MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh, chặn quốc lộ 1A, nghìn người dập lửa

30-06-2019 - 13:26 PM | Xã hội

Sáng nay, tại nhiều huyện ở Hà Tĩnh xảy ra cháy rừng trên diện tích lớn. Cơ quan chức năng đã phải cấm đường trên QL1A, huy động đông đảo lực lượng dập lửa.

Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Phạm Tiến Hưng cho biết, rạng sáng nay, lửa bất ngờ bùng phát lại ở khu vực khối 1, thị trấn Xuân An bén sát nhà dân - nhiều gia đình buộc phải sơ tán....

Cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh, chặn quốc lộ 1A, nghìn người dập lửa - Ảnh 1.
Cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh, chặn quốc lộ 1A, nghìn người dập lửa - Ảnh 2.

Cấm đường khu vực QL1A đoạn qua TX Hồng Lĩnh


Cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh, chặn quốc lộ 1A, nghìn người dập lửa - Ảnh 3.

CSGT hướng dẫn các phương tiện di chuyển hướng khác


“Ngay trong đêm, huyện đã di dời 5 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm” - ông Hưng nói.

Do lửa tiến sát xuống khu vực chân núi, áp sát QL1A nên từ lúc 5h sáng nay tuyến đường quốc lộ 1A đoạn từ bùng binh thị xã Hồng Lĩnh đến tuyến thị trấn Xuân An cấm xe lưu thông.

Cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh, chặn quốc lộ 1A, nghìn người dập lửa - Ảnh 4.

Lực lượng CSGT hướng dẫn phương tiện di chuyển vào đường tránh khi tuyến đường 1A bị cấm


Cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh, chặn quốc lộ 1A, nghìn người dập lửa - Ảnh 5.

Rất đông phương tiện chuyên dụng được điều động đến hiện trường, đậu dày đặc trên QL1A đoạn thị trấn Xuân An


Cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh, chặn quốc lộ 1A, nghìn người dập lửa - Ảnh 6.

Xe cảnh sát PCCC của tỉnh Nghệ An vào tham gia chữa cháy tại Hà Tĩnh.


Cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh, chặn quốc lộ 1A, nghìn người dập lửa - Ảnh 7.

Khuôn mặt mệt mỏi của một chiến sỹ cảnh sát PCCC


Thượng tá Nguyễn Công Dũng, Trưởng công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết, hiện tại để phục vụ công tác chữa cháy ở thị trấn Xuân An, Ban GĐ công an tỉnh chỉ đạo lệnh cấm phương tiện đi qua QL1A cũ, đoạn qua TX Hồng Lĩnh.

Cụ thể, các phương tiện tham gia giao thông hướng Can Lộc - Vinh thì rẽ phải ở vòng xuyến dốc Đậu Liêu, chạy theo QL 1A mới (đường tránh Hồng Lĩnh).

Cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh, chặn quốc lộ 1A, nghìn người dập lửa - Ảnh 8.
Cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh, chặn quốc lộ 1A, nghìn người dập lửa - Ảnh 9.

Lửa bùng phát trở lại và đã áp sát nhà dân


Các phương tiện từ Hương Sơn, Đức Thọ chạy theo QL 8A, đến vòng xuyến ngã 4 Hồng Lĩnh chạy thẳng ra QL 1A mới. Các phương tiện hướng Vinh - Hồng Lĩnh chạy theo QL 1A mới, rẽ từ cầu vượt thị trấn Xuân An.

"Cháy rừng ở Nghi Xuân nên các tuyến đường gần khu vực cháy xảy ra ách tắc giao thông. Để tiện cho các lực lượng chữa cháy, buộc phải hướng dẫn xe cộ đi theo các hướng nói trên", thượng tá Dũng nói.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ CSGT túc trực từ hai điểm cấm xe để hướng dẫn phương tiện đi vào đường tránh, không cho lưu thông vào tuyến đường cấm để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như lực lượng phòng cháy, chữa cháy.
Cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh, chặn quốc lộ 1A, nghìn người dập lửa - Ảnh 10.

Xe CSGT chở lực lượng tại chỗ đi chưa cháy



Ghi nhận của PV tại hiện trường lúc 8h30 sáng nay, tại khối 1, thị trấn Xuân An, có hàng chục xe PCCC, xe chở quân của lực lượng quân động cùng hàng trăm người đang nỗ lực dập lửa, khống chế đám cháy.

Đến khoảng 10h, đám cháy đã được khống chế, các lực lượng chữa cháy bắt đầu rút khỏi hiện trường để tới một địa điểm khác có nguy cơ lửa bùng phát trở lại nằm trên địa phận thị trấn Xuân An để thực hiện các biện phòng PCCC.

Đang cháy trên 4 huyện

Ngoài vụ cháy ở Nghi Xuân, trên địa bàn Hà Tĩnh đang xảy ra thêm nhiều vụ cháy rừng lớn ở Hương Sơn, Cẩm Xuyên và Cân Lộc.

Cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh, chặn quốc lộ 1A, nghìn người dập lửa - Ảnh 11.

CSGT tham gia chữa cháy tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẽ Gỗ


Cụ thể, rừng ở xã Sơn Lễ (huyện Hương Sơn); rừng phòng hộ thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (địa phận xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) vẫn đang cháy, lực lượng chức năng vẫn đang ra sức dập lửa.

Ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, khoảng 5h sáng nay, tại rừng trồng keo tràm ở xã Sơn Lễ xảy ra cháy lớn.

"Huyện đang huy động hàng trăm người dập lửa. Tuy nhiên do địa hình dốc, gió thốc mạnh nên đám cháy lan nhanh. Đến 10h trưa nay lực lượng vẫn đang nỗ lực dập lửa", ông Thọ cho hay.

Cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh, chặn quốc lộ 1A, nghìn người dập lửa - Ảnh 12.

Cháy rừng tại Cồn Léc, Hương Sơn từ tối qua


Còn tại Tiểu khu Tiểu khu 341 rừng Kẽ Gỗ thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kẽ Gỗ (địa phận xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) xảy ra cháy rừng lớn. Gần 3 ngày trôi qua, đám lửa vẫn chưa được khống chế.

Ông Đặng Quốc Cương, Bí thư huyện ủy Cẩm Xuyên cho biết, khu vực cháy thuộc rừng phòng hộ. Chính quyền đã huy động trên 300 người dập lửa nhưng vẫn chưa khống chế được bởi sức gió mạnh, vùng bị cháy có nhiều tre nứa nên ngọn lửa rất mạnh, lan nhanh, bốc cao.

Hiện nay, do khu vực cháy xa trung tâm, điện thoại di động và thông tin bộ đàm đều không có sóng nên vẫn chưa xác định được mức độ thiệt hại và tình hình cụ thể.


Theo Lê Minh - Thiện Lương

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên