MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Chè

Thị trường hàng hóa ngày 13/7: Giá dầu, kim loại, thép, đậu tương, cao su và bông tăng trở lại

Thị trường hàng hóa ngày 13/7: Giá dầu, kim loại, thép, đậu tương, cao su và bông tăng trở lại

13/07/2018 08:32

Sau một phiên giảm sâu vì lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang, các thị trường hàng hóa và chứng khoán trên toàn cầu đồng loạt hồi phục. Kim loại và dầu mỏ dẫn đầu xu hướng này, trái với sự sụt giảm mạnh trong phiên trước.

Thị trường hàng hóa ngày 6/6: Giá dầu, vàng, chì và quặng sắt tăng; cao su và sữa giảm mạnh

Thị trường hàng hóa ngày 6/6: Giá dầu, vàng, chì và quặng sắt tăng; cao su và sữa giảm mạnh

06/06/2018 08:45

Trong các hàng hóa có chì lên cao nhất 18 tháng sau khi chính quyền tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc thông báo chiến dịch kiểm tra về môi trường. Giá cao su rơi xuống mức thấp nhất 5 tuần do hoạt động bán ra mạnh và lo ngại nhu cầu lốp xe yếu đi.

Thị trường hàng hóa ngày 17/3: Dầu thô tăng vọt, còn lại giá khí gas, vàng bạc, thép, cao su, chè, đường đều giảm

Thị trường hàng hóa ngày 17/3: Dầu thô tăng vọt, còn lại giá khí gas, vàng bạc, thép, cao su, chè, đường đều giảm

17/03/2018 09:00

Phiên chốt tuần, giá hầu hết các mặt hàng từ vàng, bạc, thép tới cao su, khí gas và đường đều giảm, chỉ riêng dầu đi lên. Tính chung cả tuần, ngoài dầu và chè tăng, các mặt hàng còn lại giảm.

World Bank dự báo thế nào về giá đồ uống năm tới?

World Bank dự báo thế nào về giá đồ uống năm tới?

12/11/2017 15:57

Chỉ số giá đồ uống thế giới theo tính toán của World Bank đã tăng mạnh trong quý 3/2017 so với quý trước đó, nhưng giảm 13% so với cùng quý năm trước, trong đó giá cà phê robusta, cacao và chè tăng nhưng giá cà phê arabica lại giảm. Dưới đây là dự báo của WB về triển vọng thị trường trong thời gian tới.

Giá cao su, chè và gỗ xuất khẩu ngày 28/3/2017

Giá cao su, chè và gỗ xuất khẩu ngày 28/3/2017

29/03/2017 15:07

Giá cao su, chè và gỗ xuất khẩu ngày 28/3/2017

Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về cung ứng cà phê, chè cho Nga

Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về cung ứng cà phê, chè cho Nga

19/11/2016 17:28

Trong quý 2 năm 2016, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng cà phê, chè và gia vị của Việt Nam sang Liên Bang Nga có xu hướng tăng, với kim ngạch 49,50 triệu USD, tăng 67,67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thực hư về thông tin trà Ô long ở Lâm Đồng tồn kho 2.000 tấn

Thực hư về thông tin trà Ô long ở Lâm Đồng tồn kho 2.000 tấn

04/11/2015 08:26

Một vài tháng gần đây, báo chí và công luận dấy lên các luồng thông tin về việc ngành chè Lâm Đồng đầu ra, đặc biệt trong đó là câu chuyện tồn kho và mất giá của trà Ô long (Oolong).

Lâm Đồng “cầu cứu” Hiệp hội chè Việt Nam

Lâm Đồng “cầu cứu” Hiệp hội chè Việt Nam

31/10/2015 16:52

Một số doanh nghiệp kinh doanh chè ở Lâm Đồng cho rằng việc các doanh nghiệp Đài Loan áp dụng hàng rào kỹ thuật khắt khe như vậy chỉ nhằm mục đích để hạn chế nhập chè của Việt Nam...

Cần xúc tiến tìm thị trường xuất khẩu mới cho chè Ô long

Cần xúc tiến tìm thị trường xuất khẩu mới cho chè Ô long

30/10/2015 09:47

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã có văn bản đề nghị Hiệp hội Chè Việt Nam triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm thị trường mới để hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu.

Xuất khẩu nông, thủy sản tăng thấp nhất 7 năm qua

Xuất khẩu nông, thủy sản tăng thấp nhất 7 năm qua

19/10/2015 09:30

Lần đầu tiên sau 7 năm, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của VN thấp hơn cùng kỳ năm trước. Tại sao giá trị nông sản tuột dốc sau 7 năm?

​Trả nợ mua chè tươi bằng... trà

​Trả nợ mua chè tươi bằng... trà

11/10/2015 15:42

Nhiều tháng nay, doanh nghiệp và người dân trồng chè oolong tỉnh Lâm Đồng rơi vào cảnh lao đao vì gần như không thể xuất khẩu mặt hàng này, đặc biệt là xuất sang thị trường Đài Loan.

Chè ngấm “độc” gây chấn động dư luận

Chè ngấm “độc” gây chấn động dư luận

07/10/2015 14:15

Thông tin phía đối tác Đài Loan (TQ) vừa trả lại 80 tấn chè cho các doanh nghiệp Lâm Đồng vì dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong sản phẩm vượt quá ngưỡng cho phép vào giữa tháng 7 vừa qua, và cũng với nguyên nhân trên, hơn 2.000 tấn chè khác của các doanh nghiệp Lâm Đồng hiện đang tồn kho, không thể xuất đi Đài Loan, một lần nữa gây chấn động dư luận.

Về vụ nữ doanh nhân Hà Thúy Linh bị sát hại: Đối tác Trung Quốc bí ẩn đề nghị góp 20% vốn

Về vụ nữ doanh nhân Hà Thúy Linh bị sát hại: Đối tác Trung Quốc bí ẩn đề nghị góp 20% vốn

28/09/2015 00:03

Trong câu chuyện hơn một tiếng đồng hồ trước chuyến đi Quảng Châu, nữ doanh nhân Hà Thúy Linh cho biết về một đối tác bí ẩn ở bên đó về tiêu thụ sản phẩm lâu dài, cũng như đối tác này đang đề nghị cho góp vốn 20% vào công ty Hà Linh.

Nhiều lô chè Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan có dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức

Nhiều lô chè Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan có dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức

26/09/2015 21:36

Đài Loan đã yêu cầu nhà nhập khẩu phải tiêu hủy hoặc tái xuất về nước/ đối tác xuất xứ tất cả các lô hàng không đạt yêu cầu.

IPO Tổng công ty Chè: 9 nhà đầu tư mua hết 11,7 triệu cổ phần

IPO Tổng công ty Chè: 9 nhà đầu tư mua hết 11,7 triệu cổ phần

16/09/2015 14:14

Trong phiên đấu giá diễn ra sáng nay đã có 1 tổ chức trúng giá với khối lượng gần 4,17 triệu cổ phiếu và nhiều khả năng GTN đã chính thức trở thành cổ đông của Vinatea.

Thu tiền tỷ từ chè búp tươi

Thu tiền tỷ từ chè búp tươi

28/08/2015 09:14

Những ngày này, người trồng chè ở huyện Bát Xát (Lào Cai) đang bước vào vụ thu hoạch rộ.

Đại gia đổ vốn vào Tây Nguyên: Đẩy ra không được, đón vào không xong?

Đại gia đổ vốn vào Tây Nguyên: Đẩy ra không được, đón vào không xong?

25/07/2015 14:27

Tây Nguyên là vùng đất quý, trước những đại gia lớn đổ vào nông nghiệp, đẩy ra không được, nhưng đón vào mà không theo quy hoạch thì phá vỡ cơ cấu vốn có, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hồ Xuân Hùng cho biết.

80 tấn chè xuất đi Đài Loan bị trả về

80 tấn chè xuất đi Đài Loan bị trả về

09/07/2015 10:01

Chiều ngày 8/7, ông Lại Thế Hưng, Chi Cục trưởng Chi Cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng cho biết, phía đối tác Đài Loan vừa trả lại 80 tấn chè cho các doanh nghiệp của Lâm Đồng vì dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm vượt quá ngưỡng cho phép.

Toàn ngành nông nghiệp triển khai an toàn vệ sinh nông sản

Toàn ngành nông nghiệp triển khai an toàn vệ sinh nông sản

26/12/2014 13:39

Đây là một nhiệm vụ của năm 2015 vừa được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát khẳng định.

Vị thế hiện tại của thị trường Nga với hàng xuất khẩu của Việt Nam?

Vị thế hiện tại của thị trường Nga với hàng xuất khẩu của Việt Nam?

24/12/2014 07:33

Nga đang là đối tác thương mại lớn thứ 25 của Việt Nam. Xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nga 11 tháng đầu năm đạt gần 1,58 tỷ USD bằng 1,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam đi các thị trường.

Trở lên trên