MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy lớn kho hóa chất ở TP.HCM, một người nguy kịch

10-07-2022 - 16:40 PM | Xã hội

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan rộng ra khu vực kho hóa chất ở huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Sáng 10/7, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh, TPHCM vẫn đang tiến hành dập lửa tàn bên trong kho hóa chất trên đường Trần Đại Nghĩa (xã Lê Minh Xuân).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h ngày 10/7, người dân xung quanh khu vực nghe thấy tiếng nổ lớn bên trong kho hóa chất trên đường Trần Đại Nghĩa (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh). Sau tiếng nổ, ngọn lửa bốc lên dữ dội và lan rộng ra khu vực nhà kho.

 Cháy lớn kho hóa chất ở TP.HCM, một người nguy kịch - Ảnh 1.

Sáng 10/7, năm xe cứu hỏa vẫn túc trực tại hiện trường

 Cháy lớn kho hóa chất ở TP.HCM, một người nguy kịch - Ảnh 2.

Kho hóa chất bị cháy rộng hàng nghìn mét vuông

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Do khu vực xảy ra cháy chứa nhiều hóa chất nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khiến việc chữa cháy kéo dài nhiều giờ.

 Cháy lớn kho hóa chất ở TP.HCM, một người nguy kịch - Ảnh 3.

Vụ cháy khiến khói lửa bao trùm cả khu vực. Ảnh: Người dân cung cấp

 Cháy lớn kho hóa chất ở TP.HCM, một người nguy kịch - Ảnh 4.

Đến hơn 9h30 cùng ngày, bên trong kho hóa chất, khói vẫn bốc ra nghi ngút. Năm xe cứu hỏa túc trực tại hiện trường. Lực lượng làm nhiệm vụ vẫn tiếp tục phun nước dập lửa âm ỉ, làm mát tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

Theo ghi nhận tại hiện trường, kho hóa chất bị cháy rộng hàng nghìn mét vuông phần lớn bị đổ sập.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy , thống kê thiệt hại.

Một nạn nhân có tiên lượng xấu

Theo ghi nhận, có hai nhà dân nằm liền kề kho hóa chất bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn.

Trong đó, một căn nhà ở kết hợp cho thuê trọ gồm 1 trệt và 2 lầu ở ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo những người thuê trọ tại đây, thời điểm xảy ra cháy, họ nghe tiếng nổ lớn. Chứng kiến lửa kèm khói đen bao trùm cả khu vực người dân chỉ kịp chạy thoát thân ra ngoài không thể mang theo tài sản.

Riêng ông T.V.T (52 tuổi, chủ nhà trọ) bị ngất xỉu ở chân cầu thang không kịp thoát ra ngoài. Sau đó, ông T. được mọi người ứng cứu và đưa vào bệnh viện.

Anh T.V.H (28 tuổi, con ruột ông T.) cho biết, hiện bác sĩ tiên lượng sức khỏe cha anh diễn biến xấu.

Ngoài ra, theo anh H., vụ cháy cũng làm một số người khác bỏng nhẹ.

Theo Hữu Huy

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên