MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi phí học thêm tại Hàn Quốc cao kỷ lục, gần 21 tỷ USD

21-03-2024 - 07:44 AM | Tài chính quốc tế

Chi phí học thêm tại Hàn Quốc cao kỷ lục, gần 21 tỷ USD

Năm 2023, tổng chi phí cho các lớp học ngoài giờ tư thục dành cho học sinh bậc phổ thông Hàn Quốc là 27.000 tỷ Won (tương đương 20,6 tỷ USD).

Đây là mức cao kỷ lục, tăng 4,5% so với năm 2023.

Chi tiêu cho giáo dục tư nhân tăng mạnh mặc dù tổng số học sinh tạ Hàn Quốc trong năm 2023 giảm 1,3% so với năm trước đó, xuống còn 5,2 triệu học sinh.

Ước tính, cứ 10 học sinh tại Hàn Quốc thì có 8 em đi học thêm ở các cơ sở giáo dục tư thục, trong đó tỷ lệ tham gia giáo dục tư ở học sinh tiểu học đạt mức cao nhất (85,2%).

Thời gian học thêm là trên 7 giờ/tuần, tăng 30 phút so với một năm trước đó.

Trung bình mỗi học sinh tốn 553.000 Won (419,59 USD) mỗi tháng để học thêm vào năm 2023, với chi phí tăng dần theo độ tuổi.

Đặc biệt, học sinh trung học theo học tại các cơ sở giáo dục tư nhân tốn 740.000 Won (561,47 USD) mỗi tháng để học thêm, số liệu thống kê cho thấy.

Kỳ thi đại học của Hàn Quốc là một trong những kỳ thi khó nhất trên thế giới, có tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh và học sinh không chỉ đối mặt với thách thức ở kỳ thi đại học. Nuôi một đứa trẻ trưởng thành không phải là điều dễ dàng ở Hàn Quốc. Ngay từ khi đứa trẻ mới biết đi, nhiều bậc phụ huynh đã bắt đầu "săn tìm" trường mầm non chất lượng cao cho con.

Trong nhiều năm sau đó, cha mẹ bắt đầu các nỗi lo về việc chọn trường tiểu học, trung học, phổ thông với mục tiêu con mình sẽ đỗ được các đại học hàng đầu khi bước sang tuổi 18, một đảm bảo cho tương lai thành công sau này.

Hàn Quốc được biết đến là đất nước rất chú trọng giáo dục vì nhiều người ở nước này coi việc học tại các trường đại học danh tiếng là chìa khóa thành công trong một xã hội có tính cạnh tranh cao.

Tuy nhiên, gánh nặng chi phí cho giáo dục tư nhân được cho là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sinh cực thấp ở nước này.

Chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế sự gia tăng khoản chi phí trên, trong đó có cam kết tăng cường giám sát các cơ sở giáo dục tư nhân.

Theo Đàm Linh

VTV

Trở lên trên