MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chênh lệch thương mại Mỹ - Trung tiếp tục tăng trong tháng 4

08-05-2018 - 15:28 PM | Tài chính quốc tế

Xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 đều tăng, trong đó thặng dư trong thương mại với Mỹ là 22,19 tỷ USD.

Xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 lần lượt tăng 12,9% và 21,5% so với cùng kỳ năm 2017. Số liệu trên đều cao hơn dự kiến của các nhà phân tích.

Về tổng thế, cán cân thương mại tháng 4 Trung Quốc thặng dư 28,78 tỷ USD. Trong đó, thặng dư thương mại với Mỹ là 22,19 tỷ USD, tăng gần 7 tỷ USD so với tháng 3, 15,43 tỷ USD, theo số liệu hải quan. Từ tháng 1 đến tháng 4, tổng thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ là 80,4 tỷ USD.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang tăng cường đàm phán để giải quyết căng thẳng thương mại. Phía Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc thu hẹp chênh lệch thương mại song phương.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đe dọa lẫn nhau đánh thuế với hàng chục tỷ USD hàng hóa mỗi nước. Động thái này dẫn đến lo ngại Washington và Bắc Kinh xảy ra chiến tranh thương mại, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Theo Như Tâm

Người đồng hành

Trở lên trên