MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi tiết sốc vụ ám sát TT Haiti: Nạn nhân chết thảm dưới 12 phát đạn, vệ sĩ xung quanh không 1 vết thương

08-07-2021 - 10:44 AM | Tài chính quốc tế

Chi tiết sốc vụ ám sát TT Haiti: Nạn nhân chết thảm dưới 12 phát đạn, vệ sĩ xung quanh không 1 vết thương

Cơ quan tư pháp của Haiti ngày 7/7 (giờ địa phương) đã công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ ám sát Tổng thống nước này, ông Jovenel Moise, trước đó vài giờ.

Theo kết quả điều tra, Tổng thống Jovenel Moise - 53 tuổi - tử vong sau khi trúng 12 phát đạn từ nhóm sát thủ đột nhập vào tư gia của ông.

Ông Moise bị bắn trúng 1 phát đạn vào mỗi vị trí tai trái, tay phải, chân trái và mặt, trong khi vùng bụng của ông bị trúng nhiều phát đạn.

Đáng chú ý, các nhân viên an ninh bảo vệ xung quanh Tổng thống trong thời điểm xảy ra vụ tấn công đều không bị thương. Nhóm hung thủ sử dụng đạn 5.56mm và 9mm.

Theo trang tin Juno7 của Haiti, Đệ nhất phu nhân Martine Moise cũng trúng đạn trong vụ ám sát ngày 7/7 và bị thương nặng. Bà đã được đưa tới Miami, Mỹ, để chữa trị.

Thông cáo của Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph nói rằng một nhóm người chưa xác định lai lịch đã tập kích nhà riêng của ông Moise vào khoảng 1h sáng ngày 7/7 (theo giờ địa phương). Ông tuyên bố cảnh sát và lực lượng vũ trang Haiti đã triển khai tất cả biện pháp nhằm bảo vệ đất nước trước rủi ro gián đoạn.

Ông Joseph cũng ban bố "tình trạng bị bao vây" tại Haiti.

Đại sứ Haiti tại Mỹ, ông Bocchit Edmond, nói trong cuộc họp báo ngày 7/7 rằng các thủ phạm vụ ám sát "là người nước ngoài" và nói tiếng Tây Ban Nha khi tổ chức vụ tấn công.

Ông nhấn mạnh những kẻ sát hại Tổng thống Moise "là nhóm đột kích, sát thủ, những kẻ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản". Ông Edmond cho hay chính phủ Haiti đã chính thức đề nghị Mỹ hỗ trợ điều tra.

Nhóm sát thủ tự xưng là đặc vụ của Lực lượng Chống Ma túy (DEA), Mỹ, song Đại sứ Haiti khẳng định bọn chúng là "giả DEA" và là "sát thủ chuyên nghiệp".

Báo Port-au-Prince Post (Haiti) và đài CNN (Mỹ) dẫn lời lãnh đạo cảnh sát Haiti cho biết, cảnh sát đã giao tranh cùng những kẻ bị tình nghi là hung thủ sát hại Tổng thống. Hiện đã có 4 "lính đánh thuê" bị bắn hạ và 2 đối tượng bị bắt giữ.

Theo PV

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên