MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy ở UBND xã thiệt hại 300 triệu đồng, báo cáo 580 triệu đồng

02-09-2018 - 16:08 PM | Xã hội

Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tại trụ sở UBND xã Hải Lộc ở Thanh Hóa được xác định do chập điện và thiệt hại khoảng 300 triệu đồng, tuy nhiên trước đó xã này báo cáo huyện thiệt hại lên tới 580 triệu đồng.

Ngày 2-9, tin từ Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn gây cháy ủy ban xã Hải Lộc xảy ra vào chiều 26-8.

Cháy ở UBND xã thiệt hại 300 triệu đồng, báo cáo 580 triệu đồng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy hội trường UBND xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa)

Theo Công an huyện Hậu Lộc, vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26-8, tại hội trường tầng 3 của trụ sở UBND xã Hải Lộc. Hậu quả vụ cháy được xác định thiệt hại trên 300 triệu đồng gồm các thiết bị như bàn, ghế nệm, loa, quạt...

Nhận được tin báo Công an huyện Hậu Lộc đã phân công lực lượng điều tra đồng thời trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, thu mẫu vật gửi giám định tại Viện kỹ thuật hình sự Bộ Công an để xác định nguyên nhân cháy.

Kết quả giám định tại Viện Kỹ thuật hình sự Bộ Công an ban đầu đã xác định nguyên nhân cháy do chập điện tại chiếc quạt treo tường khiến tàn lửa rơi xuống ghế gây cháy lan trong hội trường.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cũng xác định không phát hiện chất cháy, chất nổ, quá trình cháy do cửa đóng kín nên đã sinh nhiệt gây nổ, vỡ một số cửa kính của hội trường.

Mặc dù theo kết luận của cơ quan công an, vụ cháy chỉ gây thiệt hại khoảng hơn 300 triệu đồng, thế nhưng trong báo cáo ban đầu của UBND xã Hải Lộc gửi lên UBND huyện Hậu Lộc, vụ cháy gây thiệt hại lên tới 580 triệu đồng.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên