MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ 2,5 triệu đồng tự sơn sửa căn phòng 7m2, thành quả đúng chuẩn 'ngon - bổ - rẻ'

06-10-2023 - 00:16 AM | Lifestyle

Cô gái ấp ủ dự định cải tạo phòng ngủ từ lâu.

Phòng ngủ là nơi mọi người thư giãn và giải trí sau ngày dài học tập và làm việc. Cũng vì thế, nhiều bạn trẻ dành tâm huyết để có thể trang trí phòng ngủ trở nên xinh xắn và mang lại cảm giác thoải mái nhất.

Đó cũng là câu chuyện của Phương Nguyên (18 tuổi) đến từ Thái Nguyên. Vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, trong thời gian nghỉ hè rảnh rỗi, Phương Nguyên đã lên kế hoạch trang trí phòng ngủ 7m2. Và thành quả của cô bạn thì vô cùng đáng khen, thu hút được sự quan tâm của nhiều người sau khi Nguyên đăng tải hình ảnh căn phòng lên mạng xã hội.

Hiện trạng phòng cũ của Nguyên

Chi 2,5 triệu cải tạo phòng ngủ 7m2

Nguyên tâm sự, tân trang phòng ngủ là điều cô muốn thực hiện từ khi còn học cấp 2, cấp 3. Tuy nhiên do nhiều yếu tố nên dự định này đến gần đây mới hoàn thành được.

“Thời điểm bấy giờ mình chưa có điều kiện thực hiện, cũng như phải chăm chút cho việc học nên mình tạm gác lại ý định đó. May mắn là đến khi thi đại học xong, mình có khoảng thời gian nghỉ hè rất rảnh và cũng tiết kiệm được một khoản riêng cho việc decor. Do đó, mình muốn mua đồ gì cho phòng chỉ cần cần dựa trên kế hoạch và dự định tài chính đã lên trước đó.

Thêm vào đó, mục đích decor phòng nằm trong dự định nâng cấp hình ảnh cho các trang mạng xã hội mình hoạt động. Nhờ đó, mình có thêm góc quay đẹp và lan tỏa những video bổ ích tới mọi người. Mua nhiều đồ mới thì cũng tốn một khoản đấy. Tuy nhiên, vì mình mơ ước đã lâu và được chứng kiến phòng đẹp lên thì mình không ngại bỏ tiền và công sức. Sau này đi học xa nhà, 1-2 tuần về quê một lần, mình lại có phòng đẹp để ở và ngắm (cười)”, Nguyên kể.

Cô bạn chi tiền tự sơn sửa căn phòng 7m2, đúng chuẩn ngon bổ rẻ - Ảnh 3.

Cô bạn tự trang trí phòng từ sơn tường, sơn dầu cho thanh sắt cửa sổ đến mua nội thất mới

Để tiến hành cải tạo phòng ngủ, trước tiên Nguyên chi khoảng 600 ngàn đồng để sơn lại tường và sơn dầu cho thanh sắt cửa sổ. Sau đó, cô tiếp tục chuyển sang công đoạn mua mới nội thất như gương, giấy dán tường, bộ ga trải giường, rèm sáo cửa sổ… Tổng chi phí cải tạo phòng của Nguyên là khoảng 2,5 triệu đồng.

Lời khuyên để trang trí phòng đẹp, vừa túi tiền học sinh, sinh viên

Để trang trí phòng, trước đó Nguyên đã lấy ý tưởng từ các nguồn decor không gian sống trên Pinterest, Tiktok, Instagram, YouTube. “Mình không trang trí theo một lối kiến trúc cụ thể nào cả. Mình gọi chung là phong cách Hàn Quốc tối giản, lấy trắng làm tông màu chủ đạo. Vì mình trang trí phòng để phục vụ mục đích quay video nên mình đề cao tính thẩm mỹ của không gian sống", Nguyên nói thêm.

Căn phòng đã trở nên lung linh và gọn gàng hơn trước rất nhiều

Trong suốt quá trình cải tạo lại phòng, Nguyên tự làm một mình nên có gặp một vài khó khăn. Cô bạn nhớ lại: “Trước tiên là việc lên ý tưởng và chọn món đồ thích hợp để mua. Do phòng mình nhỏ, nên khi phải xê dịch lại món đồ nội thất cố định lâu năm và tìm bố cục phòng thì khá rắc rối. Mình sắp xếp lại nội thất dựa trên tiêu chí tiện lợi, tạo không gian cho ánh sáng từ cửa sổ vào phòng.

Bên cạnh đó, việc chọn đồ để mua cũng gây chút rắc rối, vì trên thị trường có nhiều mặt hàng và giá cả khác nhau. Mình đã cân nhắc một thời gian mới có thể quyết định nên mua món hàng nào vừa túi học sinh, sinh viên. Với mình, cả quá trình decor phòng vui nhưng rất mệt. Vì chủ yếu là một mình nên chỉ riêng sơn lại tường mình mất vài ngày mới xong”.

Sau cùng, Phương Nguyên đưa ra một số lời khuyên cho những bạn dự định trang trí lại phòng: “Với những bạn chưa có nhiều điều kiện, mình khuyên nên xem thật nhiều các video decor trên nền tảng mạng xã hội và Pinterest để xem bản thân thích phong cách gì. Sau đó, bạn có thể tiết kiệm một khoản tiền dần dần, song song đó là tìm món đồ thực sự cần và lên ý tưởng cụ thể trước khi quyết định mua.

Bản thân mình đã cân nhắc cho việc decor phòng rất lâu, làm sao để mình chọn món đồ cần thiết nhất mà giá thành không quá cao. Mình hay tìm mua đồ trên các sàn thương mại điện tử đang thịnh hành. Ngoài ra để tiết kiệm chi phí, bạn có thể tham khảo hội nhóm thanh lý nội thất, đồ decor giá rẻ nhé".

Theo Vân Anh

Phụ nữ Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên