MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Chặt bỏ cây

Nông dân chặt bỏ hàng nghìn ha thanh long

Nông dân chặt bỏ hàng nghìn ha thanh long

05/04/2022 10:07

Thời gian qua, giá thanh long có thời điểm xuống đáy thấp nhất nhiều năm. Tình trạng này khiến nhiều nông dân phải chặt bỏ hàng nghìn ha thanh long vì thiếu vốn, thua lỗ.

Ồ ạt chặt bỏ cây cao su để… làm củi

Ồ ạt chặt bỏ cây cao su để… làm củi

22/10/2018 08:28

Sau một thời gian tăng trưởng “nóng” về diện tích canh tác, hàng loạt rừng cao su tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh TT-Huế bị người dân chặt bỏ không thương tiếc để lấy gỗ, làm củi do hiệu quả kinh tế thấp, thay vào đó là cây sắn hoặc keo tràm.

Hơn 6.000 ha cao su bị chặt bỏ

Hơn 6.000 ha cao su bị chặt bỏ

05/12/2015 08:30

Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, cho biết từ năm 2014 đến năm 2015, cả nước có hơn 6.000 ha cao su bị chặt bỏ hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác như cây ăn trái, khoai mì, tiêu, điều.

Giá táo ngon còn 1.000 đồng/kg, dân chặt cho bò ăn

Giá táo ngon còn 1.000 đồng/kg, dân chặt cho bò ăn

27/11/2015 08:30

Hàng chục hecta trồng táo bị chặt lấy những cành nặng trĩu trái để cung cấp cho các trang trại trong tỉnh làm thức ăn cho đàn gia súc có sừng, do giá táo chỉ còn 1.000 đồng/kg

Hồng Trung Quốc ‘giết’ hồng Đà Lạt

Hồng Trung Quốc ‘giết’ hồng Đà Lạt

10/10/2015 09:05

Người dân Đà Lạt đành phải bấm bụng chặt bỏ cây đặc sản có một không hai ở Việt Nam.

Nông dân chặt bỏ cây cao su vì giá mủ rớt thảm hại

Nông dân chặt bỏ cây cao su vì giá mủ rớt thảm hại

19/04/2015 19:27

Thời gian gần đây, nông dân ở thị xã Hương Trà và huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) đã ồ ạt đốn hạ nhiều diện tích cây cao su với mục đích bán gỗ hoặc chuyển sang trồng rừng kinh tế do giá bán mủ cao su trên thị trường đang rớt thê thảm, người nông dân phải gánh chịu nhiều thua lỗ…

Tiềm ẩn nhiều rủi ro khi nông dân tự ý thay đổi giống cây trồng

Tiềm ẩn nhiều rủi ro khi nông dân tự ý thay đổi giống cây trồng

10/05/2013 11:08

Vòng luẩn quẩn chặt - trồng, trồng - chặt các loại cây công nghiệp vẫn tiếp tục diễn ra ở Đắk Nông.

Trở lên trên