MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Chạy nước rút" về động viên U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo được báo Hàn Quốc khen ngợi

27-01-2019 - 20:03 PM | Sống

Sự nhiệt tình với công việc của HLV Park Hang-seo đã gây ấn tượng với tờ Chosun.

Cầm quân tới 4 giải đấu lớn với 3 loại hình đội tuyển khác nhau (U23, U23+3 và ĐTQG) trong vòng 1 năm, HLV Park Hang-seo thừa nhận cảm thấy sự mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần.

Nhưng sự mệt mỏi không ngăn cản ông tiếp tục chạy theo một lịch trình dày đặc vì tình yêu với công việc. Tờ Chosun (Hàn Quốc) tỏ ra ấn tượng với sự nhiệt tình của HLV Park Hang-seo và liệt kê lại chuyến đi của nhà cầm quân 60 tuổi:

"Ngày 24/1, HLV Park cùng ĐT Việt Nam để thua Nhật Bản ở vòng tứ kết Asian Cup. Ngày 25, ông buồn bã trên khán đài chứng kiến Hàn Quốc thua Qatar. Đến ngày 26, ông Park có mặt tại Hà Nội.

Vừa xuống sân bay, ông đã tức tốc về SVĐ Hàng Đẫy để theo dõi U22 Việt Nam thi đấu với CLB Ulsan Huyndai. Tại đây, ông tái ngộ HLV Kim Do-hoon, người dẫn dắt Ulsan Huyndai.

 Chạy nước rút về động viên U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo được báo Hàn Quốc khen ngợi - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo có mặt tại sân Hàng Đẫy.

U22 Việt Nam sẽ thi đấu giải U22 Đông Nam Á vào tháng sau tại Campuchia. HLV Park cũng đang chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng Ba. Ông và các trợ lý tỏ ra khá vui vẻ trên khán đài".

Sau Asian Cup, HLV Park Hang-seo có quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn trước khi đối mặt với hàng núi công việc trước mắt. Đầu tiên là giải U22 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á. Song song với đó, ông còn phải chuẩn bị cho trận tranh cúp Đông Nam Á-Đông Á với ĐT Hàn Quốc.

Để đảm bảo nhân sự cho các U22 lẫn ĐTQG Việt Nam cũng như tìm thêm các nhân tố mới, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ duy trì những chuyến dự khán khắp những trận đấu V.League.

Mục tiêu rất quan trong tiếp theo là vòng loại World Cup 2022. Nếu trụ vững trong top 16 châu Á, Việt Nam có thể nằm trong nhóm hạt giống số hai. Và mục tiêu với đoàn quân áo đỏ là lọt vào vòng loại thứ ba World Cup, điều mà tại Đông Nam Á mới chỉ có Thái Lan làm được.

Đã xuất hiện thông tin cho rằng HLV Park Hang-seo muốn tập trung vào công việc cùng ĐTQG và tính chuyện nhường trọng trách tại đội U22 cho một HLV khác.

Nhiều người hâm mộ đồng tình với ý tưởng này. Các nền bóng đá phát triển trong châu lục và trên thế giới cũng tách bạch 2 vị trí này, nhằm đảm bảo các HLV không bị phân tán công việc.

Theo Domino

Trí thức trẻ

Trở lên trên