MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiếc ô duy nhất trên thế giới của Vua Charles

15-02-2023 - 16:05 PM | Lifestyle

Vua Charles có sở thích sưu tầm những thứ độc đáo. Ông sở hữu chiếc ô duy nhất trên thế giới được làm từ một thân tre nguyên vẹn.

Tháng 1, Vua Charles đến nhà thờ ở giáo xứ Sandringham, Norfolk, Anh. Vị quân vương nước Anh cầm chiếc ô khác biệt với những người xung quanh.

Sau đó, Mario Talarico, thợ làm ô thủ công đời thứ 5 ở Napoli (Italy), chuyên tạo ra những chiếc ô đắt nhất thế giới, đăng bài trên Facebook: “Thực sự mãn nguyện! Vua Charles III đến thăm điền trang Sandringham và ngài ấy mang theo chiếc ô mà tôi làm cho ngài ấy”.

Chiếc ô duy nhất trên thế giới của Vua Charles - Ảnh 1.

Vua Charles cầm chiếc ô khác biệt với những người xung quanh. Ảnh:SplashNews.

Theo Daily Mail , chiếc ô do Nunzio Alfredo D'Angieri, Đại sứ Belizean tại Italy, tặng Vua Charles khi ông còn là Thân vương xứ Wales. Hai người quen biết nhiều năm, từng chơi polo với nhau.

Charles yêu thích món quà đặc biệt. Ông ủy quyền cho phó thư ký riêng Chris Fitzgerald thay mặt mình gửi thư cảm ơn ngài đại sứ. Trong thư, Thái tử Charles bày tỏ niềm vui khi nhận được chiếc ô chế tác tinh xảo.

“Thân vương đánh giá cao cử chỉ hào phóng như vậy, đặc biệt để hồi tưởng những ngày chơi polo đáng nhớ cùng nhau. Ngài ấy mong ngài chuyển lời cảm ơn đến ông Talarico vì tạo ra nghệ thuật tuyệt đẹp như vậy trên tay cầm bằng tre. Ngài thật tử tế khi đặt chiếc ô thiết kế tỉ mỉ như vậy tặng Thân vương. Xin hãy nhận những lời chúc tốt đẹp và lời cảm ơn nồng nhiệt nhất từ ngài ấy”, thư viết.

Các thành viên khác trong gia đình Hoàng gia Anh, bao gồm cố Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thái hậu, chủ yếu dùng ô do công ty Fulton's ở London sản xuất. Tuy nhiên, Vua Charles thường để mắt tới những thứ độc đáo hơn.

Chiếc ô của ông độc nhất vô nhị trên thế giới vì phần cán làm từ một thân tre nguyên vẹn duy nhất. Ông Talarico phải mất 5 tháng để tìm ra loại gỗ ưng ý này từ châu Á. Tán ô được làm từ chất liệu kết hợp lụa và polyester chống thấm nước đặc biệt. Giá bán của những mẫu ô thủ công tương tự lên tới 20.000 bảng Anh (567 triệu đồng).

“Tôi biết Vua Charles có rất nhiều ô và ngài ấy yêu nước Italy nên tôi muốn tạo ra cho ngài ấy chiếc ô chưa từng xuất hiện trước đây trên thế giới. Đó là chiếc ô làm từ một thân tre duy nhất còn nguyên vẹn”, nhà chế tác chia sẻ.

Chiếc ô duy nhất trên thế giới của Vua Charles - Ảnh 2.

Ông Mario Talarico sở hữu cửa hàng tạo ra những chiếc ô đắt nhất thế giới. Ảnh:SplashNews.

Ông Talarico được cho là thợ làm ô duy nhất trên thế giới tạo ra những chiếc ô từ một miếng gỗ duy nhất bằng cách dùng hơi nước để tạo hình đường cong 180 độ.

Ông kế thừa công việc gia truyền từ đời ông cố, bắt đầu kinh doanh năm 1860. Những vật liệu chủ yếu để làm ô lấy từ các loại cây có ở địa phương, bao gồm hạt dẻ, cây bách xù và lemonwood.

Ông có thể mất tới 5 tháng để tạo khung cho chiếc ô và thêm 6-7 giờ cho việc hoàn thiện các phần khác. Mỗi năm, cửa hàng của Talarico chỉ bán ra thị trường vài trăm chiếc.

Theo Daily Mail


Theo Tú Oanh

Tiền phong

Trở lên trên