MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi tiền triệu mua hoa ngoại chưng Tết

13-01-2020 - 14:54 PM | Thị trường

Hoa tươi cao cấp chủ yếu là hoa ngoại nhập hoặc giống ngoại trồng tại Việt Nam, tuy giá khá cao nhưng được đánh giá là "tiền nào của đó".

Thời điểm này, hoa kiểng từ các nơi bắt đầu đổ về TP HCM với số lượng lớn, mẫu mã đa dạng. Theo giới kinh doanh, thị trường hoa Tết năm nay sẽ có nhiều điểm mới.

Xu hướng "chơi" hoa nhập

Chị Hà Thu Mai, Giám đốc Công ty Florid Day (chủ shop hoa Florid), cho biết nếu như năm trước đào đông thu hút khách thì năm nay dự báo sẽ hiếm và hút hàng, giá tăng cao. Hiện các đại lý và công ty nhập khẩu loại hoa này đã không nhận đơn đặt hàng của các shop hoa. Thay vào đó, thị trường năm nay nổi lên hoa mai Mỹ, giá tương đương đào đông.

Tại một cửa hàng hoa ở quận 3, cành trái hồng đỏ đậm được nhập từ Nhật Bản có giá bán lên đến 400.000 đồng/cành; mai Mỹ (hoa nhỏ hơn mai trong nước) giá 250.000-400.000 đồng/cành; đào đông nhập khẩu từ Hà Lan, cành chi chít trái với màu đỏ tươi bắt mắt, giá niêm yết 400.000 đồng/cành. Còn tuyết mai nhập từ Nhật, hoa nhỏ li ti giá 220.000 đồng/cành. Các loại hoa kể trên nếu muốn chưng Tết phải mua từ 10 cành trở lên mới cắm được bình hoa như ý, tính ra người chơi phải chi đến 2,2-4 triệu đồng cho một bình hoa ngoại.

Chi tiền triệu mua hoa ngoại chưng Tết - Ảnh 1.

Hoa đào đông, mai Mỹ, tuyết mai, trái hồng đang gây “sốt” mùa Tết này Ảnh: NGUYỄN HẢI

Tại cửa hàng Dalat Hasfarm trên đường Nguyễn Thiện Thuật (quận 3), ngoài đào đông, đậu xuân nhập từ Hà Lan, đào Sakura nhập từ Nhật Bản, Lavender khô nhập khẩu từ Nam Mỹ… đang được thị trường ưa chuộng còn có lượng lớn hoa chất lượng cao trồng tại trang trại của công ty tại Đà Lạt. Trong đó, dạ lan hương giống Hà Lan, hoa Cala Lily giống Nam Phi, lan Ý… hứa hẹn sẽ hút hàng trong những ngày cuối năm.

Một shop bán hoa trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) thông báo trên fanpage giá nhiều loại hoa nhập cao cấp phục vụ Tết. Chẳng hạn, mai Mỹ 160.000 đồng/cành, mua 5 cành giá còn 750.000 đồng; đào đông 190.000 đồng/cành, mua bó 5 cành giá 900.000 đồng; tuyết mai Nhật giá 360.000 đồng/bó 5 cành... Nhân viên bán hàng của shop này cho biết do đây đều là hoa nhập khẩu cao cấp, giá thành không rẻ nên cửa hàng chỉ nhận đặt hàng muộn nhất vào ngày 14-1 (tức ngày 20 tháng chạp) và giao hàng vào 25 âm lịch. "Các loại hoa nhập tuy đắt nhưng hầu hết giữ màu lâu, khách có thể chơi được dài ngày, kéo dài tới qua Tết. Xu hướng khách đặt hàng các loại hoa nhập năm nay nhiều hơn hẳn năm trước" - nhân viên cửa hàng này nói và cho biết thêm cửa hàng còn có nhiều loại hoa trong nước, khách hàng có thể mua vào sát Tết mà không cần đặt trước.

Khó tránh tăng giá

Theo chị Hà Mai Thu, thị trường đang sốt với hoa hạnh phúc. Giống hoa này từ nước ngoài, đã được một số nhà vườn Đà Lạt trồng thành công; hoa màu hồng dạng hoa cỏ long nhưng màu sắc rất đáng yêu, giá chỉ tầm 35.000-45.000 đồng/cành. Chị Thu Mai thông tin thêm, giá hầu hết các loại hoa, đặc biệt là hoa hồng, đang tăng gấp đôi so với vài tuần trước do các nhà vườn, các đơn vị nhập khẩu trữ hoa đông lạnh để chờ tung ra thị trường ngày 14-2. Giá hiện nay đã lên trên 10.000 đồng/cành hoa hồng thường, giống hồng nhập khẩu Ecuador có giá đến 80.000 đồng/cành mà hàng rất hiếm.

Chị Thái Bình - chuyên kinh doanh hoa tươi qua mạng kiêm dịch vụ kết hoa cưới, trang trí cổng hoa - cho biết thị trường hoa tươi Tết này rất phong phú. Bên cạnh những mặt hàng hoa ngoại nhập đang "sốt" hàng, hoa chậu, hoa cắt cành trong nước cũng bắt đầu được khách hỏi thăm, đặt hàng. "Nhìn chung hoa Tết rất đa dạng, nhiều hoa đẹp, bền nhưng giá khá cao. Riêng hoa ly kép (cánh hoa nhiều, xếp chồng lên nhau, còn gọi là hoa bách hợp) giống Hà Lan trồng ở Đà Lạt đang có giá 280.000 đồng/bó 5 cành nhưng nhà vườn thông báo sẽ tăng giá gấp đôi trong những ngày cận Tết" - chị Thái Bình nói.

Chủ cửa hàng hoa tươi Thái Bình (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3) tiết lộ doanh số dự kiến trong tháng Tết có thể tăng hàng chục lần so với những tháng trước; một số loại hoa doanh số tăng đến 100 lần. "Với giá thành phong phú, phù hợp từ người tiêu dùng bình dân đến cao cấp nên hoa lan thường được bán chạy nhất trong dịp Tết. Chúng tôi không định tăng giá mạnh để kiếm lời những ngày Tết mà chỉ tăng thêm 10.000-20.000 đồng do nhà vườn tăng chi phí vận chuyển và giá chậu trồng cây" - chủ cửa hàng nêu.

Lặt lá mai thuê giá 300.000 đồng/ngày

Ngày 12-1, ông Lê Văn Tý, Trưởng Ban Đại diện làng mai vàng Phước Định (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), cho biết tại làng mai có khoảng 800 gốc mai cổ thụ trên 100 tuổi, 19.200 gốc từ 50-100 năm tuổi và hơn 30.000 gốc mai trên 30 năm tuổi, còn số mai dưới 30 năm tuổi nhiều vô số. Thời điểm này, các hộ đã bắt đầu lặt lá mai cho hoa nở đúng Tết. Do hộ nào cũng sở hữu vài chục đến vài trăm gốc nên phải thuê nhân công lặt lá. Nhờ vậy, những người nhàn rỗi ở địa phương có thêm thu nhập. Chị Lê Thị Huệ Nga (ngụ tại địa phương), nói năm nào cũng vậy, vào thời gian này chị đi lặt lá mai thuê, mỗi ngày được trả công được 300.000 đồng, 4 ngày được 1,2 triệu đồng sắm quần áo Tết cho con. C.Linh


Hoa chậu nhập từ Thái Lan, Úc, Nhật...

Các vựa kiểng trên đường Thành Thái (quận 10), đang giới thiệu nhiều loại hoa mới, màu sắc rực rỡ. Chẳng hạn hoa lài Nhật giá 750.000 đồng/chậu; hoa mới nở sẽ có màu tím, sau đó chuyển dần sang màu trắng. Hoa hồng cổ của Pháp hay còn là hoa hồng bạch xếp có giá bán lên đến 1,2 triệu đồng/chậu. Hoa hồng màu xanh nhẹ (còn gọi là hồng xanh) hoặc hồng milanda nhập từ Thái Lan, giá bán 1,5-1,8 triệu đồng/chậu. Hoa đỗ quyên nhập từ Úc, màu vàng cam nồng ấm và quyến rũ, giá khoảng 1,2 triệu đồng/chậu.

Theo Nhóm PV

Người lao động

Trở lên trên