà Trung Quốc.

Các học sinh giành huy chương Vàng gồm: Nguyễn Việt Phong - học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM; Trần Đức Minh - học sinh Trường THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam; Phan Xuân Hành - học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh: huy chương Vàng; Phạm Nguyễn Minh Tuấn- học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Vân Anh

Giáo dục và Thời đại

Trở lên trên