MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chạy 8 máy xục ôxy, khẩn cấp làm sạch hồ Hoàng Cầu trong đêm

09-06-2016 - 09:06 AM | Xã hội

Ngày 8/6, trước hiện tượng cá chết nổi trắng mặt hồ Hoàng Cầu​, Ủy ban ​Nhân dân Thành phố Hà Nội đã nhanh chóng đưa ra các phương án xử lý gấp rút vấn đề này.

Chiều tối 8/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng, thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Song Hào, đã trực tiếp xuống hiện trường hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) thị sát tình hình cá chết trên hồ và chỉ đạo các biện pháp khẩn cấp để cứu cá và làm sạch môi trường hồ.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Công ty thoát nước chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường, quận khẩn trương thực hiện ngay việc vớt toàn bộ số cá chết trên măt hồ và mặt kè hồ.

Chính vì vậy, ngay trong đêm ngày 8/6, công tác trục vớt toàn bộ số cá chết đồng thời làm sạch lòng hồ được khẩn trương thực hiện. Các lực lượng liên quan đã túc trực suốt đêm để đảm bảo công tác vệ sinh lòng hồ một cách nhanh chóng, không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Thực tế tại khu vực hồ Hoàng Cầu, nhiều canô được huy động để vớt cá ở khu vực xa bờ. Tại khu vực gần bờ, hàng trăm kg cá chết nhiều và bốc mùi hôi thối nồng nặc, từng bao tải cá chết được vận chuyển nhanh chóng để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tại khu vực gần cửa trạm bơm, do tình trạng lớp váng bẩn nổi trên mặt hồ, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) đưa máy sục, tạo ôxy từ Khu liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn (xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn) về hồ Hoàng Cầu, tiến hành sục tạo ôxy ngay trong đêm nhằm cứu số cá còn sống trong hồ.

Ông Triệu Tuấn Đức – Giám đốc Chi nhánh Urenco 8 (thuộc Cty trách nhiệm hữu hạn Môi trường đô thị Hà Nội) cho biết, Trung tâm xử lý rác Nam Sơn đã đưa đến hồ Hoàng Cầu 8 máy sục tạo ôxy công suất lớn. Dự kiến 8 máy sục khí sẽ được đặt tại hồ Hoàng Cầu khoảng 1 -2 tuần. Trước mắt, công tác sục ôxy và vớt cá chết trong hồ được tiến hành xuyên đêm.

Một số hình ảnh phóng viên VietnamPlus ghi nhận tại hiện trường:


Rất nhiều canô được huy động để tập trung lực lượng vớt cá chết, trả lại cảnh quan cho hồ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Rất nhiều canô được huy động để tập trung lực lượng vớt cá chết, trả lại cảnh quan cho hồ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Theo một số công nhân công ty thoát nước Hà Nội cho biết, để xử lý được hết lượng cá chết trong hồ phải mất 2 ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo một số công nhân công ty thoát nước Hà Nội cho biết, để xử lý được hết lượng cá chết trong hồ phải mất 2 ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Trước mắt, số cá chết sẽ được vớt lên và mang đi tiêu hủy. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trước mắt, số cá chết sẽ được vớt lên và mang đi tiêu hủy. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Số lượng cá lớn bé khác nhau khiến các công nhân rất khó khăn để tập trung cá chết vào một chỗ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Số lượng cá lớn bé khác nhau khiến các công nhân rất khó khăn để tập trung cá chết vào một chỗ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nguyên nhân vụ cá chết bất thường đang được cơ quan chức năng gấp rút làm rõ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Cá vớt được trên thuyền sẽ được mang ngay đến xe chở rác và mang đi tiêu hủy. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cá vớt được trên thuyền sẽ được mang ngay đến xe chở rác và mang đi tiêu hủy. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Hàng trăm công nhân đã phải túc trực trắng đêm để xử lý sự cố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hàng trăm công nhân đã phải túc trực trắng đêm để xử lý sự cố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Minh Sơn

Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên