MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Chạy sô” vẽ mặt Halloween, càng kinh dị càng kiếm bộn tiền

31-10-2019 - 12:21 PM | Thị trường

Halloween là thời điểm những người chuyên vẽ mặt hóa trang ăn nên làm ra, họ có thể kiếm được vài chục triệu đồng chỉ trong một ngày,

Halloween (31/10) vốn là Ngày lễ hội quỷ của các nước phương Tây, tuy nhiên những năm gần đây dần trở nên quen thuộc với giới trẻ Việt. Đến hẹn lại lên, trang điểm phong cách Halloween để tham gia lễ hội ma quỷ trở thành cơ hội cho các chuyên viên trang điểm - hóa trang kinh dị kiếm bộn tiền. Đặc biệt, mặt vẽ càng kinh dị, quỷ quái thì giá càng cao, mỗi giờ trang điểm có thể giúp họ kiếm cả triệu đồng. 

Theo tìm hiểu phóng viên, năm nay thị trường trang điểm để vui chơi Halloween khá "sốt", mỗi lần trang điểm khách hàng phải bỏ ra từ 80.000 đồng đến hơn 500.000 đồng tùy vào độ khó của từng mẫu nhân vật do khách yêu cầu, trong đó đã bao gồm các dịch vụ như trang điểm khuôn mặt, vẽ móng, trang trí họa tiết trên người…. Mẫu trang điểm được ưa chuộng nhất là zoombie, ma cà rồng và mặt quỷ. Ngoài trang điểm, những phụ kiện đi kèm như hũ keo tạo sẹo lồi, hộp máu giả hỗ trợ việc hóa trang, giá từ 30.000 - 50.000 đồng/hộp cũng rất hút khách.

Ngọc Phượng, sinh viên trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam cho biết, chuyên viên hóa trang sẽ vẽ mặt theo yêu cầu của khách hàng, giá cả sẽ tùy thuộc vào sự đơn giản hay cầu kỳ của tạo hình. 

“Chạy sô” vẽ mặt Halloween, càng kinh dị càng kiếm bộn tiền - Ảnh 1.

"Trung bình một mặt, tôi make khoảng 1,5 tiếng, một ngày tôi có thể make được tối đa 15 mặt (có người phụ). Việc khó nhất khi make up thường là phần mắt. Đây cũng là phần tốn nhiều thời gian nhất của các chuyên viên hóa trang. Còn vẽ mặt halloween bằng màu thì tôi thường sử dụng ít nhất 3 màu cơ bản là xanh đỏ vàng, những màu khác đều có thể tạo ra được từ 3 màu này. Ngoài ra thì màu đen và trắng cũng được sử dụng rất nhiều trong dịp halloween ."

Chị Lệ, người chuyên vẽ mặt kinh dị ở khu vực Hà Nội chia sẻ, mỗi ngày, trung bình chị cũng kiếm được 4-5 triệu đồng nhờ dịch vụ hóa trang Halloween. 

"Nếu tạo hình đơn giản, mỗi khuôn mặt được vẽ chỉ có giá 80.000 đồng. Còn thêm mạng nhện, chút máu me,... giá nhỉnh hơn một chút khoảng 100.000 đồng. Hoá trang khuôn mặt quỷ quái kèm theo cả trang phục, phụ kiện... giá trung bình 300.000 đồng/người. Màu vẽ được sử dụng hóa trang trên mặt là loại face paint chuyên dụng, không kích ứng da mặt. Riêng hôm nay, tôi đã nhận được gần 20 đơn nhận đặt vẽ mặt cho khách. Đối tượng đặt hàng cũng rất đa dạng, từ trường học, quán cà phê, đến các quán bar, tiệc công ty,...".

Chị Lệ cho biết thêm, thông thường khách hàng sẽ thích hóa trang kinh dị, càng đáng sợ, máu me thì càng được ưa chuộng. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều bạn lựa chọn những nhân vật khác như phù thủy, lolita, siêu nhân... Với các trường hợp đến tận nhà, hay địa điểm theo yêu cầu để trang điểm thì chi phí sẽ cao hơn. Thường sẽ tính theo phí dịch vụ cộng với phí đi lại (5.000-20.000/1km).

Bên cạnh dịch vụ hóa trang, nhiều cửa hàng cho thuê trang phục cũng tranh thủ hốt bạc. Theo chị Hoài, chủ một cửa hàng bán đồ Halloween trên đường Kim Mã cho hay, ngoài việc bán các phụ kiện như bí đỏ, tóc giả, quần áo hóa trang... thì cửa hàng chị cũng cho có dịch vụ cho thuê đồ đi chơi Halloween và trang trí Halloween cho các cửa hàng kinh doanh.

“Chạy sô” vẽ mặt Halloween, càng kinh dị càng kiếm bộn tiền - Ảnh 2.

Trang phục hóa trang Halloween được nhiều khách hàng lựa chọn.

"Nhiều cửa hàng, trường học, quán cà phê họ hay thuê đồ và thuê luôn trang trí Halloween, giá thuê đồ tính theo ngày dao động khoảng từ 40.000 - hơn 200.000 đồng/bộ, thuê dài ngày sẽ được giảm. Nếu bao gồm cả trang trí cho họ nữa thì tính giá trọn gói chừng 1 triệu/cửa hàng", chị Hoài cho biết.

Hòa cùng không khí của ngày hội Halloween, các cửa hàng bánh keo cũng phát sốt theo trào lưu bánh kẹo Halloween. Vẫn chỉ là những chiếc bánh cupcake, bánh mì bình thường nhưng chỉ cần một chút sáng tạo những chiếc bánh được trang trí theo phong cách kinh di, ma quỷ là những món ăn không thể thiếu trong các bữa tiệc Halloween.

Chị Mai - chủ tiện bánh trên đường Nguyên Hồng cho hay, chỉ một tuần sát ngày Halloween trung bình mỗi ngày cửa hàng chị làm trên 1.000 bánh.

“Chạy sô” vẽ mặt Halloween, càng kinh dị càng kiếm bộn tiền - Ảnh 3.

Bánh Halloween thu hút người dùng.

"Hiện nay, hầu như quán cà phê hay quán ăn nào cũng đặt bánh Halloween riêng theo phong cách quán. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng tò mò đã đến mua rất đông nên bánh làm ra không đủ bán. Mỗi chiếc bánh có giá rất mềm, chỉ từ 5.000đ – 10.000đ/cái tùy loại. Một bộ bánh cupcake hay macaron phong cách Halloween có giá từ 170.000 - 300.000 đồng/bộ bánh 5 - 10 chiếc bánh. Những chiếc bánh kem được "trang trí" rùng rợn cũng có giá từ 300.000 - 500.000 đồng tùy thuộc mức độ phức tạp của họa tiết. Bánh Halloween chỉ tiêu thụ được trong mùa Halloween nên khách hàng đôi khi phải đặt trước một tuần để cửa hàng chuẩn bị, đối với những đơn hàng sát ngày cửa hàng tôi phải từ chối do đơn hàng đã quá tải".

Quỳnh Anh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên